Bản tin 8H: Syria chiếm lại thị trấn chiến lược từ tay phiến quân

Binh sỹ quân đội chính phủ Syria. (Nguồn: Sputnik)
Binh sỹ quân đội chính phủ Syria. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Quân đội Syria ngày 14/12 đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay quân sự và một thị trấn phụ cận ở phía Đông thủ đô Damascus sau hơn 3 năm bị các nhóm phiến quân tàn phá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (15/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào rải rác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm hôm nay (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ được tăng cường bổ sung liên tục. Nhiệt độ các tỉnh trong vùng giảm sâu, có nơi giảm xuống thấp nhất dưới 11 độ C. (Xem chi tiết)


Hôm qua (14/12), ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 20, rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng); đã khoanh vùng được các đối tượng phá rừng. Trước đó, từ giữa tháng 11 tới nay, các khoảnh rừng tại tiểu khu 20 bị lâm tặc ngang nhiên dùng cưa máy vào đốn hạ nhiều cây to, thuộc nhóm 2 như xoan đào, trám đinh… Theo thống kê, ngoài số gỗ lâm tặc đã tẩu tán, BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa tịch thu tại chỗ khoảng 10 khối gỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 14/12, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác của tỉnh Quảng Ninh đã bắt được đối tượng Nguyễn Khanh Oanh, kẻ gây ra vụ án mạng tại quán karaoke ở thành phố Móng Cái vào lúc 0h15 cùng ngày khiến 2 người tử vong. Khi đến quán karaoke hát, Oanh đã đâm chết chủ quán và 1 chủ quán karaoke bên cạnh rồi tẩu thoát.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào 2h ngày 15/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 730km về phía Đông Đông Bắc. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria ngày 14/12 đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay quân sự và một thị trấn phụ cận ở phía Đông thủ đô Damascus sau hơn 3 năm bị các nhóm phiến quân tàn phá. Quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Marj al-Sultan và sân bay ở Đông Ghouta - thành trì của phiến quân ở phía Đông Damascus. Hồi tháng 11/2012, các nhóm phiến quân đã chiếm sân bay trên, cách khoảng 15km về phía đông Damascus.


Lực lượng đặc biệt Mỹ đã bắt đầu hỗ trợ nhóm vũ trang đối lập ở phía Nam Syria trong hoạt động mặt đất nhằm chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, lực lượng đặc biệt Mỹ đã bắt đầu hỗ trợ hoạt động mặt đất chống lại IS tại Syria, hỗ trợ nhóm vũ trang đối lập phía Nam Syria và tăng áp lực lên Al-Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Tổng thống Obama nói rằng, Mỹ đã áp dụng và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng cũng như dầu khí của IS. (Xem chi tiết)


Nga đã buộc phải điều hai chiến hạm vào vị trí tác chiến sau khi một chiếc tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ cản trở việc di chuyển hai giàn khoan của công ty dầu khí quốc doanh Chernomorneftegaz trên vùng Biển Đen. Công ty dầu khí quốc doanhChernomorneftegaz cho biết, một chiếc tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/12 đã vi phạm các quy tắc quốc tế khi cản trở việc di chuyển hai giàn khoan của công ty Chernomorneftegaz. Tàu Thổ Nhĩ Kỳ đi cắt ngang rồi tìm cách dừng lại, tạo ra nguy cơ va chạm. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ nhận được những tín hiệu tích cực từ Nga, Moscow đã đưa ra một số điều kiện đối với chính quyền Ankara, cơ sở để khôi phục quan hệ giữa hai nước. Theo đó, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi cho hành động bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga; quy trách nhiệm cho những người gây nên thảm họa trên; bồi thường chiếc máy bay Nga bị phá hủy. (Xem chi tiết)


Ít nhất 2 người đã bị bắn chết và 3 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một quán cà phê ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga ngày 14/12. Vụ nổ súng xảy ra tại quán cà phê Element by Edwrd Kwon của người Hàn Quốc ở phía tây thủ đô Moscow. Cảnh sát đã được triển khai tại hiện trường ngay sau vụ nổ súng để điều tra vụ việc. Giới chức Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Tối 14/12 (theo giờ Việt Nam), một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, khiến ít nhất 41 cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe chở sỹ quan cảnh sát lao xuống sông từ độ cao 15 mét khi di chuyển trên cầu. Khi gặp nạn, trên xe có 60 cảnh sát. Theo thị trưởng thành phố Frontera, ông Gustavo Solis, số người tử vong có thể tăng do vẫn còn nhiều người bị kẹt trong xe.

MỚI - NÓNG