Bản tin 8H: Sức mạnh chiến đấu của Nga tại Syria vẫn giữ nguyên

Quân đội Nga sẽ rút dần các lực lượng chiến đấu ra khỏi Syria (Nguồn: Sputnik)
Quân đội Nga sẽ rút dần các lực lượng chiến đấu ra khỏi Syria (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 16/3, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Lục quân Steve Warren cho biết liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu đã chứng kiến một bộ phận máy bay chiến đấu và binh sỹ Nga rời Syria kể từ khi Moskva thông báo rút quân, song sức mạnh chiến đấu của họ hầu như còn nguyên vẹn.

Ngày 15/3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đồng thời trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất của các lò gạch tại địa phương. Kết quả sơ bộ ban đầu, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo các xã, các đơn vị liên quan cắt điện, nước; đồng thời đình chỉ hoạt động của các lò gạch vi phạm. Các đơn vị cũng cần phải khẩn trương thiết lập hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Công tác phá dỡ sẽ phải hoàn thành ngay trong tháng 3/2016.


Theo đại diện nhiều doanh nghiệp ngành bia rượu, việc Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn tăng 5% thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/1/2016 sẽ giúp cho nhà nước tăng thu nhưng lại tạo ra một hệ thống các vấn đề phức tạp, gây khó cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh trong ngành nên cần lùi thời gian thực hiện. Các doanh nghiệp mong muốn có thời gian để chuẩn bị trước khi luật được chính thức áp dụng. Đề nghị lùi việc thực hiện đến năm 2017. (Xem chi tiết)


Đà Nẵng bội chi gần 134 tỷ đồng khám chữa bệnh cho người nghèo, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình mua và cấp thẻ BHYT chiều 16/3. Theo đó, trong năm 2015, BH đã thanh toán 171,8 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, trong khi Quỹ khám chữa bệnh chỉ gần 38,2 tỷ đồng, vượt quỹ lên tới 133,6 tỷ đồng.    


Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người chết, 23 người bị thương hôm 14/3 ở địa phận huyện Mai Châu do xe bồn mất lái, chiếm đường xe ngược chiều dẫn đến tai nạn. Theo đó, hồi 16h ngày 14/3, tại km 126 + 900 - Quốc lộ 6, thuộc xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xe ô tô đầu kéo kéo theo Rơmooc bồn chở nhựa đường đi hướng Hà Nội - Sơn La, đâm vào xe ô tô khách có 28 hành khách. Sau va chạm, 2 xe ô tô lật ngang trên quốc lộ, nhựa đường trong bồn xe 15R- 073.65 đổ tràn ra đường, bén lửa làm 2 xe ô tô bốc cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo quốc tịch Trung Quốc về tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159, khoản 2, điểm c Bộ luật Hình sự. Ngày 2/2/2015, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và bắt giữ bảy đối tượng nêu trên, dưới danh nghĩa của Công ty Minh Ngọc đã hoạt động nhận và chuyển tiền ngân hàng quốc tế trái phép. Các bị cáo đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đi thành công khoảng 168 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 565 tỷ đồng.


Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm qua thúc giục chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cân nhắc việc sử dụng cơ chế trọng tài quốc tế để giải quyết những hoạt động khoan dầu của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông. Quan hệ Trung - Nhật xấu đi trong những năm gần đây vì mâu thuẫn chủ quyền đối với một quần đảo không có người ở trên biển Hoa Đông. Năm ngoái, Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng các giàn khoan thăm dò dầu khí trên biển Hoa Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Lục quân Steve Warren cho biết, liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu đã chứng kiến một bộ phận máy bay chiến đấu và binh sỹ Nga rời Syria kể từ khi Moskva thông báo rút quân, song sức mạnh chiến đấu của họ hầu như còn nguyên vẹn. Các đơn vị pháo binh Nga hỗ trợ quân đội Syria tấn công IS gần Palmyra vẫn hiện diện trên trận địa.


Tướng Ali Arasteh, tư lệnh cao cấp của quân đội Iran, ngày 16/3 cho biết Tehran có kế hoạch triển khai các lính biệt kích cùng lính bắn tỉa tới Iraq và Syria hoạt động với tư cách là các cố vấn quân sự. Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tehran, ông Arasteh cho biết nhóm đầu tiên của đội quân này đang được huấn luyện phục vụ mục đích nói trên và Tehran có thể sẽ quyết định triển khai tới Iraq và Syria trong tương lai gần.


Hệ thống đường sắt chở khách Via Rail của Canada ngày 16/3 thông báo tăng cường an ninh sau khi nhận được đe dọa tấn công vào các ga tàu của hãng. Hiện chi tiết vụ việc chưa được công bố. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Via Rail Marie-Anna Murat cho biết đánh giá ban đầu đây không phải lời đe dọa "nghiêm trọng" song hãng vẫn khuyến cáo nhân viên tăng cường cảnh giác và đã thông báo với cảnh sát. Hệ thống đường sắt này đã tăng số lượng cảnh sát tuần tra và chó nghiệp vụ tại một số ga tàu, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng.


Ngày 16/3, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố một sắc lệnh về việc áp đặt "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới" nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo hôm 7/2. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ra tuyên bố nêu rõ: Các biện pháp này phù hợp với cam kết lâu nay của Mỹ về gây sức ép liên tục lên chính quyền Triều Tiên.

MỚI - NÓNG