Bản tin 8H: Tài xế taxi dùng dao đe doạ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

TPO - Bị nhắc nhở đỗ xe trái quy định, tài xế taxi rút dao dài 50cm đe doạ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài.

Tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, một nhân viên an ninh sân bay vừa bị tài xế taxi dùng dao đe doạ khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, nhân viên an ninh đề nghị tài xế di chuyển xuống bãi đỗ sau khi dừng xe tại khu vực luồng giao thông giữa sảnh A và sảnh E của nhà ga hành khách T1 quá lâu, nhưng tài xế không chấp hành mà chỉ lùi xe đến khu vực sảnh A. Thấy nhân viên kiểm soát an ninh hàng không định khoá bánh xe để xử lý, tài xế đã thách thức, còn cầm con dao dài khoảng 50 cm hăm doạ. Khi trung tâm an ninh sân bay Nội Bài phối hợp với đồn công an sân bay đến giải quyết, tài xế này đã cố thủ trên xe, trên tay cầm dao liên tục đe doạ các lực lượng làm nhiệm vụ. Gần 1 tiếng sau, người này mới chịu ra ngoài và bị đưa về đồn công an.


Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng-Nam Định, gió giật cấp 11. Khoảng 4h30-5h00 sáng nay (4/7), bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Hồi 05 giờ ngày 04/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội chi hơn 2.500 tỉ xây cầu Vĩnh Tuy mới vì nhà đầu tư rút lui. do tất cả dự án BT đang phải tạm dừng chờ Nghị định của Chính phủ, Tập đoàn Him Lam đã xin ngưng đầu tư cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Vì vậy, thành phố Hà Nội quyết định chuyển sang đầu tư công, với tổng nguồn vốn 2.561 tỉ đồng. Theo đó, Hà Nội sẽ xây một cây cầu có kết cấu tương tự cầu Vĩnh Tuy hiện nay, cách mép cầu cũ 2m, dự kiến triển khai từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2022. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ có tổng chiều dài là 3.504 m, không phải giải phóng mặt bằng, do việc này đã được thực hiện khi thi công giai đoạn 1. Theo dự kiến, quý 3/2020, Hà Nội sẽ lựa chọn nhà thầu, thi công trong hơn 1 năm và hoàn thành dự án vào tháng 12/2022. (XEM CHI TIẾT)


Dừng bổ nhiệm lãnh đạo 16 phường ở TPHCM. Chiều 3/7, Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất trong quá trình thực hiện, trong đó sắp xếp đơn vị hành chính quận - huyện, xã - phường, thị trấn cần đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính. (XEM CHI TIẾT)


Xe tải bay lên không trung sau cú đấu đầu, tài xế thiệt mạng. Khoảng 11h20 ngày 3/7, tại khu vực xóm Trại (xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chiếc xe tải mang BKS 20C – 031.XX hướng từ Thái Nguyên đi Hà Nội, khi đến khu vực xóm Trại thì tông thẳng vào chiếc xe bán tải mang BKS 20C - 031.XX đi theo hướng ngược lại. Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải bay lên không trung rồi rơi xuống đất, phần đầu cả 2 chiếc xe bị biến dạng, tài xế xe tải thiệt mạng, 2 người trên xe bán tải thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Chiều cùng ngày, ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Nam Tiến, xác nhận vụ tai nạn giao thông.

Bản tin 8H: Tài xế taxi dùng dao đe doạ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài ảnh 1  

Chiều 3/7, giám khảo chấm tự luận tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) hoàn tất việc chấm thi môn Ngữ văn với hơn 68.000 bài. Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, qua thống kê sơ bộ ban đầu từ 14.751 bài thi, có 13.710 bài đạt điểm trung bình trở lên (chiếm tỷ lệ 88,6%); 644 bài đạt điểm trên 8 và cao nhất là điểm 9. Một số giám khảo cho biết, có một số bài thi bị điểm liệt (từ 0 đến1 điểm) do thí sinh bỏ giấy trắng, không làm bài. Trong khi đó, có 3 thì sinh đạt điểm 9, đây đều là những bài viết xuất sắc. Theo đánh giá, điểm thi năm nay nhìn chung không cao vì câu Nghị luận văn học ra tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" (Hoàng Phủ Ngọc Tường) gây khó cho thí sinh. Số bài đạt mức điểm từ 5,5 - 6-5 chiếm số lượng nhiều nhất.


Mưa do ảnh hưởng của bão số 2, cây xanh đổ trúng 2 phụ nữ ở Hà Nội. Khoảng 16h30 ngày 3/7, tại phố Trích Sài (Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội), mưa kèm theo gió lớn khiến một cây xanh bị bật gốc, đổ trúng 2 người phụ nữ đang đi xe máy qua khu vực này. Một người dân cho biết, cây đổ trúng khiến hai phụ nứ ngã xuống đường bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện gần đó chữa trị. Vụ việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm khiến cả tuyến đường ùn tắc, nhiều phương tiện phải quay đầu để di chuyển theo hướng khác. Sau đó, lực lượng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời chặt tỉa cây xanh bị đổ để giải tỏa ách tắc giao thông.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...