Bản tin 8H: Sợ bị tấn công, Ukraine tăng quân tại miền Đông

Quân đội Ukraine được lệnh sẵn sàng tấn công vào Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và phía Bắc Lugansk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine được lệnh sẵn sàng tấn công vào Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và phía Bắc Lugansk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông đã chỉ thị cho các tư lệnh quân đội điều thêm những đơn vị mới tới bảo vệ các thành phố ở miền Đông và Đông Nam trước cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Kết thúc quá trình thanh tra, Thanh tra chính phủ chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên. Thanh tra chính phủ yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền hơn 8.366 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Đại diện Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết đơn vị này đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ kinh doanh, vận chuyển điện thoại nhập lậu với số lượng lớn từ các tỉnh về Hà Nội qua đường xe khách. Sáng 4/11, tại cầu Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Công an phát hiện Vũ Thị Phương Hoa đang vận chuyển lô hàng gồm 385 chiếc điện thoại di động iPhone 5, iPhone 4, Samsung, Sky, HT… Trước đó, chiều 3/11, tại đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Công an phát hiện Nguyễn Thị Nhung đang vận chuyển lô hàng gồm 46 chiếc iPhone 4 và iPhone 5, 5s.


Tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam bị mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, thực tế, bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng ở mọi quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân gây bệnh rất phức tạp, nhưng phần lớn là do thừa cân, béo phì và ít hoạt động thể lực. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh ở người trưởng thành hiện là 5,4% tăng gấp đôi so với tỷ lệ năm 1990. Đáng chú ý. có đến gần 64% người bệnh chưa được chẩn đoán.


Ông Alexander Zakharchenko ngày 4/11 đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp và người đứng đầu Donetsk diễn ra cuối tuần qua, phong trào "Cộng hòa Donetsk" của ông Zakharchenko đã giành chiến thắng với 662.725 phiếu bầu, cá nhân ông Zakharchenko cũng giành quyền trở thành người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng với 765.340 phiếu bầu.


Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông đã chỉ thị cho các tư lệnh quân đội điều thêm những đơn vị mới tới bảo vệ các thành phố ở miền Đông và Đông Nam trước cuộc tấn công tiềm tàng của lực lượng ly khai ủng hộ Nga. Tổng thống Ukraine nói: "Các đơn vị và tiểu đoàn quân đội đã được thành lập, theo đó sẽ có thể tấn công ngay lập tức vào Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và phía Bắc Lugansk".


Ngày 4/11, Mỹ đã cảnh báo lực lượng ly khai miền đông Ukraine và Moskva không tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Ukraine, cho rằng động thái này sẽ là "sự vi phạm trắng trợn" các thỏa thuận hòa bình gần đây. Mỹ cũng lên án các vụ tấn công mới của lực lượng ly khai tại Mariupol và xung quanh sân bay Donetsk, đồng thời kêu gọi "Nga và những đối tượng thụ ủy của họ" rút toàn bộ binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị khỏi Ukraine cũng như cho phép các quan sát viên vào nước này.


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa trả tự do cho 93 người Kurd bị nhóm này bắt cóc hồi tháng hai. Phiến quân IS đã bắt giữ 93 người Kurd kể trên khi họ đang di chuyển từ miền Bắc Syria sang nước láng giềng Iraq. IS buộc tội những người Kurd là thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đang chống lại IS ở Syria. Hiện chưa rõ lý do tại sao những nạn nhân này được thả. (Xem chi tiết)


Theo giới chức Iraq và người Kurd, một số người Kurd đang giúp đỡ các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc giao tranh ở thị trấn Kobane của người Kurd tại Syria, chia sẻ kiến thức của họ về địa hình và ngôn ngữ địa phương với những phần tử cực đoan. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Kurd đang tiếp tay cho khoảng 3.000 phiến quân IS ở Kobane và chiến đấu chống lại chính những người anh em cùng là người Kurd của họ.


Quân đội Singapore sẽ gửi nhân viên và thiết bị quân sự tới Trung Đông để hỗ trợ các liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thông báo trong cuộc họp quốc hội ngày 3/11. Tuy nhiên, ông Ng Eng Hen cho biết binh sỹ của nước này sẽ không thực hiện các hoạt động tác chiến mặt đất ở Iraq hay Syria, thay vào đó họ chỉ thực hiện nhiệm vụ từ các nước xung quanh.


Một người thiệt mạng và 17 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu hai toa bị trật bánh và lao xuống biển ở vùng Sakhalin, Nga. Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 35 phút ngày 3/11 (giờ địa phương) ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Kholmsk và Chekhov, tất cả 17 nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện ở Kholmsk và Chekhov với thương tích ở các mức độ khác nhau. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG