Bản tin 8H: Tài xế xe tải tông bị thương CSGT rồi bỏ chạy

TPO - Tài xế chở than bùn không che đậy, có dấu hiệu quá khổ quá tải nhưng không chấp hành tín hiệu của CSGT, còn đâm vào xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tối 10/8, phía Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã bắt giữ tài xế xe tải đâm vào xe của tổ CSGT khiến một chiến sĩ bị thương. Trước đó, đầu tối ngày 9/8, xe tải BKS 14C – 170.18 do Đặng Hùng Cường lái, chở than bùn không che đậy, có dấu hiệu quá khổ quá tải, bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra trên tuyến đường đê qua khu xóm Bãi (Quảng Yên). Lái xe không chấp hành mà đâm vào xe của tổ CSGT rồi bỏ chạy. Vụ việc khiến một CSGT bị thương nhẹ. Trong quá trình bỏ chạy, Cường lái xe va chạm với một phương tiện khác, rất may không có thiệt hại về người.

Bản tin 8H: Tài xế xe tải tông bị thương CSGT rồi bỏ chạy ảnh 1 Xe tải gây tai nạn. Ảnh: VTC News

Tối 10/8, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết, vừa bắt giữ thanh niên tên Vũ Mạnh Cường (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) khi đang cố gắng vượt biên trái phép sang Campuchia để trốn cách ly vào 17h30 cùng ngày. Trước đó, lúc 14h ngày 9/8, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu (đóng trên địa bàn huyện Bù Đốp) bắt được Vũ Mạnh Cường khi anh này đang vượt biên trái phép sang Campuchia. Cường sau đó được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, nhưng trốn đi vào sáng sớm 10/8.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3 với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm 11/8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Trên đất liền, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày có nắng nóng. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Từ 12-19/8, miền Bắc và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 11/8, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam có 318/847 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 389 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983. Đến thời điểm này đã có 399/847 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Số bệnh nhân tử vong: 15. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/8, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Phan Văn Thiền cho biết, chị Lê Thị Hiên (28 tuổi, trú xã Kỳ Thư) - người mẹ khóa trái cửa đốt 3 đứa con, cũng đã tử vong tại nhà sau gần 2 tuần cấp cứu, điều trị. Trước đó, vào chiều 28/7, chị Hiên tẩm xăng tự thiêu cùng ba con V.L.M.A. (6 tuổi), V.X.Đ. (4 tuổi), V.L.M.P. (3 tuổi) do mâu thuẫn gia đình. Bé A. tử vong tại chỗ. P. không qua khỏi khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, còn Đ. tử vong trong quá trình chuyển ra Viện Bỏng quốc gia Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Tối 10/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 14, yêu cầu thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày, kể từ 19 giờ ngày 10/8. Tỉnh yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Người dân khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng. Hiện tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 749, 750, 832 và 833. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang cho biết Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh đã ký quyết định tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với ông Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng QLTT số 6, thuộc Cục QLTT Tiền Giang. Thời hạn tạm đình chỉ là 12 tháng, kể từ ngày 29/7. Trước đó, ông Hiếu bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng do quan hệ bất chính với bà N.T.X.H. trong hơn 1 năm. Chồng bà H., ông N. T. T. (38 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sau đó có đơn tố cáo gửi đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.