Bản tin 8H: Sợ dính hỏa lực 'oan', Mỹ theo sát vị trí quân đội Nga tại Syria

Binh sĩ Mỹ tham gia hoạt động quân sự tại Syria.
Binh sĩ Mỹ tham gia hoạt động quân sự tại Syria.
TPO - Chỉ một tuần sau khi liên quân cáo buộc Nga tấn công cứ điểm của lực lượng nổi dậy có mặt các cố vấn Mỹ tại Syria, lực lượng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường giám sát vị trí binh sĩ Nga tham chiến ở đây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do tác động của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/9 đã mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 30-90mm, một vài nơi trên 120mm gây ngập úng. Một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, còn lại có mưa nhỏ ngắt quãng kéo dài đến gần sáng 26/9 thì dứt hẳn. Đến trưa, chiều 26/9, toàn miền Bắc trời chuyển sang nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 33 độ C, các nơi còn lại phổ biến 31-32 độ C.


Liên quan đến vụ việc sập dự án trường Mầm non Vườn Xanh sáng sớm ngày 25/9, đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo gửi thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm. Theo báo cáo của đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, nguyên nhân của việc đổ sập của của trường sáng ngày 25/9 là do chất thải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng, dẫn đến sàn tầng 2 và sàn tầng 3 bị sụp đổ và không gây thương vong về người.


Mới đây Vinschool đã đưa ra lộ trình tăng học phí trong những năm học tới với mức tăng trung bình từ 40 - 50% đặc biệt hệ nâng cao tăng gấp đôi so với hệ chuẩn. Trước lo lắng của nhiều gia đình có con theo học tại hệ thống giáo dục Vinschool, phóng viên Tiền phong đã có cuộc trao đổi với bà Phan Hà Thủy – Tổng Giám đốc hệ thống giáo dục Vinschool. Bà Thủy cho biết, đầu tiên phải khẳng định, niên học 2017-2018, học phí không tăng. Việc tăng là lộ trình 5 năm từ năm học 2018-2019 đến năm 2022-2023. Lý do là chương trình và chất lượng dịch vụ giáo dục do Vinschool cung cấp thay đổi theo hướng nâng lên tầm cao mới. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP HCM) cho biết phát hiện nghi vấn ở lô quà biếu được chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Khi cô gái 25 tuổi đến nhận lô hàng đã bị Bộ Công an, Cục phòng chống buôn lậu giữ lại. Khám xét lô hàng, nhà chức trách tìm thấy tổng cộng 400g ma túy đá giấu trong dầu gội, quần áo, bánh kẹo và bột dinh dưỡng. Cô gái và tang vật được bàn giao cho Công an TP HCM điều tra.

Ngày 25/9, Công huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng Hoàng Quốc Huy (SN 1990, thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Trước đó, tối 23/9, trên đường từ xã Ia Sao (huyện Ia Grai) về nhà trong tình trạng say rượu, Huy thấy chị N.T.H. (SN 1991, huyện Chư Păh, Gia Lai) điều khiển xe máy một mình ở đoạn đường vắng liền áp sát, khống chế nạn nhân vào vườn cà phê cách đường khoảng 5m để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Huy còn lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau đó, chị H. đến trình báo công an vụ việc. (Xem chi tiết)


Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, cái chết của Trung tướng Nga Valery Asapov ở Syria là cái giá mà Nga buộc phải trả vì chính sách đạo đức giả của Mỹ. Trung tướng Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga đang hỗ trợ các chỉ huy Syria tại nước này. Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tướng Asapov đã tử trận khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nga lo ngại rằng trong khi tuyên bố muốn chiến đấu chống các tay súng khủng bố IS, Mỹ lại đang hành động hoàn toàn trái ngược.
Phát biểu trước các phóng viên tại New York (Mỹ) hôm qua, 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai nước khi viết trên Twitter rằng “đội ngũ lãnh đạo của Bình Nhưỡng sẽ không tồn tại lâu”. “Thế giới cần nhớ rõ rằng chính Mỹ là nước tuyên chiến trước với Triều Tiên”, Ngoại trưởng Ri nói. (Xem chi tiết)

Chỉ một tuần sau khi liên quân cáo buộc Nga tấn công cứ điểm của lực lượng nổi dậy có mặt các cố vấn Mỹ tại Syria, lực lượng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường giám sát vị trí binh sĩ Nga tham chiến ở đây. Theo một quan chức Mỹ giấu tên có liên quan trực tiếp tới kế hoạch quân sự, mục tiêu của hành động này là đảm bảo lực lượng Mỹ tiếp tục nắm rõ vị trí của các binh sĩ Nga, đặc biệt tại phía đông Syria, trong mọi thời điểm.  Theo đánh giá hiện giờ của quân đội, Nga không có ý định tấn công các binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức lo lắng nếu như chỉ vì hiểu nhầm hoặc do kỹ năng quân sự bên Nga yếu kém sẽ dẫn tới tai nạn bất ngờ.


Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc nối giữa thủ đô Quito và tỉnh miền Bắc Imbabura của Ecuador ngày 25/9, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương nghiêm trọng. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân sự cố do tài xế chạy tốc độ cao và bị mất lái, khiến xe buýt bị lật. 

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau khi hai căn hộ bốn tầng rưỡi liền kề ở Thai Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) bất ngờ bốc cháy kinh hoàng vào lúc 1h sáng 25/9. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.