Bản tin 8H: Syria tiếp tục truy quét IS tại thị trấn chiến lược

Binh sỹ Iraq tham gia một chiến dịch truy quét phiến quân IS tại khu vực ngoại ô thành phố Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Iraq tham gia một chiến dịch truy quét phiến quân IS tại khu vực ngoại ô thành phố Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Quân đội Iraq ngày 14/4 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vài tuần giao tranh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/4 các khu vực trên cả nước vẫn duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Miền Trung nắng nóng, tối có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ C. Nam Bộ nắng nóng không mưa, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C.


Trước việc tuyến ống nước sạch sông Đà số 2 không thể hoàn thành như cam kết của chủ đầu tư, Hà Nội đã yêu cầu các công ty cung cấp nước sạch đưa ra những giải pháp cụ thể, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trong mùa hè, đặc biệt trước nguy cơ vỡ tuyến ống số 1. Lượng nước sẽ có nguy cơ thiếu khoảng 60.000m3/ngày đêm trong thời gian cao điểm mùa hè. Nguy cơ thiếu hụt nước sạch mùa hè năm nay càng “căng” hơn khi tỷ lệ nước thất thoát chung trên hệ thống khoảng trên 21%, trong khi nguồn cung đang chờ đợi các dự án mới nhưng đều trong giai đoạn đang triển khai. (Xem chi tiết)


Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, ngoài 6 đoàn kiểm tra của 3 ngành, các quận, huyện, xã, phường có tới trên 600 đoàn thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). UBND Thành phố Hà Nội cũng sẽ có đoàn tới các quận, huyện để kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của thành phố; đi kiểm tra thực tế để có giải pháp hiệu quả cho ATVSTP. Việc kiểm tra tập trung chủ yếu tại những nơi trồng rau, chợ đầu mối, những nơi chăn nuôi, đến những nơi giết mổ, kể cả thuỷ sản. Ngoài ra, các dịch vụ khác như thức ăn đường phố cũng được tập trung kiểm tra. (Xem chi tiết)


Chiều 14/4, Đội Quản lý thị trường 12B kiểm tra, phát hiện tại kho hàng thuộc công ty TNHH hương liệu và hương thơm Hướng Tây (địa chỉ A27 Bis Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) do bà Ngô Thị Tú Quyên làm đại diện. Tại đây, tổ công tác phát hiện có hơn 1.600 kg hương ngọt tổng hợp, hương trái cây, hương gia vị hết hạn từ năm 2014, 2015. Đội Quản lý thị trường 12B đã chuyển vụ việc cho công an quận 12 thụ lý. (Xem chi tiết)


Ngày 14/4, Tổng công ty Ba Son hạ thủy thành công cặp tàu tên lửa M5 và M6 hiện đại sau 30 tháng thi công. Đây là các tàu tên lửa được đóng mới theo hợp đồng đã ký với Quân chủng Hải quân. M5 và M6 là loại tàu tên lửa tấn công nhanh đa năng, cơ động, hiện đại nhất thuộc lớp “Tia chớp” trang bị cho Quân chủng Hải quân nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc hôm qua lần đầu tiên tiết lộ, Mỹ và Philippines đã tiến hành hai chuyến tuần tra chung trên biển Đông và sẽ thường xuyên thực hiện các hoạt động như vậy. Chuyến tuần tra chung Mỹ - Philippines đầu tiên trên biển Đông diễn ra trong tháng 3, chuyến thứ hai vào đầu tháng 4, và các hoạt động đó sẽ diễn ra thường xuyên trong tương lai, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo. Mỹ cũng sẽ bắt đầu thực hiện việc đưa quân đến hiện diện luân phiên ở Philippines để hỗ trợ huấn luyện và tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực. (Xem chi tiết)


Quân đội Iraq ngày 14/4 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vài tuần giao tranh. Sau khi giành lại được thành phố Ramadi - thủ phủ tỉnh Anbar, các lực lượng Iraq đã phát động một chiến dịch từ giữa tháng trước nhằm giành lại thị trấn Heet, một trong những khu vực có đông dân cư nhất trong tỉnh vẫn do IS kiểm soát. Đây là bước thụt lùi mới nhất trong một loạt thất bại của lực lượng thánh chiến này.


Thông báo của Nhà Trắng ngày 14/4 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc đàm thoại với tân Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman, trong đó nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp cải cách và thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk với Nga. Ukraine rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi các nghị sỹ trong quốc hội đánh giá hoạt động của chính phủ không hiệu quả nhưng lại chưa thể bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Yatsenyuk. Điều này đã khiến một số đảng phái rút khỏi liên minh cầm quyền trong Quốc hội Ukraine.


Các quan chức địa phương Nhật Bản sáng 15/4 xác nhận đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter (7 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản) xảy ra tối 14/4 ở đảo Kyushu, Tây Nam nước này. Trận động đất cũng làm sập nhiều nhà cửa và gây ra một số vụ cháy. Tính đến 5 giờ sáng 15/4 giờ địa phương (3 giờ Hà Nội), ít nhất 765 người đã phải điều trị do bị thương, trong đó 53 người bị thương nặng. Khoảng 44.400 người đã phải rời nhà tạm trú tại 500 đại điểm khác nhau ở quận Kumamoto. 

MỚI - NÓNG