Bản tin 8H: Syria triển khai máy bay không người lái của Nga

Máy bay không người lái UAV Irkut-10 của Nga
Máy bay không người lái UAV Irkut-10 của Nga
TPO - Một nguồn tin an ninh tại Damascus cho biết ngày 23/9, quân đội Syria đã lần đầu tiên triển khai các máy bay không người lái do Nga cung cấp để phục vụ cho cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Đêm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc (LHQ) và các sự kiện cấp cao liên quan tại New York, Mỹ từ ngày 24 đến 28/9, theo lời mời của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Hội nghị Thượng đỉnh LHQ thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững là hội nghị lớn nhất của LHQ kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh LHQ năm 2000 thông qua các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Gần 170 nguyên thủ, thủ tướng các nước đã đăng ký tham dự. (Xem chi tiết)


Những tranh cãi nên dùng biểu giá điện nào trong 3 biểu giá tính tiền điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tiếp tục được các chuyên gia, đại biểu mổ xẻ trong Hội thảo lấy ý kiến tổ chức ngày 23/9 tại Đà Nẵng. Rất nhiều nông dân đại diện Hội Nông dân ở dải đất nghèo miền Trung lên tiếng về giá điện, đồng thời yêu cầu EVN giải đáp những khúc mắc bấy lâu nay. (Xem chi tiết)


Ngày 23/9, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát các công trình có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo giải quyết sự cố sập biệt thự Pháp cổ tại 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục bảo vệ người và tài sản; xem xét tạm ngừng khai thác sử dụng hạng mục lân cận và phá dỡ, thu dọn hiện trường, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố. (Xem chi tiết)


Chiều 23/9, một vụ nổ bình khí đá đã xảy ra tại ấp B1, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) khiến ba người trong một gia đình bị thiệt mạng. Nạn nhân là anh Sơn Ngọc Hạnh (24 tuổi), chị Lưu Thị Như Ngọc (vợ Hạnh-23 tuổi) và bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi-mẹ chị Ngọc) đều trú tại địa chỉ trên. (Xem chi tiết)


Thông tin từ UBND xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 2 vợ chồng tử vong. Theo đó, sáng 23/9, anh Nguyễn Hữu Lâm (39 tuổi) cùng vợ Lê Thị Lợi (40 tuổi), trú tại xã Lĩnh Sơn đi hút cát trên sông Lam chảy qua địa bàn. Trong lúc đi lại trên thuyền, người vợ không may sẩy chân rơi xuống nước. Thấy vậy, anh Lâm vội nhảy xuống cứu vợ nhưng do dòng nước chảy siết, sâu nên cả hai bị nhấn chìm. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn chiều 23/9 cho biết đang điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại một xưởng may gia công trên địa bàn. Theo đó, Lương Văn Hải (SN 1992) và hai chị em H’ Thị Hiền (SN 1998) và H’ Văn Hùng (SN 2004, tất cả đều tỉnh Đắk Lắk) được nhận vào làm công nhân tại xưởng may gia công địa chỉ số C68A, thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Trong quá trình làm việc, Hải nảy sinh mâu thuẫn với hai chị em Hiền, Hùng. Lúc 13h30 ngày 21/9 khi đang làm việc tại xưởng thì Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Hiền. Thấy chị gái bị đâm, Hùng nhảy vào can ngăn cũng bị Hải đâm gây thương tích nặng. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin an ninh tại Damascus cho biết, ngày 23/9, quân đội Syria đã lần đầu tiên triển khai các máy bay không người lái do Nga cung cấp để phục vụ cho cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Nguồn tin trên nói: "Hôm nay, quân đội đã lần đầu tiên sử dụng các máy bay không người lái nhận được từ Moskva trong các chiến dịch chống phe cực đoan ở miền Bắc và miền Đông đất nước". Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ địa điểm triển khai và loại máy bay không người lái được sử dụng.


Cựu Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tướng Yuri Baluyevsky ngày 23/9 cho rằng, Moscow không nên can thiệp quân sự trực tiếp chống lại lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. Thay vào đó, Nga tăng cường việc hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng quân chính phủ Damascus. Tướng Yuri Baluyevsky nhận định: “Theo ý kiến của tôi, can thiệp quân sự trực tiếp vào các sự kiện của Syria là không thích hợp”, và “Hỗ trợ quân sự - kỹ thuật cho chính quyền Damascus cần phải tiếp tục duy trì”. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bất ngờ yêu cầu Ukraine tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk để giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông. Tờ báo Tin tức kinh tế Đức dẫn lời ông Stoltenberg tuyên bố, ngày 21/9 vừa qua là ngày đầu tiên kể từ khi thỏa thuận này được ký hồi tháng 2, Ukraine trải qua một ngày hoàn toàn không tiếng súng. Tờ báo cho rằng, đã có sự thay đổi giọng điệu rõ rệt trong lời lẽ của NATO. Trước đó, Tổ chức này chỉ trích Nga và đổ lỗi cho Nga về việc thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine bị phá vỡ.


Tòa án Thái Lan ngày 23/9, đã công bố lệnh bắt giữ một nghi phạm mới trong các vụ đánh bom hồi tháng trước tại Bangkok, nâng tổng số lệnh bắt giữ được đưa ra liên quan đến vụ này lên con số 14. Tư lệnh cảnh sát Bangkok Srivara Rangsi-prammanaku cho biết nghi phạm mới là một người đàn ông chưa xác định danh tính, tóc ngắn, khoảng 30 tuổi và có thể nói tiếng Thái. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.