Bản tin 8H: Tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan trái phép

Nhiều tàu của Trung Quốc tiến sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
Nhiều tàu của Trung Quốc tiến sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
TPO - Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến sâu vào khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Những ngày trước Trung Quốc ngăn cản Việt Nam trong phạm vi từ 8 đến 10 hải lý, hôm qua họ tập trung ở cự ly 6,5 hải lý tính từ giàn khoan trở ra.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước có khoảng 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 địa phương. Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mức độ nguy hiểm của dịch tay chân miệng không kém bệnh sởi. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.


Mới chớm hè nhưng nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội nơm nớp lo mất điện, thiếu nước sạch sinh hoạt do quá tải. Ngay cả nguồn cung cấp nước sạch sông Đà tiếp tục nguy cơ vỡ đường ống ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân bất cứ lúc nào. Ông Vũ Quang Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) khẳng định, hè năm nay Hà Nội sẽ không thiếu điện, chỉ cắt với 3 mục đích: để vệ sinh định kỳ, để thí nghiệm định kỳ hoặc xử lý sự cố. (Xem chi tiết)


Sau cú lừa thành công ngư dân ở Cà Mau thông qua chiêu bài thu mua con banh lông, một loài sinh vật biển chưa rõ giá trị, đến lượt ngư dân Kiên Giang sập bẫy thương lái Trung Quốc, với thủ đoạn đặt mua số lượng lớn, giá cao, sau đó đột ngột ngưng mua, quay lại trả giá bèo. Cụ thể vào mấy tháng đầu năm 2014, giá banh lông được thương lái Trung Quốc đặt mua từ 600 – 800 ngàn đồng/kg. Đến giữa tháng 4/2014, sau nhiều lần “làm giá”, banh lông chỉ còn trên dưới 100 ngàn đồng/kg. (Xem chi tiết)


Tình hình tại biển Đông trong ngày 14/5 vẫn hết sức căng thẳng, Trung Quốc ngang nhiên siết vòng bảo vệ giàn khoan trái phép, huy động nhiều tàu quân sự và hộ vệ tên lửa áp sát các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của Việt Nam. Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến sâu vào gần giàn khoan hơn so với ngày trước. Đặc biệt, tàu CSB 4032 và 4033 có lúc tiến sát, cách giàn khoan từ 5 – 6 hải lý. (Xem chi tiết)


Phía Trung Quốc có những biểu hiện thay đổi phương án ngăn cản tàu Việt Nam ngay từ chiều tối ngày 13/5. Khi tàu Việt Nam cơ động sâu vào vị trí giàn khoan, những tàu Trung Quốc manh động triển khai theo thế gọng kìm, tăng cường cản mũi, hú còi, cản trở tàu Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng triển khai đội hình khác trước. Nếu như những ngày trước họ ngăn cản Việt Nam trong phạm vi từ 8 đến 10 hải lý, thì hôm qua họ tập trung ở cự ly 6,5 hải lý tính từ giàn khoan trở ra.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “Trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực, nhất là tình hình biển Đông hiện nay, cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển”. (Xem chi tiết)


GS Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, Giám đốc Học viện Kinh tế và Pháp luật Moscow, khẳng định, Trung Quốc đã xâm phạm vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm UNCLOS; sức mạnh của dư luận quốc tế có thể buộc Trung Quốc thực hiện theo luật pháp quốc tế. Nga rất mong muốn sự việc được giải quyết hòa bình, không ai được lợi nếu sử dụng vũ lực. (Xem chi tiết)


Ngày 14/5, Bộ Ngoại giao Úc ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên biển Đông làm gia tăng tình hình căng thẳng ở khu vực. Trong khi đó, một cuộc khẩu chiến đã nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc về tình hình căng thẳng ở biển Đông. Phản ứng lại chỉ trích Trung Quốc “khiêu khích” của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Trung Quốc cáo buộc Mỹ kích động các nước trong khu vực chống lại nước này. (Xem chi tiết)


Một tuần dương hạm tên lửa và 5 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa khởi hành tới Thượng Hải để tham dự cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Nhóm tàu chiến của Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu đã khởi hành từ Vladivostok tới Thượng Hải hôm 14/5 theo giờ địa phương. Các chiến hạm Nga sẽ tham gia cuộc tập trận Tương tác Hải quân 2014 với đội tàu của Trung Quốc.


Văn phòng báo chí của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở Đông Ukraine khẳng định, hầu hết cảnh sát địa phương đã quay lưng lại với chính phủ Kiev và đứng về phía người biểu tình ủng hộ liên bang hóa. Ngày 13/5, cảnh sát Donetsk đã đụng độ với các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch trấn áp biểu tình trong khu vực. Trong đó, cảnh sát đã phá hủy một số xe bọc thép của các lực lượng vũ trang.

MỚI - NÓNG