Bản tin 8H: Tàu ngầm Kilo thứ 2 về Việt Nam

Hình ảnh đầu tiên tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ183 tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
Hình ảnh đầu tiên tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ183 tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
TPO - Cháy lớn tại chợ phố Hiến Hưng Yên, tiến tởi bỏ nhiều giấy tờ hộ tịch, tàu ngầm Kilo thứ 2 về Việt Nam, Ukraine rút binh sĩ và gia đình ra khỏi Crimea... là những thông tin đáng chú ý.

Khoảng 19h30 tối qua 19/3, ngọn lửa bùng lên bắt nguồn từ một gian hàng giữa chợ phố Hiến, Hưng Yên, sau đó lan rộng khiến cả một vùng chìm trong biển lửa.

Hàng trăm tiểu thương đứng bên ngoài gào thét bất lực khi đồ đạc bị thiêu rụi. Nhiều giờ đồng hồ sau, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm Kilo thứ hai trong dự án 6 tàu ngầm Việt Nam mua của Nga đã về đến vịnh Cam Ranh khoảng 19h ngày 19/3. Tàu hàng Rolldock Star chở theo tàu ngầm Kilo HQ 183 Hồ Chí Minh đã tiến qua cửa hẹp đi sâu vào vịnh Cam Ranh, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Một nhóm hơn 30 lâm tặc với dao, gậy, cuốc, xẻng, súng tự chế... bất ngờ tấn công chốt quản lý bảo vệ rừng số 1 thuộc Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Nhóm lâm tặc bắt 3 cán bộ, đanh đập tới nhập viện, phá hủy toàn bộ dụng cụ sinh hoạt của chốt. (Xem chi tiết)


Dự thảo Luật Hộ tịch tới đây sẽ cắt giảm nhiều giấy tờ như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai tử…, giảm bớt khó khăn và tiết kiệm thời gian cho người dân trong việc khai lại thông tin cá nhân, xin chứng nhận, xác thực. 

Việt Nam sẽ hướng tới đưa tất cả dữ liệu hộ tịch lên hệ thống máy tính, và các cơ quan liên quan đều sẽ kiểm tra được thông tin đó. (Xem chi tiết)


Malaysia, trong cuộc họp báo chiều 19/3, cho biết, thông tin "người dân Maldives nhìn thấy máy bay số hiệu MH370 ở tầm thấp" là không có thật. Malaysia cũng tiến hàng điều tra các hành khách người Nga và Ukraine nhưng chưa có manh mối quan trọng.


Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov tuyên bố tất cả các quan chức Ukraine do chính phủ nước này phái đến sẽ không được phép vào lãnh thổ Crimea. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ra lệnh cho quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng thứ nhất tới Crimea để “giải quyết tình hình”. (Xem chi tiết)


Crimea bắt giam Tư lệnh hải quân Ukraine, ông Sergei Haiduk, ít giờ sau khi quân Nga và lực lượng vũ trang thân Nga tiến hành chiếm giữ Bộ Tư lệnh hải quân Ukraine ở Sevastopol.

Ông này bị tạm giam để điều tra những cáo buộc sử dụng vũ lực chống lại dân thường theo chỉ đạo của Kiev. (Xem chi tiết)


Ukraine tuyên bố rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, liên minh do Moskva đứng đầu thay thế Liên Xô trước đây. Ukraine cũng đang lập kế hoạch rút các binh sỹ và gia đình họ khỏi Crimea để họ có thể nhanh chóng chuyển đến lục địa Ukraine.


Những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Barack Obama về cái giá phải trả của Nga đã không làm Tổng thống Nga Vladimir Putin lung lạc trong lập trường của ông về Crimea. 

Ông Putin nhanh chóng công nhận việc sáp nhập Crimea và bài phát biểu thể hiện sự cương quyết của ông hôm 19/3 đã buộc chính quyền Obama phải nhìn nhận lại cuộc khủng hoảng.


MU đã xuất sắc giành chiến thắng 3 - 0 trên sân nhà trước Olympiakos, qua đó lội ngược dòng 3-2 và có tấm vé vào vòng tứ kết Champion League năm nay. 

Công lớn trong trận đấu này thuộc về tiền đạo Robin Van Persie với 3 bàn thắng. Cuối trận, anh phải rời sân bằng cáng do chấn thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG