Bản tin 8H: ‘Sốc’ với hóa đơn tiền điện lên đến hơn 58 triệu đồng

TPO - Một khách hàng tại tỉnh Quảng Bình bị ghi nhầm chỉ số điện gấp 33 lần, dẫn tới số tiền phải trả vọt lên 58 triệu đồng.

Một khách hàng tên Trần Việt Dũng (tỉnh Quảng Bình) cho biết anh này bị tính mức tiêu thụ điện trong tháng 6 là 18.274 kWh, trong khi tháng trước đó, gia đình tiêu thụ mức 248 kWh. Từ đó, tiền điện tháng 6 cũng bị tính nhầm lên mức 58,5 triệu đồng. Trao đổi với Zing, đại diện Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) cho biết đã yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Bình kiểm tra. Theo đó, sau khi kiểm tra 12 tháng gần nhất, khách hàng này thường tiêu thụ ở mức 210-300 kWh/tháng. Số tiền điện dao động khoảng 460.000-700.000 đồng/tháng. Điện lực Quảng Bình thừa nhận sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ tháng vừa qua, sẽ phúc tra lại và đồng thời đến tận nhà xin lỗi khách hàng.


Theo nguồn tin của PV Dân trí, ngày 18/6, Công an tỉnh Bạc Liêu có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Dương Tùng L. (SN 1972, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vì xúc phạm uy tín, danh dự của người khác. Ông Dương Tùng L. là giám đốc một công ty TNHHH MTV ở Bạc Liêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường 1 (TP Bạc Liêu). Vừa qua, trên báo chí có đăng thông tin ông L. được cho là nói qua điện thoại với đối tác là đã chi 10 tỷ đồng để có được dự án. Qua xác minh, công an xác định ông L. bịa chuyện.


Khoảng 13h ngày 21/6, tại Km52+150 trên Quốc lộ 5, đoạn ngã tư đối diện nhà hàng 559, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, xe đầu kéo BKS 89C-073.99 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 89R-003.63, do Hoàng Văn Bắc (SN 1976, Ninh Bình) điều khiển, va chạm với xe buýt BKS 34B-002.32, do Đỗ Xuân Thăng (Hải Dương) điều khiển. Vụ va chạm đã khiến chiếc xe buýt bị lật đổ ngang ra đường, xe ôtô đầu kéo lao lên dải phân cách giữa Quốc lộ 5 và đường gom An Định. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng cả 2 xe ôtô đều bị hư hỏng.


Sáng 22/6, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ ông Lê Thành T. (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích. khoảng 5h sáng 21/6, ông T. chạy xe máy lên cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rồi nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích. Vợ ông T. cho biết, ông T. có vay của công ty tài chính 68 triệu đồng vào năm 2018. Ngày 19/6, một nhóm khoảng 10 người tới nhà bắt ông T. đi rồi yêu cầu viết giấy nợ phải trả 105 triệu đồng cho số tiền lãi và gốc đã vay. Do không chịu được áp lực, ông T. đã nhảy xuống sông Sài Gòn.


Những ngày gần đây, loạt cây đường kính 25 - 50 cm trước cổng kho bạc nhà nước Nghệ An đã bị cắt ngọn và các nhánh để chuẩn bị đánh chuyển. Ông Phan Xuân Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần công viên cây xanh TP Vinh, cho biết, thành phố triển khai dự án cải tạo mương thoát nước trên đại lộ Lê Nin, vị trí mương thoát nước nằm dưới gốc hai hàng cây nên "bắt buộc phải đánh chuyển thì mới thi công được". Tổng chiều dài dự án khoảng 500 m từ ngã tư cầu kênh Bắc tới điểm giao giữa đại lộ Lê Nin với đường Duy Tân, 125 cây xanh các loại sẽ bị đánh chuyển đi nơi khác. Ông Hà Thanh Tịnh - Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh, cho rằng việc triển khai dự án là cần thiết vì trận mưa năm 2019 khiến tuyến đường và khu dân cư tại đây bị ngập rất sâu. Được biết, dự án có kinh phí trên 10 tỷ đồng, trích từ ngân sách thành phố Vinh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/6) đến 24/6, Bắc bộ và Trung bộ trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Bắc và Trung Trung bộ phổ biến 37-40 độ, có nơi 41-42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Hà Nội chung tình trạng trên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay ở mức gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)


Tính đến 6h ngày 22/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 67 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước ta là 349. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 5.724. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 95; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 5.347; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 282. Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến nay, 327 trong số 349 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh (chiếm 93,7%). (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến chi phí điều trị của bệnh nhân 91 – phi công người Anh, nhà cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân đã gửi xác nhận chuyển khoản đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này giai đoạn điều trị tại bệnh viện (từ 18/3 đến 22/5), với tổng viện phí là 3,5 tỷ đồng. Trong đó, phần chi phí cao nhất thuộc về giai đoạn bệnh nhân điều trị thiết bị tim phổi ngoài cơ thể (ECMO). Bệnh nhân cũng có rối loạn đông máu và không thích ứng với thuốc chống đông đang có ở thị trường Việt Nam, Bộ Y tế đã phải cho phép nhập khẩu thuốc chống đông tương thích với bệnh nhân từ nước ngoài. Nam phi công cũng sử dụng nhiều dịch vụ khác như lọc máu liên tục, thở máy... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG