Bản tin 8H: Tám người Thổ Nhĩ Kỳ bay sang Hy Lạp xin tị nạn

Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Chiều 16/7, cảnh sát Hy Lạp cho biết một trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống lãnh thổ nước này. Trên trực thăng này có 8 người, được xác định là nam giới và có ý định xin tị nạn tại Hy Lạp sau vụ đảo chính. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, qua xác minh điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Phòng cảnh sát môi trường Phú Thọ, hơn 142 tấn chất thải nguy hại mà Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đưa về Phú Thọ chỉ là thùng phuy, bóng đèn huỳnh quang thải và giẻ lau dính dầu thải. Phía cty Phú Hà cho biết, đơn vị này chưa ký hợp đồng và chưa tiếp nhận bùn thải và dịch thải lỏng từ của Formosa để xử lý tại nhà máy của Phú Thọ và các nhà máy khác của công ty. (Xem chi tiết)


Chiều 16/7, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiến hành bốc dỡ khoảng 10 tấn chất thải bùn đen của Formosa được chôn trong công viên tại tổ dân phố Hưng Thịnh (phường Sông Trí). Khoảng 10 tấn chất thải của Formosa đã được đem trộn lẫn với đất ở trong công viên vui chơi thuộc phường Sông Trí (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để trồng cây cảnh. Lực lượng chức năng đang tiến hành đào hố để đóng gói số chất thải này, đưa về Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (xã Kỳ Tân) để chờ xử lý. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 16/7, chiếc xe khách 35 chỗ BKS 15B - 00.777 khi chạy xuống dốc gần khu vực cổng chợ Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thì bất ngờ mất phanh lao thẳng vào dòng phương tiện. Hậu quả, 4 xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, nhiều người bị xe đâm văng ra đường, một người bị cuốn vào gầm xe. Ngay sau đó người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, trong vụ tai nạn này có một cháu nhỏ cùng nhiều người khác bị thương rất nặng phải đưa vào  bệnh viện của TP Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Trước tình hình phức tạp tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu Cơ quan đại diện Việt Nam phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó để bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh, hạn chế đi lại, giữ liên lạc thường xuyên với cảnh sát và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và các thành viên gia đình Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara, cơ quan thương vụ Việt Nam tại Istanbul, các đoàn cán bộ Việt Nam đang công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại sở tại. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính của nhóm binh sĩ tiến hành từ tối qua đã bị dẹp tan, bắt hơn 2.800 người. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, Thủ tướng Yildirim nhấn mạnh trong số 2.839 thành viên trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì liên quan tới vụ đảo chính có cả các sỹ quan cấp cao. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, Thủ tướng Yildirim nhấn mạnh trong số 2.839 thành viên trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì liên quan tới vụ đảo chính có cả các sỹ quan cấp cao. (Xem chi tiết)


Chiều 16/7, cảnh sát Hy Lạp cho biết một trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống lãnh thổ nước này. Trên trực thăng này có 8 người, được xác định là nam giới và có ý định xin tị nạn tại Hy Lạp sau vụ đảo chính. Trực thăng Black Hawk đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Alexandroupolis ở miền Bắc Hy Lạp sau khi phát tín hiệu khẩn cấp. 7 trong số người bước ra từ trực thăng mặc quân phục. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết chính quyền Ankara đã đề nghị Athens dẫn độ 8 đối tượng nói trên.


Ngày 16/7, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice, nước Pháp đêm 14/7 khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hãng tin Amaq có liên kết với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng cho biết: "Người thực hiện cuộc tấn công tại thành phố Nice, Pháp là một trong những chiến binh của Nhà nước Hồi giáo. Đây là hoạt động được thực hiện, nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công các quốc gia tham gia lực lượng liên minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo”. (Xem chi tiết)


Hàng chục nghìn người nghiện ma túy ở Philippines đầu thú sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte kêu gọi người dân giết những kẻ buôn và sử dụng ma túy. Cạo đầu là thủ tục dành cho người nghiện sau khi họ đầu thú. Lực lượng an ninh đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tội phạm ma túy khắp cả nước. Trong một cuộc tấn công vào cuối tuần trước, họ đã giết 8 phần tử buôn ma túy. Duterte từng nói trong chiến dịch tranh cử tổng thống rằng có thể khoảng 100.000 người sẽ chết vì hành động trấn áp của ông. (Xem chi tiết)


Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, có nguy cơ bị “treo” quyền lãnh đạo trong 90 ngày, sau khi trở thành đối tượng điều tra liên quan tới những cáo buộc không tuân thủ quy tắc đạo đức của cơ quan. Trước mắt, Infantino sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan tới việc ông sử dụng máy bay cá nhân trong các chuyến đi thị sát Nga và Qatar, 2 quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ngoài ra, Infantino còn phải trả lời những câu hỏi về việc ông đã tiêu tiền của FIFA vào việc riêng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.