Bản tin 8H: Tên lửa Triều Tiên phát nổ ngay khi rời bệ phóng

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
TPO - Trong số 3 tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng nay 26/8, một tên lửa đã nổ tung ngay khi rời bệ phóng trong khi hai tên lửa còn lại rơi giữa hành trình, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (26/8), vị trí tâm bão Pakhar ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung đảo Lu-dông (Philippines), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong khi đó, cùng thời điểm này trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới.


Chiều 25/8, tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã thẳng thắn chất vấn những người có trách nhiệm của y tế Hà Nội. Đáng chú ý, qua giám sát đã phát hiện nhiều đội xung kích diệt bọ gậy toàn người già, có những đội thay vì phụ trách 30 - 50 hộ thì được giao phụ trách lên tới 100, thậm chí 190 hộ/đội. (Xem chi tiết)


Thiếu tá Bùi Hữu Thỉnh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Lai Hà, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 25/8, tại km 76+200, quốc lộ 12, địa bàn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Thời điểm trên, xe ô tô con BKS 27A – 031.03 chạy hướng Điện Biên – Lai Châu tới địa phận trên đã bất ngờ lao thẳng xuống lòng hồ thủy điện Sơn La. Trong xe có 1 bà cụ khoảng 70 tuổi và 1 đàn ông khoảng 30 tuổi. Khoảng cách xe ô tô lao từ đường xuống lòng hồ khoảng hơn 50m. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này phối hợp với lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lậu hơn 20kg kim loại nghi là vàng qua đường hàng không vào Hà Nội. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h45 ngày 25/8, trong chuyến bay TG 564 từ Bangkok (Thái Lan) đến Sân bay quốc tế Nội Bài. 


Sau 5 ngày xét xử và nghị án, hôm qua 25/8 Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Cty VN Pharma) và  Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Cty vận chuyển hàng hải H&C) đều 12 năm tù cùng tội “buôn lậu”. Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) 5 năm tù; Ngô Anh Quốc (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) 4 năm tù; Phan Cẩm Loan (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma) 3 năm 6 tháng tù và nguyên kế toán trưởng VN Pharma là bị cáo Lê Thị Vũ Phương 3 năm tù. Toà cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Kiệt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Bùi Ngọc Duy, nguyên trưởng phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma 1 năm 6 tháng tù và Hoàng Văn Thông 2 năm tù cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố bị can Hoàng Mạnh Thường (SN 1961, ở TP Nam Định), Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Hà Nam, về tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 278 BLHS. Theo điều tra ban đầu, công an xác định ông Thường có hành vi tham ô gần 50 triệu đồng do UBND tỉnh Hà Nam cấp hỗ trợ cho Trung tâm Khí tượng thủy văn để xây dựng trang website thời tiết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. (Xem chi tiết)

Reuters dẫn đánh giá của quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết, sáng sớm nay (26/8), Triều Tiên đã phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần Gitdaeryong, tỉnh Gangwon. Người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ David Benham cho biết, 2 trong số 3 tên lửa này thất bại trong quá trình bay, tên lửa còn lại nổ tung ngay khi rời bệ phóng. Bộ chỉ huy Thái Bình Dương cho biết thêm, các tên lửa này không đe dọa đến Bắc Mỹ. Quân đội Hàn Quốc cho rằng, hai tên lửa đã bay được khoảng 250km trước khi rơi xuống biển. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng với chuỗi ngày "khẩu chiến" gay gắt giữa Mỹ và Triều Tiên.


Hãng tin Kyodo ngày 25/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, 6 máy bay ném bom tầm trung H-6 của Trung Quốc đã bay giữa các hòn đảo Okinawa và Miyakojima và tiếp cận bán đảo Kii ở phía nam Honshu, Nhật Bản.
Các máy bay tiêm kích thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã được huy động để chặn phi đội máy bay ném bom này, dù thực tế phía Trung Quốc không xâm nhập vào không phận của Nhật Bản. Theo ông Onodera, giới chức trách Tokyo đang “phân tích động cơ” của Bắc Kinh từ động thái trên, bởi đây là lần đầu máy bay Trung Quốc đi theo tuyến đường đó. (Xem chi tiết)


Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Syria cho đến khi tiêu diệt được hoàn toàn các nhóm khủng bố. Đây là tuyên bố mạnh mẽ của Tư lệnh Các lực lượng vũ trang LB Nga tại Syria, Thượng tướng Sergey Surovikin.

MỚI - NÓNG