Bản tin 8H: Súng nổ trên khắp Syria

Lực lượng phòng vệ dân sự Syria sơ tán người bị thương khỏi hiện trường một vụ không kích tại Hayy Aqyul, thành phố Aleppo ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng phòng vệ dân sự Syria sơ tán người bị thương khỏi hiện trường một vụ không kích tại Hayy Aqyul, thành phố Aleppo ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 23/4, ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với lực lượng nổi dậy trên khắp Syria, đe dọa tới lệnh ngừng bắn giữa hai bên giữa lúc các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) đang lâm vào bế tắc.

Có nhiều thông tin cho rằng, đường ống xả thải khổng lồ ngầm ra biển của Cty Formosa là trái phép. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. đại diện Cty Formosa cũng khẳng định điều này và nói rằng, trước khi được đưa vào ống xả thải ra biển, nước thải được xử lý đạt các chỉ số theo quy định của Việt Nam bằng hệ thống quan trắc tự động. Sở TN&MT Hà Tĩnh là đơn vị giám sát các chỉ số quan trắc của trạm tự động này. (Xem chi tiết)


Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa cho biết vào khoảng 18h ngày 23/4 tại một số xã như Thạch Giám, Tam Đình, Xá Lượng, Lượng Minh... xuất hiện mưa đá. Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút, kèm theo gió lớn. Trước đó, vào chiều 22/4 tại một số xã của huyện Quế Phong cũng xuất hiện mưa đá; chiều 21/4 xuất hiện mưa đá tại các xã Hữu Kiệm, Hữu Lập, Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Hạt đá đường kính từ 3-4 cm, cá biệt có những hạt to 6-7 cm, gây hại cục bộ cho hoa màu; một số nhà dân lợp bằng tấm proximang cũng bị mưa đá làm thủng, hư hại.


Khoảng 5h hôm nay (24/4), taxi 4 chỗ biển Thừa Thiên - Huế chở 3 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), chiếc taxi này đâm thẳng vào đuôi xe container biển Đà Nắng do anh Trần Quốc Anh (30 tuổi) cầm lái đang dừng ở giữa đường, gần dải phân cách. Cú tông mạnh khiến đầu taxi găm vào đuôi xe container, tài xế tử vong ngay tại chỗ, vợ chồng hành khách ngồi ghế sau bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Người dân cùng lực lượng chức năng phải dùng xà beng cạy cửa trước, đưa thi thể tài xế ra ngoài. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Đức, sinh năm 1962, trú tại tiểu khu 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (Sơn La) vận chuyển 2 bánh heroin từ Sơn La lên Bắc Kạn tiêu thụ. Cụ thể, hồi 9 giờ ngày 22/4, tại km 148+200 Quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Khuổi Nhàu, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi mang biển kiểm soát 88A-08334, chạy theo hướng Hà Nội-Bắc Kạn, phát hiện 691 gam heroin trên người Bùi Văn Đức.


Ngày 23/4, ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với lực lượng nổi dậy trên khắp Syria, đe dọa tới lệnh ngừng bắn giữa hai bên giữa lúc các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) đang lâm vào bế tắc. Một quan chức địa phương cho biết 12 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.


Ngày 23/4, chỉ huy các chiến dịch của Lục quân Iraq tại tỉnh miền Tây Anbar, ông Ismail al-Mahlavi cho biết các lực lượng an ninh nước này đã triệt phá 8 thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây Nam thành phố Fallujah thuộc tỉnh trên. Ông al-Mahlavi cho hay toàn bộ số phần tử khủng bố ẩn náu trong các địa điểm nói trên đều bị tiêu diệt.


Các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết ngày 23/4 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe hơi riêng rẽ nhằm vào các lực lượng an ninh tại thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Theo các nguồn tin này, vụ đánh bom đẫm máu thứ nhất đã xảy ra tại một trạm kiểm tra an ninh tại quận al-Husseiniya, phía Bắc thủ đô, khiến 9 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.


Nhà chức trách Thái Lan từ chiều 23/4 đã thắt chặt kiểm soát an ninh tại thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, đô thị lớn nhất miền Nam nước này sau khi nhận được thông tin tình báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo nổi loạn ly khai. Các lực lượng an ninh và rà phá bom mìn đã được huy động tuần tra 24/24 giờ trên toàn thành phố. Các máy rà sóng kích nổ bom mìn cũng được lắp đặt tại nhiều khu vực. Những khu vực được tập trung kiểm soát là các trung tâm thương mại và giao thông công cộng ở Hat Yai.


Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ huy vụ bắn thử này. Theo KCNA, vụ bắn thử này nhằm chứng thực sự ổn định của hệ thống phóng tên lửa đạn đạo thẳng đứng từ dưới nước ở độ sâu tối đa và quả tên lửa này trên thực tế đã bay đi nhờ động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ mới phát triển có độ tin cậy và đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao. KCNA cho biết thêm công nghệ tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm của Triều Tiên đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công từ dưới nước.


Trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Mỹ) ngày 23/4, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một cơ quan thông tấn phương Tây, ông Ri Su-yong cũng lên tiếng bảo vệ quyền duy trì sự răn đe bằng vũ khí hạt nhân của nước này và cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ không chịu khuất phục trước các lệnh trừng phạt quốc tế.

MỚI - NÓNG