Bản tin 8H: Sợ khủng bố, nhiều nước cảnh báo hạn chế du lịch Bỉ

Cảnh sát Bỉ tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố tại Molenbeek thuộc Brussels. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát Bỉ tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố tại Molenbeek thuộc Brussels. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Trước lệnh nâng mức cảnh báo khủng bố mà Bỉ áp dụng cho khu vực thủ đô Brussels từ lúc 4 giờ sáng 21/11 (tức 10 giờ Việt Nam), rất nhiều quốc gia đã yêu cầu công dân hạn chế tới Brussels dịp này. Pháp khuyến cáo công dân của mình tránh đến những địa điểm tập trung đông người ở khu vục thủ đô Brussels và quy định không được loan tin đồn. Hà Lan, Anh, Đức cũng cập nhật các khuyến cáo về du lịch tại Bỉ.

Trong hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP Vinh ngày 21-11, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết sẽ dừng việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung với tổng kinh phí dự kiến 2.178 tỉ đồng. Theo phương án mà tỉnh Nghệ An đưa ra trước đó, trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An là 2 tòa tháp cao 27 tầng, gắn kết với nhau qua cầu nối tại tầng 21-22 của công trình, được xây dựng trên diện tích đất sử dụng dự kiến 52.000 m2 tại địa chỉ số 1 Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Phúc, TP Vinh.


Cùng với việc đầu tư và đưa vào khai thác đội máy bay thế hệ mới Airbus A350, Boeing 787-9 và triển khai tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ, đến thời điểm này, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp chất lượng dịch vụ để đạt chuẩn 4 sao. Lãnh đạo Vietnam Airlines tiếp tục cam kết sẽ hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ và kỳ vọng trong vòng 3 năm nữa sẽ phấn đấu lên thành hãng hàng không 5 sao.


Tối 21/11, xe tải cẩu chạy trên đường Lê Thị Hoa, hướng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Đến gần rạp đám cưới dựng lấn ra đường, xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè đâm vào nhóm người đi bộ. Tai nạn làm nữ công nhân Văn Cẩm Tú, 17 tuổi, quê Kiên Giang, thiệt mạng tại chỗ. Bé trai và người phụ nữ mang bầu bị thương nặng. Xe tải tiếp tục lao đi 500 m, đến ngã ba tỉnh lộ 43 đâm vào xe ba gác và xe máy khiến hai người đàn ông bị thương, rồi mới dừng lại ở 1 bãi đất trống. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra ngày 21/11 ở Malaysia, các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về các diễn biến phức tạp ở biển Đông, nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, việc bồi đắp, tôn tạo, xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa, xung đột trên biển, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. (Xem chi tiết)


Một quan chức Hải quân Mỹ ngày 20/11 cho biết lực lượng này nhiều khả năng sẽ tiến hành thêm một cuộc tuần tra nữa trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại Biển Đông trước cuối năm nay. Theo quan chức trên, cuộc tuần tra tiếp theo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Hải quân Mỹ có kế hoạch tiến hành ít nhất hai cuộc tuần tra mỗi quý tại khu vực trên.


Theo một nguồn tin thân cận, đêm 20/11, một nhân vật quan trọng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ trên một đường phố ở khu vực thủ đô Brussels. Tại nhà của đối tượng này, cảnh sát cũng tìm thấy 3-4 khẩu súng. Hai khẩu khác được tìm thấy trong một chiếc xe tải nhỏ.


Trước lệnh nâng mức cảnh báo khủng bố mà Bỉ áp dụng cho khu vực thủ đô Brussels từ lúc 4 giờ sáng 21/11 (tức 10 giờ Việt Nam), rất nhiều quốc gia đã yêu cầu công dân hạn chế tới Brussels dịp này. Pháp khuyến cáo công dân của mình tránh đến những địa điểm tập trung đông người ở khu vục thủ đô Brussels và quy định không được loan tin đồn. Hà Lan, Anh, Đức cũng cập nhật các khuyến cáo về du lịch tại Bỉ.


Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại Cameroon ngày 21/11. Vụ tấn công diễn ra ở làng Nigue, ngoại ô thị trấn Fotokol, gần biên giới Nigeria. Chính quyền nước này nghi ngờ các thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm đứng sau vụ đánh bom. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc tháng trước khẳng định, nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công ở Cameroon, Chad, Niger và Nigeria, đồng thời biến khu vực biên giới gần Hồ Chad thành chiến trường. (Xem chi tiết)


Ngày 21/11, một cuộc bạo động đã nổ ra tại thành phố Weinheim, bang Baden-Württemberg (Đức) khi những người biểu tình phản đối đại hội đảng của đảng cực hữu NPD tổ chức tại đây có các hành động quá khích. Thông tin từ cảnh sát bang Baden-Württemberg cho biết những người biểu tình đã phá vỡ và vượt qua các rào chắn để tiến vào trung tâm hội nghị của NPD. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dùng dùi cui và hơi cay để đối phó. Đám đông quá khích còn tấn công cảnh sát bằng gạch đá, làm nhiều cảnh sát bị thương và một cảnh sát bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.