Bản tin 8H: Số lượng tay súng IS tăng đột biến

Các tay súng IS
Các tay súng IS
TPO - Từ khoảng 20.000 chiến binh hồi cuối năm 2014, đến nay số lượng các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã lên tới khoảng 36.000 người, cựu Phó giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell cho biết.

Sau khi thành phố Hà Nội ký văn bản đôn đốc và dư luận lên tiếng, UBND quận Ba Đình vừa chính thức ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ đối với phần diện tích vi phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực. Theo quyết định của quận Ba Đình, chủ đầu tư công trình nhà 8B Lê Trực có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế; chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án, chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ đối với diện tích xây dựng vi phạm. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chính thức ra mắt Lực lượng chống khủng bố của tỉnh. Theo đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đây là đơn vị được đầu tư đầy đủ về con người, cơ sở vật chất hiện đại. Thành viên của lực lượng chống khủng bố là những chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm có kinh nghiệm, tinh thông võ thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, chịu đựng gian khổ, hy sinh.


Tại hội nghị triển khai kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế ngày 12/1, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) cho hay, trong năm 2015 và số đăng ký 6 tháng đầu năm 2016, có 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương tinh giản biên chế với số người giải quyết tinh giản là 9.129. Cụ thể năm 2015, đã có 15 bộ, ngành và 39 địa phương tinh giản biên chế với trên 5.300 người. Trong đó hơn 4.500 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, trên 800 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 4 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học và 10 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước.


Trước thông tin chất thải y tế độc hại của Bệnh viện Bạch Mai được tái chế rồi bán ra ngoài cho các cơ sở chế biến, ngày 12/1, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Theo đó, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng đối với PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn do chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.


Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết vụ đánh bom liều chết tại Istanbul làm 10 người thiệt mạng, hầu hết là người Đức, là do một phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận kẻ đánh bom là người gốc Syria. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho hay đối tượng đánh bom ở Istanbul được cho là đã đi vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria trong thời gian gần đây.


Từ khoảng 20.000 chiến binh hồi cuối năm 2014, đến nay số lượng các tay súng thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” đã lên tới khoảng 36.000 người, cựu Phó giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell cho biết. Đáng chú ý, trong số 36.000 chiến binh, có khoảng 6.600 người mang hộ chiếu các quốc gia phương Tây. Các “chi nhánh” của IS đã hiện diện ở 20 quốc gia. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích Nga can thiệp vào Syria, cũng như cho rằng Moskva đang tiến hành động thổ xây dựng một bang ở xung quanh tỉnh Latakia, miền Bắc Syria. Tổng thống Erdogan cho biết để thực hiện kế hoạch này, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Thổ ở xung quanh tỉnh Latakia.


Hai tàu hải quân của Mỹ cùng thủy đoàn 10 người đã bị Iran bắt giữ trưa ngày 12/1 gần một hòn đảo trên vịnh Péc-xích với cáo buộc vi phạm lãnh hải Iran, truyền thông phương Tây đưa tin. Lầu Năm Góc cho biết đã mất liên lạc với hai tàu hải quân Mỹ vốn hoạt động trong vịnh Péc-xích trưa ngày 12/1 và được biết phía Iran bắt giữ hai tàu trên. Thủy đoàn có 10 người đang trong khóa tập huấn trưa ngày 12/1 thì một tàu gặp vấn đề kỹ thuật và trôi dạt vào lãnh hải Iran. Tất cả thủy đoàn đều bị Lực lượng cận vệ cách mạng Iran bắt giữ ngay cạnh đảo Farsi. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin một máy bay chiến đấu Phantom của nước này đã bị rơi gần khu vực biên giới với Pakistan. Vụ việc khiến 2 phi công thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 12/1 tại khu vực cách căn cứ Không quân Konarak khoảng 72 km về phía Tây và thủ đô Tehran 1.440 km về phía Đông Nam khi các phi công đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, song nguồn tin ban đầu cho thấy, máy bay gặp trục trặc kĩ thuật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.