Bản tin 8H: Siêu chiến đấu cơ Nga bất ngờ bùng cháy

Bản tin 8H: Siêu chiến đấu cơ Nga bất ngờ bùng cháy
TPO - Siêu chiến đấu cơ T-50 của Nga bất ngờ bốc cháy hôm qua tại sân bay ở Ramenskoye thuộc Viện nghiên cứu bay Gromov, Moscow; Tàu Trung Quốc lập hàng rào 3 lớp ngăn cản tàu Việt Nam;  Hé lộ  tai nạn hi hữu của tàu ngầm hạt nhân Anh.

Trao đổi bên lề Quốc hội chiều 10/6 về thông tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp nhà nước đấu thầu dự án mới tại Việt Nam, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, nếu đúng như vậy thì Trung Quốc tự làm khó cho doanh nghiệp của họ. Bộ trưởng tin tưởng nhà thầu Việt Nam cũng đủ mạnh, đủ lớn để thực hiện các dự án giao thông hiện nay, với trình độ công nghệ ngang bằng các nước. (Xem chi tiết)


Hôm qua 10/6, Tàu Trung Quốc lập hàng rào 3 lớp ngăn cản tàu Việt Nam. Trong đó có 6-8 tàu hải cảnh trên các hướng xen kẽ các tàu kéo chủ động tổ chức ngăn cản vây ép hú còi sẵn sàng đâm va ngăn cản các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ở khoảng cách từ 8-10 hải lí so với giàn khoan Hải Dương 981. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Daniel Russel nói Trung Quốc cần rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng lực lượng hộ tống về nước và có thái độ tích cực để giải quyết vấn đề với Việt Nam thông qua đối thoại. (Xem chi tiết)


Kể từ đầu năm tới nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiêu diệt 130 phần tử khủng bố, bao gồm 21 tên thủ lĩnh, và ngăn 6 cuộc tấn công khủng bố. Thông tin này vừa được Giám đốc cơ quan an ninh Alexander Bortnikov tiết lộ. Tại Crimea, lực lượng an ninh đã bắt giữ thành viên nhóm cực đoan Cánh tả Ukraine âm mưu tổ chức khủng bố ngày 9/5 trong giai đoạn diễn ra sự kiện đại chúng tại Simferopol, thủ đô của nước cộng hòa. (Xem chi tiết)


Siêu chiến đấu cơ T-50 của Nga bất ngờ bốc cháy hôm qua tại sân bay ở Ramenskoye thuộc Viện nghiên cứu bay Gromov, Moscow. Báo cáo sơ bộ cho biết, một trong những hệ thống phát điện của T-50 gặp sự cố khiến động cơ bốc cháy trong thời gian hạ cánh. Sukhoi T-50 là máy bay thế hệ thứ năm được trang bị hệ thống hàng không và hệ thống điện tử hiện đại. Sukhoi T-50 được cho là để cạnh tranh với máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor. (Xem chi tiết)


5 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan thiệt mạng vì bị bắn nhầm ngày 9/6 vừa qua. Trên đường trở về căn cứ, lực lượng liên quân đã bị một nhóm vũ trang tấn công dữ dội. Họ đã đề nghị hỗ trợ bằng không kích. Thế nhưng, lực lượng tiếp viện lại không kích nhầm, khiến 5 binh sỹ Mỹ và một sỹ quan quân đội Afghanistan bị thiệt mạng.


Cảnh sát đã bắn chết người đàn ông 65 tuổi mang theo dao và chất nổ, xông vào một trường tiểu học tại Trung Quốc, và giữ 50 học sinh làm con tin. Khoảng 9h sáng 10/6 theo giờ địa phương, Zhang Ze Qing cầm dao đột nhập vào trường tiểu học tại thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và cố gắng bắt cóc cô giáo, mang theo cả xăng và thiết bị nổ tự tạo.


Sau khi nghỉ hưu, Tư lệnh Ryan Ramsay vừa qua đã hé lộ một tai nạn hi hữu của tàu ngầm hạt nhân Anh, khiến ông và thủy thủ đoàn suýt chết cách đây 3 năm. Ông mô tả vụ việc là sự cố lớn nhất trong 25 năm phục vụ trong Hải quân Hoàng gia của mình. Ngày 26/5/2011, thủy thủ đoàn của tàu gần như bị “nướng chín” sau khi hệ thống điều hòa không khí bị tắc do cua và hà biển. Các thủy thủ bắt đầu mất kiểm soát khi nhiệt độ trên boong tăng vụt lên mức 60 độ C. 8 người bị thương nặng, 18 người khác bị sốc nhiệt. (Xem chi tiết)


Cây cầu đi bộ Pont des Arts tại Paris, Pháp nối liền hai bờ sông Seine thơ mộng đã bị đóng cửa hôm Chủ nhật tuần trước khi 2,4 mét thành cầu bị đổ sập dưới sức nặng của khoảng 700.000 ổ khóa gắn vào đây. Hàng năm, có rất nhiều cặp đôi yêu nhau trên khắp thế giới tìm đến chiếc cầu nổi tiếng Pond des Arts để trao lời hẹn ước và ghi dấu nó bằng những ổ khóa gắn vào thành cầu rồi ném chìa khóa xuống sông.

MỚI - NÓNG