Bản tin 8H: TAND quận 1 dừng tiếp xúc với đương sự vì có thẩm phán là F2

Bản tin 8H: TAND quận 1 dừng tiếp xúc với đương sự vì có thẩm phán là F2
TPO - Tòa án Nhân dân quận 1, TPHCM vừa báo cáo về trường hợp một thẩm phán có tiếp xúc với người là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19.

Tòa án Nhân dân quận 1, TPHCM vừa báo cáo nhanh với Chánh án TAND TPHCM và Chủ tịch UBND quận 1 về trường hợp một thẩm phán là F2. Theo đó, ngày 28/11, thẩm phán H.N.T. có tiếp xúc với sinh viên là F1 của bệnh nhân COVID-19 thứ 1347 khi giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông T. có tiếp xúc trực tiếp, không mang khẩu trang với 7 người trước khi cách ly tại nhà vào sáng 2/12. TAND quận 1 sẽ tiến hành tạm dừng các hình thức tiếp xúc trực tiếp với đương sự và tổ chức nhận đơn khởi kiện, tài liệu kèm theo qua đường bưu điện dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày 2/12.


Khoảng 18h30 ngày 2/12, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ nhảy cầu Long Biên giữa giờ cao điểm giao thông. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead biển số Quảng Ninh. Kiểm tra cốp xe, người dân tìm thấy kết quả siêu âm thai nhi được 6 tuần tuổi và nhiều giấy tờ khác liên quan. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay (3/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất khu vực này phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trong các ngày 5-6/12, ở vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 12-14 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ 18-32 độ, có nơi trên 32 độ C.


Chiều 2/12, ông Đỗ Đức Thắng (65 tuổi, chủ garage Đức Thanh, đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai) cùng con trai và thợ học việc sửa chữa xe bồn, bất ngờ thùng xe phát ra tiếng nổ lớn. Vụ việc làm rung chuyển đồ đạc nhà dân xung quanh. Người dân chạy đến thấy ba người thợ bị hất văng ở 3 góc trong nhà, với nhiều vết thương trên người nên đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe bồn biển Bình Định bị nứt toác, méo mó. Mái tôn nhà bị bật tung, nhiều mảnh vỡ văng xa hàng chục mét. Cửa kính hai căn nhà bên cạnh cũng bị vỡ vụn.


Ngày 2/12, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu T. (SN 1980, trú tổ 7, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi). Theo đó, bà T. bị phạt tổng cộng 46 triệu đồng về các lỗi không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông và sử sụng đồ uống có cồn. Bà T. bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Trước đó, tối ngày 14/11, bà T. điều khiển ô tô va chạm với xe máy của anh Võ Tấn Thống (26 tuổi, ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) chở vợ đi sinh tại đường Hùng Vương (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi).


Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi nhận chị N.T.K.A. (sinh 1976, trú tại tổ 121, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả này là giả mạo. Chị A. là nhân viên của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Vì chuẩn bị tham dự lớp học nghiệp vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị phải làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, ai đó đã chụp lại, sửa thành dương tính rồi gửi vào nhóm trò chuyện Zalo với mục đích trêu đùa. (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 7 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội. Việt Nam hiện có tổng cộng 1358 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.503. Trong ngày có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (BN1278-BN1254-BN1255-BN1292-BN1296-BN1226) nâng số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 1.201 ca. Số ca tử vong là 35 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG