Bản tin 8H: Syria cáo buộc Mỹ 'xâm lược trắng trợn'

Binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại Aleppo, Syria ngày 5/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại Aleppo, Syria ngày 5/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 19/9 đã miêu tả cuộc đột kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng của ông ở miền Đông Syria hồi cuối tuần là "sự xâm lược trắng trợn của Mỹ".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (20/9), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía Đông Nam. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nối với một vùng áp thấp lúc 1h sáng 20/9 có vị trí ở vào khoảng 15.5-16.5 độ Vĩ Bắc; 113.5-114.5 độ Kinh Đông. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên nên từ đêm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày, các tỉnh này vẫn có nắng, nền nhiệt cao 31-33 độ C.


Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), ông Thanh có trốn ở đâu cũng khó thoát. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Đối với Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm tham nhũng, có rất nhiều nước tham gia. Vì thế các quốc gia này sẽ ủng hộ Việt Nam để bắt tội phạm tham nhũng. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 19/9, ôtô 7 chỗ hiệu Hyundai SantaFe do một người đàn ông điều khiển từ đường Nguyễn Hoàng (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) hướng ra quốc lộ 1A thì mất lái, đâm liên tiếp vào gần 10 xe máy. 5 xe máy ở phía phải hướng đi của ôtô bẹp dúm, dính chặt vào nhau. Sau đó, xe ôtô lách qua lề trái đâm vào nhiều xe máy khác và 2 phụ nữ ở vỉa hè. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lòng đường rộng rãi và thông thoáng. Vụ việc khiến ít nhất 4 người nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói rằng, Nhật Bản sẽ thực hiện các chuyến tuần tra huấn luyện chung với Mỹ, tham gia các đợt tập trận song phương và đa phương với hải quân các nước trong khu vực. Nhật Bản cũng sẽ giúp các quốc gia ven biển ở khu vực xây dựng năng lực bảo vệ bờ biển. Trung Quốc hôm qua chỉ trích động thái này của Nhật Bản. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á lâu nay bị lấn át bởi những bất đồng về lịch sử chiến tranh và tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích điều mà họ cho là sự can thiệp của Mỹ và đồng minh Nhật Bản trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh xác nhận sự tham gia của nước này trong một cuộc tấn công của liên quân hôm 17/9 tại Syria. Trước đó, không quân thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành cuộc không kích trúng vào nơi đồn trú của quân đội Syria gần Deir ez-Zor, khiến 62 binh lính thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương. Mỹ xác nhận cuộc không kích “nhầm mục tiêu” và bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố trên. Bộ Ngoại giao Nga thì cho rằng, “sai lầm” có tính hệ thống của Mỹ được xem như là hành động hợp tác và hỗ trợ khủng bố. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 19/9 đã miêu tả cuộc đột kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng của ông ở miền Đông Syria hồi cuối tuần là "sự xâm lược trắng trợn của Mỹ". Tổng thống Assad đã cáo buộc các cường quốc thế giới ủng hộ "các tổ chức khủng bố" ở Syria như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Assad nói: "Ví dụ gần đây nhất của điều này là sự xâm lược trắng trợn của Mỹ tại một trong những vị trí của quân đội Syria ở Deir Ezzor làm lợi cho IS".


Tối 19/9 (theo giờ Việt Nam), lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần, có hiệu lực từ ngày 12/9, do Nga và Mỹ hậu thuẫn, đồng thời cáo buộc các nhóm phiến quân tại nước này đã khiến thỏa thuận này đổ vỡ. Tuyên bố nhấn mạnh các nhóm phiến quân tại Syria đã không hề thực hiện điều khoản nào trong thỏa thuận này. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần, các hoạt động không kích và bắn phá dữ dội đã diễn ra tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo và các khu làng mạc lân cận.


Tại cuộc họp báo ngày 19/9, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio nhận định vụ đánh bom trong tối 17/9 tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, New York, khiến 29 người bị thương là một hành động khủng bố. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thị trưởng New York cho rằng vụ nổ là một hành vi có chủ đích song không phải là khủng bố. Tuy nhiên, hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ tại ngay trung tâm thành phố New York, ông khẳng định: "Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin rằng đây là một hành vi khủng bố".


Tối 19/9 (theo giờ Việt Nam), kênh truyền hình CNN (Mỹ) dẫn các nguồn tin an ninh cho biết nghi can Ahmad Khan Rahami đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại Linden, bang New Jersey. Thông tin ban đầu cho hay một cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ này. Ahmad Khan Rahami bị nghi ngờ có liên quan các vụ nổ tại cả thành phố New York và bang New Jersey. Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng rất có thể có sự tồn tại của một khủng bố đang hoạt động tại New York và New Jersey.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công trên mặt đất một loại động cơ tên lửa mới công suất lớn. Theo KCNA, mục đích của cuộc thử nghiệm là nhằm xác nhận tính năng của khoang đốt, sự hoạt động chính xác của các van, hệ thống kiểm soát và tính ổn định về cấu trúc của động cơ. Như vậy với thành công kể trên, động cơ này sẽ mang lại cho Triều Tiên "khả năng đầy đủ về tên lửa đẩy để phóng nhiều loại vệ tinh khác nhau, trong đó có vệ tinh quan sát Trái Đất ở cấp độ thế giới".

MỚI - NÓNG