Bản tin 8H: Tập đoàn bầu Đức lý giải nguyên nhân nợ thuế 55 tỷ

Trụ sở chính của HAGL.
Trụ sở chính của HAGL.
TPO - Văn bản từ Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai giải trình, do sơ suất nên công ty bỏ sót khoản tiền thuế 55 tỷ.

Tập đoàn của bầu Đức đổ lỗi nợ thuế 55 tỷ do sơ suất. Liên quan đến vụ tập đoàn của bầu Đức bị cưỡng chế hơn 55 tỷ đồng do nợ tiền thuế, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có văn bản giải trình do ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc ký. Nội dung văn bản nêu rõ, HAGL đã nộp đầy đủ khoản tiền trên cho nhà nước, đồng thời nhận được quyết định về việc ngừng phong tỏa tài khoản của công ty. Giải trình lý do công bố thông tin chậm, văn bản cho biết, do sơ suất nên công ty bỏ sót.


Va chạm BMW trên phố Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ. Khoảng 20h30 ngày 27/12, xe máy BKS 19P1-254xx, do một cô gái mặc đồng phục một trường đại học ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), va chạm với ô tô BMWW lưu thông cùng chiều trên đường Xuân Thủy. Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống đường, cùng lúc xe buýt BKS 29B-058xx di chuyển tới đâm trúng. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ nguy cơ rét kỷ lục, Hà Nội xuống dưới 10 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/12), KKL tăng cường mạnh hơn, toàn  bộ khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chuyển rét, miền núi, trung du phía Bắc có rét đậm rét hại, tập trung mạnh nhất vào ngày 29 và 30 tháng 12. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 29, 30 ở đồng bằng là 8-11 độ, vùng núi từ 4-7 độ, vùng núi cao là dưới 3 độ. Khu vực có độ cao trên 1.500 mét, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. thủ đô Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C. Đợt rét này dự kiến kéo dài đến 4/1/2019. (XEM CHI TIẾT)


4 người tử vong do ngạt khí tại nhà máy nhiệt điện. Khoảng 12h10 ngày 27/12, 4 công nhân của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được tận tình cứu chữa, các nạn nhân tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí trong quá trình hút bùn tại hố thu nước trạm bơm. (XEM CHI TIẾT)


Tuổi thọ trung bình người dân Hà Nội đạt trên 75 tuổi. Tại hội nghị đánh giá công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Hà Nội, đại diện Tổng cục DS-KHHGĐ của Bộ Y tế, cho biết trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 73,4 tuổi thì tuổi thọ của người dân Hà Nội là trên 75 tuổi, cao nhất cả nước. Trong khi đó, theo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh đạt 113 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm so với năm 2017; tỷ suất sinh đạt 15,13‰, giảm 0,17‰ so với năm 2017…


Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bọc ni lông ở bụi tre. Trưa ngày 27/12, anh Mùi Văn Trọng, sống tại bản Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), phát hiện sau vườn nhà thi thể bé trai sơ sinh trong bọc ni lông đen giấu ở bụi tre. Tại hiện trường, người cháu bé vẫn còn nhiều vết máu, dây rốn vẫn còn trên bụng. Theo thông tin ban đầu, mẹ của bé sơ sinh là L.T.H. (thường trú tại xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu), đang làm công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do 10 thảm họa thiên tai. Báo cáo công bố ngày 27/12 của Tổ chức nhân đạo Christian Aid (Anh) cho biết, trong năm 2018, thế giới đã tổn thất ít nhất 84,8 tỷ USD vì 10 thảm họa thiên tai như bão, lũ lụt hay nắng nóng bất thường… Qua đó, các chuyên gia cho rằng cần có ngay hành động ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu vốn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với những người nghèo nhất thế giới.

MỚI - NÓNG