Bản tin 8H: Tàu sân bay Mỹ chở gần 80 máy bay tới bán đảo Triều Tiên

Bản tin 8H: Tàu sân bay Mỹ chở gần 80 máy bay tới bán đảo Triều Tiên
TPO - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ chở gần 80 máy bay đang tiến gần tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc trong tháng 10.
Bản tin 8H: Tàu sân bay Mỹ chở gần 80 máy bay tới bán đảo Triều Tiên ảnh 1 Tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu Hải quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: US Navy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm hôm qua (6/10) ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa,  một số nơi có mưa to đến rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 133mm, Thái Bình 51mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 66mm, Vinh 87mm, Hà Tĩnh 63mm, …. Dự báo, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày hôm nay (7/10) đến ngày 9/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, vùng ven biển có nơi trên 200mm). (Xem chi tiết)


Chiều 6/10, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, xác nhận: Tại địa bàn Tổ dân phố 12 phường Thủy Dương vừa xảy ra vụ việc xe cộ vận tải phục vụ thi công sân golf Thủy Dương (do Cty Cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư) trong quá trình tập kết vật thải là đất phong hóa đồi núi đã lấp luôn mồ mả chôn cất lâu đời của dân địa phương. Từ bức xúc của dân, qua kiểm tra, doanh nghiệp đã thừa nhận sai sót và hứa khắc phục. Tuy nhiên, theo kiến nghị của dân trong khu vực, đây là hành vi xâm phạm mồ mả nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm hình sự cần phải được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Xem chiết)


Ngày 6/10, chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh QL 1 và tăng cường mặt đường qua thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) thông báo về phương án giảm phí qua trạm thu phí của dự án này. Theo đó, liên danh nhà đầu tư và Bộ GTVT đã thống nhất giảm phí như sau: Mức phí thấp nhất qua trạm là 25.000 đồng (mức cũ là 35.000 đồng) cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; cao nhất là 140.000 đồng (mức cũ là 180.000 đồng) mỗi lượt cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container trên 40 fit. Người dân không kinh doanh vận tải tại 4 xã sống gần trạm thu phí (xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm. Các phương tiện kinh doanh vận tải tại các xã nêu trên và xe buýt nội tỉnh Tiền Giang được giảm 50% mức phí. Đại diện chủ đầu tư cho hay sẽ tiến hành thu phí lại trong tháng 10 này. (Xem chi tiết)


Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử nghiệm vào đầu tháng 10/2017. Dự kiến, sau thời gian chạy thử khoảng từ 3 - 6 tháng, từ quý II/2018 dự án sẽ đưa vào khai thác chính thức. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT (chủ đầu tư) cho biết, do đang gặp khó khăn về vốn nên dự án chưa thể hoàn thiện hạng mục mua sắm thiết bị (đoàn tàu), dẫn đến kế hoạch vận hành thử nghiệm trong tháng 10 chưa thực hiện được. (Xem chi tiết)


Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa trình UBND thành phố “Quy định về chuẩn mực phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”. Dự thảo Quy định gồm 3 chương, 9 điều, trong đó Điều 5 đưa ra tiêu chí về ngôn ngữ sử dụng: Đảm bảo dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo tính chính xác phù hợp với tính chất hoạt động công vụ, đảm bảo tính hàm súc, cô đọng, thuần Việt; và nhất là “hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương, tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ”. Ông Ngô Văn Nam, Trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) nói phần quy định về hạn chế nói ngọng, nói lắp nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ và người dân khi lấy ý kiến. (Xem chi tiết)


Hãng tin RIA hôm qua, 6/10 dẫn lời ông Anton Morozov, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các cuộc thử nghiệm mới với tên lửa tầm xa, thậm chí họ còn cho chúng tôi xem các phép tính toán học mà họ tin rằng là minh chứng cho thấy tên lửa của họ có thể tấn công bờ biển phía Tây nước Mỹ. Trước đó, ông Anton Morozov và hai quan chức khác của Nga đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng trong các ngày 2 – 6/10. (Xem chit tiết)


Theo RT, vào chiều ngày 6/10, tàu sân bay USS Ronald Reagan chở gần 80 máy bay đã tới Biển Đông và đang tiếp tục di chuyển tới bờ biển Hàn Quốc trước khi tiến hành cuộc tập trận chung giữa hai nước. Đi cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan tới bán đảo Triều Tiên lần này còn có tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường và tàu ngầm hạt nhân.


Hôm qua, Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) được chọn là tổ chức chiến thắng giải Nobel Hòa bình 2017. Đây được coi là thông điệp đến tất cả các nước, đặc biệt các quốc gia hạt nhân rằng, việc dựa vào loại vũ khí hủy diệt nguy hiểm này là điều không thể chấp nhận được. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, Lầu Năm Góc cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Saudi Arabia, ước tính trị giá 15 tỷ USD. Trong một tuyên bố, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc cho biết thương vụ này "sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện tình hình an ninh của một nước thân thiện" và sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.


Tính đến tối 6/10 (theo giờ Việt Nam),  cơn bão nhiệt đới Nate đổ bộ vào khu vực Trung Mỹ đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 18 người khác mất tích tại Costa Rica, Nicaragua, Honduras và El Salvador. Chính phủ Costa Rica đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ, đóng cửa tất cả các trường học và công sở.

MỚI - NÓNG