Bản tin 8H: Tài xế cố thủ trong xe để livestream, hút thuốc bị phạt 40 triệu

Tài xế Cường đóng cửa nằm trong ôtô hơn một giờ. Ảnh: G.B.
Tài xế Cường đóng cửa nằm trong ôtô hơn một giờ. Ảnh: G.B.
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hơn 40 triệu đồng đối với tài xế cố thủ trong ôtô hơn một giờ để livestream, hút thuốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định xử phạt hành chính Hoàng Trần Phú Cường (36 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) hơn 40 triệu đồng. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 24/12, Cường bị tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Đà Lạt kiểm tra vì đi lùi không đúng quy định trên đường Trần Phú. Tổ công tác phát hiện ô tô hết hạn kiểm định. Cường bị yêu cầu đo nồng độ cồn những không chấp hành. Sau đó, Cường chốt cửa xe, vừa livestream vừa hút thuốc, rồi đi ngủ. Sau hơn một giờ thuyết phục không được, lực lượng chức năng đã phá cửa xe, khống chế Cường.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới, nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Trong ngày, Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.


Chiều 1/1, Thượng tá Trần Văn Thi, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), cho biết, đơn vị vừa nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về việc thuyền viên D.V.Đ. (sinh năm 1978, trú tại Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) bị chết trên biển vào ngày 31/12/2020. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong. Được biết, đại diện gia đình nạn nhân D.V.Đ. đã cung cấp một số thông tin ban đầu để cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.


Khoảng 19h30 ngày 1/1, tại Km 241, QL18, đoạn qua xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, xe bán tải BKS 14C-071.72 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng Hạ Long-Móng Cái, khi đến đoạn đường trên đã mất lái và rơi xuống mương nước phía bên phải đường. Vụ tai nạn khiến Nguyễn Huy Đại (SN 1980, trú tại Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Lò Văn Kiều (SN 1992, trú tạiThanh Hoá) tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà. Chiếc xe bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết kỳ mở thưởng ngày đầu tiên của năm 2021 vừa xác định một vé trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45. Vé trúng thưởng trị giá hơn 100 tỷ đồng có dãy số 10-16-24-26-30-32. Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận về khoảng 90 tỷ đồng sau khi trừ thuế. Vé trúng Jackpot này được phát hành tại TP HCM. Trước đó, Jackpot cuối cùng của năm 2020 tại kỳ quay thưởng Power 6/55 ngày 31/12/2020 đã thuộc về một nam khách hàng đang sống và làm việc tại TP HCM. Giải độc đắc có trị giá hơn 81,7 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Tối 1/1 Bộ Y tế cho biết có thêm 9 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà, Bình Dương, Long An. Việt Nam hiện có tổng cộng 1474 bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.178. Số ca âm tính với SARS-CoV-2: lần 1: 7 ca, 2ần 2: 11 ca và lần 3: 10. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.325 ca. (XEM CHI TIẾT)


Theo Ủy ban An toàn Giao thông (UB ATGT) Quốc gia, trong ngày đầu năm, trên toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11 người và khiến 12 người bị thương. Cũng trong ngày 1/1, lực lượng CSGT các địa phương trên cả nước đã xử lý lập biên bản 8.834 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 9,3 tỷ đồng, tạm giữ 61 ô tô, 1.202 xe gắn máy, tước 765 giấy phép lái xe. Trong đó, có 669 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp dương tính với ma tuý. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...