Bản tin 8H: Tàu ngầm Nga nã tên lửa hành trình vào IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một tàu ngầm Nga hoạt động tại Địa Trung Hải đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ đêm mai (25/11), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo, khoảng đêm nay (24/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc có thể xuống tới 21 độ C.


Báo cáo với Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ cho biết, 19 Tập đoàn, Tổng Công ty còn lỗ lũy kế là 24.451 tỷ đồng, trong đó riêng Vinalines lỗ đến 20.687 tỷ đồng. Để khắc phục những bất cập, Chính phủ cho biết sẽ tăng cường vai trò quản lý của chủ sở hữu đối với hoạt động của doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản để đầu tư vào sản xuất kinh doanh không đúng mục tiêu, chiến lược, đầu tư dàn trải. (Xem chi tiết)


Tuyến cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình những ngày này không khác một “đại công trường” với những máy trải nhựa, máy lu… cùng hàng trăm công nhân tấp nập làm việc. Thế nhưng các phương tiện lưu thông vẫn phải trả phí. Theo phản ánh của các tài xế, tuyến đường này được quy định tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h. Tuy nhiên, kể từ khi dựng rào chắn tới nay, các phương tiện không chạy được quá 60km/h, thậm chí có chỗ chỉ chạy được tốc độ khoảng 20 đến 30km/h. Cũng bởi lý do đó, nhiều tài xế cho rằng, họ trả phí cao tốc nhưng phải đi đường đang sửa với ngổn ngang rào chắn là không công bằng. (Xem chi tiết)


Sáng nay 24/11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận: Chủ tịch HĐND xã này là ông Nguyễn Văn H. đã treo cổ tự vẫn vào chiều qua 23/11. Theo thông tin, chiều ngày 23/11, nhiều người dân phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây phía sau nhà thờ gia tộc ở thôn 7, xã Tiên Thọ. Lãnh đạo xã Tiên Thọ cho hay, thời gian gần đây ông H. có biểu hiện trầm cảm, hay đau ốm, tâm lý không ổn định. (Xem chi tiết)


Một tàu ngầm Nga hoạt động tại Địa Trung Hải đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của IS. Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 23/11 cho hay các không không kích của Nga đã thiêu rụi hơn 1.000 xe chở dầu của IS trong 5 ngày qua. Moscow đã tăng cường chiến dịch không kích sau khi Cơ quan an ninh Nga (FBS) xác nhận rằng máy bay Nga gặp nạn tại Ai Cập mới đây là do bị IS gài bom. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest, cho biết: “Nếu Nga thay đổi chiến lược của mình, sẵn sàng cộng tác với cộng đồng quốc tế trong chiến dịch chống IS, thì sự tham gia của Nga trong liên minh quân sự chống IS rất đáng được hoanh nghênh”. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng nói thêm rằng, “Nga không nên kỳ vọng sẽ được nới lỏng biện pháp trừng phạt nhằm đáp ứng với cuộc chiến chống lại IS”. (Xem chi tiết)


Theo Reuters, một nguồn thạo tin điều tra tiết lộ, nhà chức trách Pháp ngày 23/11 đã phát hiện vật được cho là dây đai đánh bom ở trong một thùng rác công cộng ở thị trấn Montrouge, phía Nam thủ đô Paris. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Động thái trên diễn ra giữa lúc Pháp và Bỉ đang nỗ lực truy quét những nghi can liên quan đến vụ tấn công hôm 13/11 làm 130 người thiệt mạng ở Paris.


Tình báo Pháp đã gửi cảnh báo cho Tòa thánh Vatican về nguy cơ Giáo hoàng Francis có thể bị tấn công ám sát trong chuyến thăm châu Phi tới đây. Theo dự kiến, Giáo hoàng sẽ thăm Kenya từ 25-27/11, thăm Uganda từ 27-29/11 và ở Cộng hòa Trung Phi trong ngày 29-30/11. Tình báo Pháp cho rằng tính mạng của Giáo hoàng có thể bị các tổ chức khủng bố Hồi giáo đe dọa trong chuyến đi này, đặc biệt là ở Cộng hòa Trung Phi, nơi mà phía Pháp cho là không đủ khả năng để bảo vệ an ninh cho người đứng đầu Giáo hội Công giáo thế giới.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bổ nhiệm một “chỉ huy khu vực” ở Bangladesh và đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công nhằm vào “những kẻ thập tự chinh và đồng minh của chúng” ở bất cứ nơi nào IS phát hiện ra những người này. Trong bài viết trên tạp chí Dabiq trực tuyến mới nhất, IS tuyên bố: “Các chiến binh của Khilafah ở Bangladesh đã nguyện trung thành với thủ lĩnh Abu Bakr al Baghdadi, thống nhất hàng ngũ, đề cử một chỉ huy khu vực mới, tập hợp lực lượng đứng sau người chỉ huy này và giải tán các bè cánh trước đây".


Ngày 23/11, Chính phủ Ukraine đã tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa đến bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ đã sáp nhập trở lại vào Liên bang Nga hồi năm 2014, gây nên tình trạng cắt đứt quan hệ giữa hai nước cho đến nay. Thông báo của Nội các Ukraine nêu rõ, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã chỉ thị tạm cấm các xe tải hàng hóa đi lại qua ranh giới hành chính giữa Ukraine và Crimea, cũng như sẽ đệ trình Tổng thống để ra quyết định cuối cùng về định dạng quan hệ giữa Kiev với Crimea.

MỚI - NÓNG