Bản tin 8H: Taliban không trao đổi tin tình báo với Nga

Các tay súng thuộc phiến quân Taliban (Ảnh: EPA)
Các tay súng thuộc phiến quân Taliban (Ảnh: EPA)
TPO - Ngày 26/12, phong trào Taliban ở Afghanistan đã chính thức bác bỏ bất kỳ cuộc thương lượng hay trao đổi thông tin nào với Nga nhằm chống lại sự bành trướng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan.

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu cho biết vừa phối hợp Công an quận Long Biên, Đội 4 Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra một xe ô tô đang vận chuyển 30 kiện hàng từ kho hàng không ALS - kho của Tổng Cty Hàng không Việt Nam, chứa số lượng lớn mỹ phẩm có xuất xứ từ Pháp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng cũng như giấy tờ thông quan và nộp thuế.          


Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hoàng (SN 1980, tài xế Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Nghi Xuân, Hoàng dùng xe biển xanh 37A - 9569 chặn xe tải để “làm luật” trên đoạn đường xã Xuân Mỹ. Có một đối tượng trên xe cùng Hoàng, nhưng say rượu, nằm sau xe. Hành vi cưỡng đoạt tài sản do cá nhân Hoàng thực hiện. Hoàng đã được CQĐT cho tại ngoại. 


Cửa hàng H.A cao su thiên nhiên Việt Nam (Công ty TNHH Thương mại - du lịch Tuệ Dân) vừa bị lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng xử phạt 15,5 triệu đồng do các sai phạm trong kinh doanh. Sự việc xuất phát từ việc kiểm tra phản ánh cửa hàng chỉ bán cho khách Trung Quốc, “cấm cửa” khách trong nước. Chủ công ty này là chị Nguyễn Hoàng Phú Yên và chị Trần Thị Yến Loan, trong đó chị Yến Loan góp vốn 4,5 tỷ đồng trong tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, chị Yến Loan có gia cảnh rất khó khăn. Nhiều người nhận định rất có thể hai phụ nữ trẻ tuổi người Việt đã đứng tên nhận vốn từ người Trung Quốc để đầu tư.


TPHCM đề nghị cho công ty thành lập Đại học Y dược. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT xem xét chấp thuận cho Cty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-la thành lập Trường ĐH Y - dược quốc tế Hoa Lâm tại Khu y tế kỹ thuật cao ở quận Bình Tân.        


Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 26/12, trên đường Miếu Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã thiêu rụi cơ sở cơ khí và cửa hàng vật liệu xây dựng. Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút từ phía sau cơ sở cơ khí chuyên gia công phụ tùng xe máy. Chỉ trong tích tắc ngọn lửa lan sang cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng kế bên. Cả khu vực chìm trong “biển lửa”. Sau gần 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, rất may không có thương vong về người.


Người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, sẽ không tham gia chống IS trong một liên minh với Nga, Syria, Iran và Iraq nếu như lãnh đạo đất nước Syria vẫn là Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Recep Tayyip Erdogan cũng bày tỏ “nghi ngờ” tính hợp pháp của ông Bashar al-Assad trong chính quyền Syria hiện nay. Về sự hiện hiện của các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq, ông Erdogan nói rằng, sự có mặt của binh sĩ Iraq nhằm “giúp người Iraq” và “chúng tôi đến đó theo yêu cầu của nhà chức trách Iraq”. (Xem chi tiết)


Trong đoạn video dài 24 phút công bố hôm qua, thủ lĩnh IS Al-Baghdadi khẳng định IS đang lớn mạnh, bất chấp các cuộc không kích của cả Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria đã phá hủy các cơ sở lọc dầu và một số lãnh đạo bị tiêu diệt. Al-Baghdadi còn nhạo báng Mỹ không dám triển khai quân trên mặt đất "vì quá sợ hãi", liên quân chống IS không khiến các phiến quân giảm quyết tâm mở rộng tầm kiểm soát. Kẻ này cảnh báo các quốc gia chống lại IS sẽ phải trả giá, đồng thời đe dọa "IS đang tiến gần tới Israel từng ngày". (Xem chi tiết)


Ngày 26/12, phong trào Taliban ở Afghanistan đã chính thức bác bỏ bất kỳ cuộc thương lượng hay trao đổi thông tin nào với Nga nhằm chống lại sự bành trướng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan. Một phát ngôn viên của Taliban tuyên bố: "Không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai trong việc chống lại và loại bỏ sự hiện diện của IS ở Afghanistan". Trước đó, hồi đầu tuần, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov cho biết, Taliban có lợi ích trùng hợp với Nga và hai bên có một số kênh trao đổi thông tin.


Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và kinh tế Vương quốc Anh (CEBR) đã công bố bảng phân tích thường niên World Economic League Table (WELT) liệt kê các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Theo bảng trên, một số quốc gia châu Âu trong năm 2030 sẽ ra khỏi danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới, hình thành nên G8 và G20. Nếu GDP vẫn là tiêu chí chính xác định các thành viên nhóm G8, năm 2030, Pháp, Italy và Nga có thể sẽ ra khỏi G8, thay cho các nước này là Ấn Độ (thứ 3), Brazil (5), và Hàn Quốc (8).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.