Bản tin 8H: Syria sẽ có bầu cử sau 18 tháng

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo các bên tham gia Hội nghị quốc tế về Syria tại thủ đô Vienna (Áo) đã đạt được nhất trí về việc đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Kerry cho biết các bên đã nhất trí mở các cuộc đàm phán giữa chính phủ với phe đối lập trước tháng 1/2016 và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng.

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra từ 1-5/12 sẽ dành một phiên họp bàn về công tác nhân sự UBND TP. Trong ngày làm việc thứ tư của kỳ họp (4/12), các ĐB HĐND TP dự kiến sẽ tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND đương nhiệm, không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa 16 từ đầu tháng 11. Ngay sau Đại hội đảng bộ TP khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội đã thông báo rộng rãi việc Thành ủy giới thiệu Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (QH)Nguyễn Đình Quyền đề nghị như vậy khi tham gia thảo luận về Dự thảo Nội quy kỳ họp trong phiên họp sáng 14/11. Theo ông Quyền, dù chưa có quy định về lobby nhưng việc vận động hành lang vẫn diễn ra vì đó là một tất yếu trong hoạt động chính trị. Vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị nên nghiên cứu quy định việc công khai danh tính ĐB biểu quyết ở nghị trường để cử tri và nhân dân giám sát. (Xem chi tiết)


Đang chạy trên quốc lộ, đuôi xe buýt bất ngờ bốc khói dữ dội. Vụ cháy xe xảy ra sáng 14/11 trên quốc lộ 13, đoạn ngang khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Theo người dân, khoảng 7h30, xe buýt số 616 chạy tuyến Bến Thành - ​Khu du ​lịch Đại Nam chở khoảng 40 khách đến khu vực trên, đuôi xe buýt bất ngờ bốc khói nghi ngút. Nhiều người đi xe máy phát hiện vụ việc đã chạy theo báo cho tài xế dừng lại, mở cửa cho hành khách tháo chạy xuống đường. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa. 10h cùng ngày, xe buýt được khắc phục sự cố và di dời khỏi hiện trường.


Ngày 14/11, công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu gom các mảnh vỡ của vỏ quả đạn có chiều dài 50 cm để điều tra vụ nổ khiến một người tử vong tại thôn Phú Nhuận 2 xã Duy Tân (Duy Xuyên, Quảng Nam). Trước đó khoảng 16h30 ngày 13/11, Ông Trần Sinh và ông Thảo tiến hành cưa quả đạn do ông sinh tìm được thì bất ngờ quả đạn phát nổ. Ông Sinh đã tử vong tại chỗ, ông Thảo bị thương nặng, lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Hôm 14/11, cảnh sát đã bắt giữ bố và anh trai của một tay súng người Pháp trong vụ khủng bố Paris khiến 128 người thiệt mạng. Thi thể của nghi phạm khủng bố người Pháp, 29 tuổi này, nằm trong nhà hát Bataclan, nơi 89 người bị 3 tay súng mặc áo bom tự sát bắn chết. Đây cũng là nơi chịu nhiều thương vong nhất trong hàng loạt các vụ tấn công nhằm  vào trung tâm thủ đô Paris. (Xem chi tiết)


Một chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France buộc phải sơ tán khẩn cấp tại sân bay ở Amsterdam, Hà Lan vì lời đe dọa đánh bom trên mạng ngày 14/11. Chuyến bay số hiệu AF1741 của Air France tại sân bay Schipol, Amsterdam dự kiến cất cánh tới sân bay Charles de Gaulle, Paris vào khoảng 14h45’ ngày 14/11 (giờ địa phương). Các nhà chức trách cho biết, một tài khoản trên Twitter đã đe dọa máy bay sẽ nổ tung giống như máy bay Nga hồi tháng trước. (Xem chi tiết)


Ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương khi một tàu cao tốc trật khỏi đường ray ở gần thành phố Strasbourg, Pháp ngày 14/11. Tàu cao tốc TGV trật đường ray ở khu vực Eckwersheim, gần thành phố Strasbourg khi đang chạy thử nghiệm trên tuyến đường mới nối liền Paris với Strasbourg, vốn chưa từng được sử dụng trước đây. Được biết, tuyến đường dự kiến sẽ chính thức được sử dụng vào năm 2016. Tàu chở theo 49 người, tất cả đều là nhân viên đường sắt. (Xem chi tiết)


Một tuần trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh khối những nước có nền kinh tế phát triển G20, các lối ra - vào hội nghị, được gọi là “Khu vực đỏ” đều bị hạn chế hoặc cấm cửa hoàn toàn đối với mọi du khách và dân thường. Hội nghị G20 diễn ra từ ngày 15/11 đến 16/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố trên bờ biển Địa Trung Hải, cách biên giới với Syria khoảng 800 km. Tổng thống Pháp Francois Hollande hủy tham dự Hội nghị G20 vì vụ thảm sát đẫm máu tại Paris tối 13/11. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo các bên tham gia Hội nghị quốc tế về Syria tại thủ đô Vienna (Áo) đã đạt được nhất trí về việc đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội nghị với người đồng cấp Nga Sergei Larvov và Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Kerry cho biết các bên đã nhất trí mở các cuộc đàm phán giữa chính phủ với phe đối lập trước tháng 1/2016 và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng.


Vào thời điểm hiện nay, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng như các chuyên gia của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đều cho biết sẽ không tham gia vào việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ai Cập nếu không được mời. Đại diện FBI cho biết, mặc dù FBI có đưa đề nghị tới phía Nga và phía Ai Cập về việc hỗ trợ cuộc điều tra nhưng cho tới nay vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.