Bản tin 8H: Tài xế không khai báo y tế, còn tông xe vào giám đốc bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh chiếc ô tô lao thẳng vào bệnh viện dù bị ngăn cản.
Hình ảnh chiếc ô tô lao thẳng vào bệnh viện dù bị ngăn cản.
TPO - Không tuân thủ khai báo y tế, một tài xế ô tô lao thẳng qua dây chắn, còn tông xe và đe dọa giám đốc bệnh viện.

Khoảng 11h15 ngày 5/3, ông Nguyễn Văn N. lái xe ô tô tới đón người nhà đang điều trị tại khoa Vật lý trị liệu của bệnh viện Thể Thao, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi đến khu vực kiểm soát dịch bệnh, ông N. xuống xe, không khai báo y tế và gỡ bỏ dây chắn ô tô vào viện. Bảo vệ thấy vậy đã ra ngăn cản, yêu cầu ông N. tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, cũng như để ô tô bên ngoài. Tuy nhiên, ông N. tự ý lao thẳng vào trong bệnh viện. Khi PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện, có mặt giải quyết, người này lái xe đâm thẳng vào ông Kha, còn buông lời đe dọa. Sau đó, ông N. bị mời lên trụ sở công an phường làm việc. Phía bệnh viện đã xác nhận vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (6/3) ở phía Bắc, có bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.


Tối 5/3, thông tin từ UBND huyện Đắk Song cho biết, khoảng 20h cùng ngày, xe khách của nhà xe Việt Thúy, mang BKS. 51B.23426, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk- Đắk Nông thì bất ngờ bốc cháy. Theo đó, khi đi đến  Km 1897+200 thuộc xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông, tài xế Lê Việt (SN 1980, ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) phát hiện có khói bốc lên trong xe, liền tấp vào kề kiểm tra. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe cháy trơ khung.


Sáng 6/3 Bộ Y tế cho biết có thêm 7 ca mắc mới (BN2495-2501), trong đó có 6 ca ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên. Tính đến 6h ngày 6/3, Việt Nam có tổng cộng 1578 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 885 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 49.565. Nước ta đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 65 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 57 ca, số ca âm tính lần 3 là 137 ca.


UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ban hành quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 10 xã, phường tại thị xã. Theo đó, UBND thị xã Kinh Môn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với 10 xã, phường, gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh, Bạch Đằng. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 5/3/2021 cho đến khi có thông báo mới.


Ngày 5/3, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại Bộ Công an, 4 người được giới thiệu ứng cử, bao gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư). (XEM CHI TIẾT)


Chiều 5/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Việt Hà (SN 1979), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, được điều động nhận công tác tại Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Xuân Lưu (SN 1969), Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Trương Việt Dũng (SN 1980) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; ông Đinh Mạnh Hùng (SN 1964) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG