Bản tin 8H: Tàu Hà Nội - Quảng Ninh lỗ tiền tỷ vẫn chạy để 'đường ray không hỏng

Dự án đường sắt Yên Viên - Cái Lân
Dự án đường sắt Yên Viên - Cái Lân
TPO - Dù vắng khách, ngành đường sắt vẫn duy trì tàu Yên Viên - Hạ Long để đường ray không xuống cấp và phục vụ khách hàng lâu năm. 

Về nội dung thực hiện, đại diện Sở GTVT Hà Nội thuyết minh, Sở này đã khảo sát và thống nhất với tư vấn sẽ phân ra từng khu vực, từng tuyến phố có nguy cơ ùn tắc để hạn chế xe cơ giới đi vào. Khu vực đầu tiên được Sở GTVT đề xuất xác định để phân vùng cho xe ô tô vào sẽ phải đóng phí là từ vành đai 3 trở vào. “Đây là phương án thu phí hiện đại đang được các thành phố phát triển trên thế giới áp dụng, phương án thu phí (trừ tiền) tự động này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện và cũng không gây ùn ứ giao thông trên đường”, đại diện Sở GTVT Hà Nội thông tin. . (XEM CHI TIẾT)

Tàu Hà Nội - Quảng Ninh lỗ tiền tỷ vẫn chạy để 'đường ray không hỏng'. Dù vắng khách, ngành đường sắt vẫn duy trì tàu Yên Viên - Hạ Long để đường ray không xuống cấp và phục vụ khách hàng lâu năm. Ngày 24/7, trả lời câu hỏi vì sao đoàn tàu chạy tuyến Yên Viên - Hạ Long vắng khách nhiều năm qua song ngành đường sắt vẫn duy trì, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó tổng giám đốc Công ty vận tải đường sắt Hà Nội nói, "dù mỗi năm lỗ khoảng một tỷ đồng, nhưng việc duy trì là cần thiết để phục vụ bà con tiểu thương đã nhiều năm gắn bó với chuyến tàu này". Bà Hà cho biết, Công ty vận tải đường sắt Hà Nội đã hoàn tất thủ tục pháp lý đề xuất Chính phủ chuyển đoàn tàu trên thành "tàu An Sinh" để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn và duy trì hoạt động lâu dài.

Một nửa dân khu 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm đồng ý nhận đền bù. Theo UBND quận 2, hiện có khoảng 50% trong tổng 331 hộ dân Thủ Thiêm thuộc khu 4,3ha ngoài ranh đồng ý chấp nhận đền bù. Ngày 24/7, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, sau 4 ngày gặp mặt thoả thuận, kết quả có khoảng 50% trong tổng số 331 hộ dân thuộc khu 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm đồng thuận với phương án đền bù mà quận đưa ra. Gần 50% còn lại hoặc chưa đồng thuận, hoặc kiến nghị thêm các yêu cầu khác cần giải quyết trước khi chấp nhận đền bù. Cũng theo ông Hưng, chỉ một số ít người dân chọn phương án lấy tiền đền bù, còn lại đa số chọn phương án đất đổi đất. Khu đất được chọn để đền bù cho người dân nằm tại phường Bình Khánh với 191 nền, ngoài ra sẽ bố trí thêm tại khu tái định cư Nam Rạch Chiếc và tại phường Cát Lái.

Tối 24/7, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Xuân Hòa (SN 1983, quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra một ngày trước. Trước đó, khoảng 6h04 ngày 23/7, tài xế Hoàng Xuân Hòa điều khiển xe tải mang BKS 29H-15097 chở nước di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tới km63+300, đoạn qua địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương) không làm chủ được tốc độ, xe tải đã đâm trúng dải phân cách rồi lật nghiêng đè trúng 7 người đang chờ qua đường. (XEM CHI TIẾT)

Vinaconex công bố thông tin liên quan đến Tổng giám đốc bị triệu tậpTối 24/7, trên website của doanh nghiệp, Tổng công ty CP Vinaconex đã thông tin về việc Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông bị cơ quan chức năng triệu tập liên quan đến xác minh vụ việc một cá nhân cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội giai đoạn 2016- 2018. Theo văn bản của Vinaconex, ngày 23/7, Tổng công ty CP VINACONEX nhận được văn bản số 1572 của cơ quan chức năng TP. Hà Nội thông báo về việc đang xác minh vụ việc một cá nhân cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nộ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.