Bản tin 8H: Tàu ngầm Nga phóng 10 tên lửa diệt IS ở Syria

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Kalibr. Ảnh: RT.
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Kalibr. Ảnh: RT.
TPO - Các tàu ngầm của Nga ngày 5/10 đã phóng 10 tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Kể từ 8h ngày 15/10, ngành đường sắt bán vé tàu Tết Mậu Tuất cho tập thể, cá nhân qua trang web www.dsvn.vn, tại các nhà ga, đại lý bán vé trực thuộc. Vé tàu phải có thông tin trùng khớp với giấy tờ tuỳ thân, nếu không sẽ không được đi tàu, đổi trả vé. (Xem chi tiết)


Chiều tối 5/10, Cục Hàng không có thông báo liên quan đến việc thông tin hành khách bị lộ lọt, buôn bán được dư luận phản ánh trong thời gian qua. Cục Hàng không cho hay, hiện tượng lộ thông tin hành khách đi tàu bay bắt đầu xuất hiện từ năm 2013, kéo dài vào năm 2014, 2015 với các chuyến bay đến các sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) và Nội Bài (Hà Nội). Thông tin hành khách bị lộ gồm: tên hành khách, giới tính, lịch bay, số điện thoại. “Các hãng hàng không đã tiến hành rà soát hê thống đặt giữ chỗ của mình để xác minh nguyên nhân. Kết quả cho thấy, việc lộ thông tin là do một số nhân viên của các hãng hàng không, các đại lý bán vé máy bay cung cấp thông tin hành khách cho các hãng taxi, các khách sạn chào mời hành khách sử dụng dịch vụ qua số điện thoại liên lạc” – Cục Hàng không cho biết. Cục Hàng không cho biết đã xử lý bằng hình thức cho thôi việc một số nhân viên, cắt hợp đồng đại lý ban vé máy bay về hành vi này. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) tổ chức xin lỗi công khai về vụ ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng công an xã có hành vi phản cảm, dùng tay chân hất, đá hàng hóa và dụng cụ bán hàng của người dân tại chợ Điện Bàn ngày 3/10. Tại buổi xin lỗi trước dân, ông Lê Tấn Thịnh giãi bày: Do tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương diễn biến phức tạp, cán bộ nhân viên đơn vị phải thường xuyên ra quân dẹp vỉa hè, lòng lề đường. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, có một số người dân dù bị nhắc nhở nhiều lần vẫn không tuân thủ quy định, trong khi ông không kiềm chế được tính nóng giận của bản thân nên có những hành động gây phản cảm. Ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Ana cho hay, sau khi đại diện chính quyền xã và ông Thịnh xin lỗi người dân, phòng Nội vụ vẫn sẽ đề xuất UBND huyện thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Thịnh.  (Xem chi tiết)


Khoảng 19h tối 5/10, trong lúc công trường xây dựng khu vực ngã tư Phạm Văn Bạch - Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang hoạt động, một chiếc cần cẩu tháp bất ngờ đổ sập, còn một chiếc cần cẩu khác cũng bị nghiêng.
Rất may sự cố không gây thương vong cho những người có mặt tại công trường. Được biết, đây là công trường xây dựng do VIMECO thi công. Do không xảy ra sự cố đáng tiếc nào nên sau khoảng 1 giờ đồng hồ hiện trường đã được xử lý, công trường hoạt động bình thường. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 5/10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra cái chết của nam sinh lớp 3, trường tiểu học ở phường Bình Thọ. Theo đó, sau giờ ăn cơm trưa cùng ngày, cô giáo phát hiện nam sinh bất tỉnh giữa sân trường. Nhiều thầy cô cùng nhân viên y tế sơ cứu, đưa em vào bệnh viện quận Thủ Đức. Tình trạng nam sinh nghiêm trọng, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngay sau đó nhưng vài giờ sau tử vong. (Xem chi tiết)

Hai tàu ngầm Novgorod và Kolpino của Hải quân Nga ngày 5/10 đã phóng loạt 10 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gần thành phố Deir ez-Zor, miền trung Syria. “Tên lửa được phóng từ dưới mặt nước ở biển Địa Trung Hải, tiêu diệt nhiều trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và nhà chứa phương tiện cơ giới trong tay phiến quân”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết. (Xem chi tiết)


Vài ngày sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha, những vết nứt trong xã hội Tây Ban Nha đang ngày càng rộng hơn. Với mỗi ngày trôi qua, chính quyền trung ương và các lực lượng ủng hộ độc lập ở Catalonia có vẻ đang tiến đến chỗ đối đầu trực tiếp. (Xem chi tiết)


Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại khu vực miền Tây Nam Pakistan. Vụ đánh bom xảy ra tại vùng Gandawa thuộc huyện Jhal Magsi của tỉnh Balochistan giàu khí đốt và dầu mỏ, giáp biên giới Iran và Afghanistan. Một kẻ đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người sau khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài một đền thờ Hồi giáo, khiến hơn 40 người thương vong.

Tân Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison cho biết Washington sẽ đề nghị các đồng minh NATO đóng góp thêm khoảng 1.000 quân tới giúp sức cho cuộc chiến chống lại phiến quân Taliban tại Afghanistan. Ông Hutchison cho biết thêm các lực lượng trên sẽ được bổ sung vào đội quân gồm 3.000 lính Mỹ, hiện đang trên đường tới Afghanistan trong khuôn khổ chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump nhằm chống Taliban tại quốc gia Nam Á này.

Ngày 5/10, nhiều xe tải gắn bom được phát hiện tại Đông Bắc thủ đô Paris, trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố vẫn duy trì ở mức cao tại Pháp. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết những chiếc xe tải trên đặt tại quận 19 và thuộc về công ty ximăng Lafarge liên doanh giữa Pháp và Thụy Sĩ. Các nhân viên của công ty đã phát hiện những chiếc xe này bị gắn bom dưới gầm xe khi đi làm buổi sáng. Những quả bom này đều là thiết bị gây nổ tự chế, bao gồm kíp nổ thô sơ gắn với các bình chứa xăng. Các chuyên gia phá bom đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường trong khi cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.