Bản tin 8H: Syria tiêu diệt 2 máy bay IS đánh cắp

Quân đội Syria sử dụng các chiến đấu cơ MiG do Nga sản xuất (Nguồn: Reuters)
Quân đội Syria sử dụng các chiến đấu cơ MiG do Nga sản xuất (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi, ngày 22/10, cho biết, không quân nước này đã tiêu diệt được hai trong số ba chiếc máy bay chiến đấu mà lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cướp được ở khu vực phía Bắc đất nước.

Đêm nay 23/10, Vòng chung khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra. Tên của 20 cô gái bước tiếp sẽ được xướng lên, hòa với những người chiến thắng ở phía Nam (diễn ra tháng 11 tới) để gặp nhau ở Phú Quốc trong vòng chung kết đáng mơ ước. (Xem chi tiết)


Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho rằng, xếp loại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cuối bảng là khách quan vì do khách đi máy bay và sử dụng dịch vụ tại sân bay tự cho điểm. 

Ông Thăng cho biết, chưa đi và chưa sử dụng hết dịch vụ ở các sân bay châu Á nên khó đưa ra so sánh. Nhưng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang quá tải. Nhiều hành khách đến chờ nối chuyến không có chỗ ngồi nghỉ; dịch vụ kém, cung cách phục vụ chưa tốt. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Giàng Ly Pao cho biết, việc điều tra vụ tai nạn liên quan nhà xe Sao Việt ở Sa Pa ngày 1/9 vẫn tiếp tục. Ông Pao đề cập hai thông tin: Xe khách không mất phanh như thông tin ban đầu và lái xe khách lấn làn đường. Ông Pao nhận định, nguyên nhân tai nạn chủ yếu do lỗi chủ quan của lái xe khách. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Công an Hải Phòng, điều tra, khám phá băng nhóm tội phạm mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật "khùng") cầm đầu. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ 5 người, thu 13 khẩu súng các loại, lựu đạn mỏ vịt. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu 1 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều hung khí, tang vật. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết, nước này có thể sẽ thiếu khí đốt vào mùa Đông tới. Theo ông Yatsenyuk, nếu Ukraine và Nga không đạt được thỏa thuận về khí đốt, Kiev sẽ tìm cách tăng lượng khí đốt dự trữ từ thị trường châu Âu và cố gắng thay thế khí đốt bằng dầu sưởi. 

Tính đến giữa tháng 10, Ukraine đã dự trữ được khoảng 17 tỷ m3 khí đốt, trong khi nhu cầu sử dụng trong mùa đông tới là 26 tỷ m3.


Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi, ngày 22/10, cho biết, không quân nước này đã tiêu diệt được hai trong số ba chiếc máy bay chiến đấu mà lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cướp được ở khu vực phía Bắc đất nước. Ông Zohbi cũng nói rằng, chiếc còn lại không còn khả năng chiến đấu và lực lượng Syria đang lần ra manh mối của chiếc này để tiêu diệt nốt.


Theo thông báo của cảnh sát Canada, thủ phạm vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Ottawa ngày 22/10 đã bị cảnh sát tiêu diệt khi chạy vào khu vực chính của tòa nhà. Trước đó, tên này đã nổ súng bắn một binh sỹ đang đứng gác một đài tưởng niệm gần đó. Binh sỹ bị bắn cũng đã qua đời do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết).


Tập đoàn dầu mỏ Pháp Total đã bổ nhiệm ông Patrick Puyang làm quyền giám đốc điều hành (CEO), còn ông Thierry Demarre được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn sau cái chết bất ngờ của ông Christophe de Margerie (nắm giữ cả hai chức vụ CEO và Chủ tịch) trong một vụ tai nạn máy bay ở Moskva. Trước khi được bổ nhiệm, ông Patrick Puyang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực phụ trách về Chiến lược. 


Chính quyền Trung Quốc có thể điều động 100.000 lính tới khu tự trị Tân Cương nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực leo thang vượt tầm kiểm soát. Các nhà phân tích dự báo, tình trạng bạo lực sắc tộc tại Tân Cương sẽ trở thành một trong những điểm trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra. (Xem chi tiết)


Theo phía Philippines, Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, trong đó có việc triển khai 2 tàu nghiên cứu thủy văn từ tháng 6 tới gần một giếng dầu ngoài khơi bên trong vùng biển của Philippines. 

Manila đã kiện vụ việc này lên tòa án quốc tế ở La Hay song Bắc Kinh từ chối tham gia. Philippines và một số quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang hối thúc thông qua COC để thay thế Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

MỚI - NÓNG