Bản tin 8H: Thái Lan thắt chặt an ninh biên giới vì lo IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Kể từ ngày 16/11, Thái Lan đã thắt chặt kiểm soát an ninh khu vực biên giới với Malaysia do lo ngại các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể xâm nhập vào nước này.

Trước tình trạng nhiều nơi đua nhau lập dự án nghìn tỷ để “hoành tráng hoá” trụ sở hành chính, ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các địa phương tạm dừng việc đầu tư xây dựng để đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Xem chi tiết)


Chiều 17/11, chủ đầu tư công trình số 8B Lê Trực đã có văn bản gửi cơ quan chức năng Hà Nội về việc cam kết tự tháo dỡ phần sai phép. Cụ thể thời gian bắt đầu lắp đặt hệ thống giàn giáo công trình, hệ thống bao che an toàn công trình và tiến hành phá dỡ phần tum chậm nhất là từ ngày 21/11, sau đó triển khai tiếp theo là tầng 19. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Bí thư Đảng ủy khối Dân chính đảng tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Xe, cho rằng kỷ luật 3 người “nói xấu” Chủ tịch UBND tỉnh vì “trước thềm đại hội Đảng”. Ông Xe giải thích, những dòng trên Facebook làm ảnh hưởng đến uy tín Chủ tịch UBND tỉnh ở thời điểm trước thềm đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ông cho biết thêm, vụ việc cũng được báo cáo với Ban nội chính Tỉnh ủy. Còn Giám đốc Sở TT&TT tỉnh An Giang, ông Trương Minh Thuần, khẳng định, phạt hai người 10 triệu đồng là “đã cân nhắc, mức xử phạt đầu khung, có tính nhắc nhở”. (Xem chi tiết)


Sau cuộc hội đàm chiều 17/11 tại Manila, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines Benigno Aquino chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines cho rằng, việc Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần vào việc duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở khu vực. (Xem chi tiết)


Mỹ hôm qua thông báo sẽ hỗ trợ 250 triệu USD cho 4 nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển, trong đó Philippines được hỗ trợ nhiều nhất. Trong gói 250 triệu USD Mỹ hỗ trợ, Việt Nam sẽ nhận được 40,1 triệu USD trong năm tài khóa này và năm sau, Indonesia gần 20 triệu USD, Malaysia 2,5 triệu USD. Vấn đề biển Đông không được đề cập đến trong dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo APEC, nhưng ông Obama có thể sẽ thảo luận về vấn đề tranh chấp và hợp tác quân sự khi gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề hội nghị vào hôm nay. (Xem chi tiết)


Các nguồn thạo tin với cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố ở Pháp ngày 17/11 cho biết, các điều tra viên đã thu giữ được một đoạn video có nội dung khẳng định rằng đã có kẻ tấn công thứ 9 trong số những đối tượng từng xả súng vào các quán bar và nhà hàng ở thủ đô Paris hôm 13/11. Theo nguồn tin, đoạn video này cho thấy nhiều khả năng đã có thêm một kẻ tấn công đang lẩn trốn cùng tên Salah Abdeslam. Hiện Pháp và Bỉ đang phối hợp truy lùng Abdeslam sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến 129 người thiệt mạng.


Điện Kremlin ngày 17/11 cho hay, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Hollande đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo, đồng thời phối hợp các hành động quân sự trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Tổng thống Putin đã lệnh cho tàu tuần dương Moskva trang bị tên lửa, đang hiện diện ở Địa Trung Hải, bắt đầu hợp tác với quân đội Pháp trong các chiến dịch tại Syria.


Trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại Hannover rạng sáng 18/11 đã bị hủy bỏ sau khi cảnh sát tìm thấy thiết bị nổ trong sân vận động, chỉ vài ngày sau vụ khủng bố ở Paris khiến 132 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Cảnh sát Đức cho biết quyết định huỷ trận đấu nêu trên được đưa ra khoảng nửa giờ trước trận đấu.  Cảnh sát đã kêu gọi các cổ động viên bình tĩnh, tránh hoảng loạn và lần lượt ra về.


Kể từ ngày 16/11, Thái Lan đã thắt chặt kiểm soát an ninh khu vực biên giới với Malaysia do lo ngại các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể xâm nhập vào nước này để gây ra các vụ tấn công sau các vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp và ở Liban. Giải thích về việc áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan cho biết: "Các phần tử thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hiện diện tại khu vực này".


Ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một tàu hỏa chở khách bị trật đường ray tại tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan ngày 17/11. Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan khi tàu Jaffer Express đang trên đường từ thành phố Quetta đến thành phố Rawalpindi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn tàu chở khoảng 300 hành khách. Trong số 16 người thiệt mạng có 12 hành khách, người lái tàu và trợ lý của ông cùng hai nhân viên ngành đường sắt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.