Bản tin 8H: Tây Ban Nha giải tán nghị viện Catalonia

Các nghị sĩ Catalonia vỗ tay tại cuộc họp nghị viện sau khi nghị quyết tuyên bố độc lập được thông qua ngày 27/10. Ảnh: AFP.
Các nghị sĩ Catalonia vỗ tay tại cuộc họp nghị viện sau khi nghị quyết tuyên bố độc lập được thông qua ngày 27/10. Ảnh: AFP.
TPO - Madrid phế truất Thủ hiến, nội các Catalonia và giải tán nghị viện của vùng tự trị sau khi các nghị sĩ ở đây bỏ phiếu ủng hộ độc lập.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (28/10), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ gần sáng và ngày mai (29/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta; ngày 30/10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi trở rét. Từ đêm 30/10 trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.


Ngày 27/10, UBND tỉnh Yên Bái có báo cáo cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. (Xem chi tiết)


Thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành sáng 27/10, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự lo ngại về công tác quản lý đất đai, nhất là tình trạng “đất ở Long Thành đã được người ở TPHCM mua hết”, rồi liệu có tình trạng sân golf trong sân bay hay không? (Xem chi tiết)


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến xung quanh dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương;
trong đó có những nội dung được quan tâm như “không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm”. (Xem chi tiết)

Chiều 27/10, bác sĩ Huỳnh Văn Huân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Ngã Bảy cho biết, trong ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 500 trường hợp trẻ nhập viện có biểu hiện ngộ độc khi uống sữa. Sau khi bệnh viện khám, sàng lọc, chỉ còn 39 trẻ bị rối loạn tiêu hoá, đau bụng, nôn ói giữ lại để theo dõi, số trẻ còn lại được phụ huynh đưa về nhà. (Xem chi tiết)
Chiều 27/10 tại Km4+750, đường tránh TP.Vinh đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Thời điểm trên, chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội – Đắc Lắc (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Đến địa bàn xã Nghi Diên, tài xế xe khách chạy với tốc độ cao và tránh một xe khác chạy cùng chiều nên lấn sang làn đường bên cạnh. Tài xế xe khách không làm chủ được tay lái nên đâm trực diện vào chiếc xe tải nhỏ chạy hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải nhỏ nát vụn, tài xế xe tải chết ngay trong cabin. Riêng chiếc chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế cũng bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 50 hành khách khiến nhiều người bị thương. (Xem chi tiết)

Mỹ đang hướng tới việc thực hiện một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra danh sách các cơ quan tình báo và quốc phòng Nga nghi can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trễ hơn gần một tháng so với hạn chót mà Quốc hội đưa ra. (Xem chi tiết)

Madrid tuyên bố tước bỏ quyền lực của chính quyền Catalonia chỉ vài giờ sau khi nghị viện Catalonia thông qua nghị quyết tuyên bố độc lập với 70 phiếu thuận, 10 phiếu chống và hai phiếu trắng, CNN ngày 27/10 đưa tin. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rojoy kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới cho khu vực vào ngày 21/12 đồng thời sa thải cảnh sát trưởng Catalonia. Ông khẳng định đây là biện pháp cần thiết để khôi phục pháp luật sau cuộc khủng hoảng chính trị, pháp luật kéo dài nhiều tháng qua ở Tây Ban Nha.


Ngày 27/10, quân đội chính phủ Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd tại miền Bắc nước này đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại Iraq, Đại tá Ryan Dillon khẳng định hai bên đã nhất trí và thực thi một lệnh ngừng bắn. Ông cho biết thêm liên quân quốc tế muốn hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn để có thể tái tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq hiện nay.
MỚI - NÓNG