Bản tin 8H: Tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai, ít nhất 10 người chết

Chiếc xe trong vụ tai nạn như 1 đống sắt vụn.
Chiếc xe trong vụ tai nạn như 1 đống sắt vụn.
TPO - Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Gia Lai làm 10 người tử vong tại chỗ và 12 người khác bị thương.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, buổi sáng ngày 6/5, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


Sáng 6/5, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Út trao tặng bức ảnh “Em bé Napalm” cùng với ảnh và hiện vật khác cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Năm bức ảnh Nick Út trao cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam dịp này gồm bốn ảnh do ông chụp, một ảnh do đồng nghiệp chụp. Đó là chuỗi ảnh trong sự kiện chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bỏng nặng do bom Napalm ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Gia Lai làm 10 người tử vong tại chỗ và 12 người khác bị thương. Theo tin tức trên tờ Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (7/5), trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thời điểm trên, xe khách mang BKS 18B-01832 chạy theo hướng từ tỉnh Bình Phước ra Bắc, đã tông trực diện với xe tải loại 45 tấn, chở phân bón BKS 77C-13937. Hậu quả làm 10 người chết tại chỗ và ít nhất 12 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.


Khoảng 17h ngày 6/5, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trận mưa to trên diện rộng kèm theo lốc xoáy xảy ra khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang, đường ngập nước gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Mưa to còn làm nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân thị xã Đồng Xoài bị ảnh hưởng nặng.

Ngày 6/5, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trên làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh để xử lý. Trước đó, một đoạn clip ngắn ghi lại sự việc này lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy, một nam thanh niên mặc quần soóc, áo phông, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 36F1-202.59 lưu thông trên làn đường BRT. Đáng nói, thanh niên này điều khiển xe máy bằng hai chân. Sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 6/5 trên đường Tố Hữu, hướng vào trung tâm thành phố. (Xem chi tiết)

Ngày 6/5, ông Võ Công Trường, Chủ tich UBND xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện là võ máy của bà con ra bãi bồi ven biển thuộc kênh Hai Thiện, ấp Cồn Mũi để cào nghêu giống. Theo những người dân địa phương, nghêu giống xuất hiện bãi bồi ven biển xã Đất Mũi vào giữa tháng 4/2017. Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển kiến nghị với UBND tỉnh, Sở NN- PTNT cho xã Đất Mũi nhận nguồn gốc nghêu giống để vận chuyển ra nơi khác thả nuôi. 


Mỹ cần phải thực hiện lời xin lỗi chính thức và trừng phạt những người đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công vào nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Đó là nội dung đăng tải trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/5. Nội dung bài viết trên KCNA cũng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc “nỗ lực để cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên”. (Xem chi tiết)

Một nghị sĩ đảng Xã hội Pháp đã qua đời ngày 5/5 sau khi bị gục trên sàn diễn thuyết trong lúc vận động cử tri ủng hộ cho ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron. Theo các quan chức đảng Xã hội ngày 6/5, bà Corinne Erhel, 50 tuổi, người phát biểu cuối cùng trong một sự kiện vận động ở Plouisy, miền Tây nước Pháp, để ủng hộ ứng cử viên Macron, đã bất ngờ ngã gục xuống sàn. Bà đã lập tức được đưa vào bệnh viện, song đã không qua khỏi. 

Boom Technology, một công ty có trụ sở tại Denver, bang Colorado (Mỹ), cho hay công ty này vừa ký kết hợp tác với tỷ phú Richard Branson, người sáng lập hãng Virgin Galactic, để phát triển máy bay thương mại siêu thanh với sức chứa 55 hành khách. Thế hệ máy bay mới có vận tốc hành trình đạt Mach 2.2 tương đương 2.335km/h. Như vậy nó sẽ bay nhanh hơn máy bay Concorde, loại máy bay vận tải siêu thanh đã ngừng hoạt động từ năm 2003, hay bất kỳ máy bay thương mại đang được sử dụng hiện nay. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phô trương sức mạnh là quan trọng, nhưng đồng thời điều đó là việc duy trì đối thoại với Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG