Bản tin 8H: Thanh Hóa hỗ trợ vốn cho người bán dâm hoàn lương

TPO - Thanh Hóa vừa ký kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019, trong đó có hỗ trợ người bán dâm hoàn lương vay vốn sản xuất.

Thanh Hóa hỗ trợ vốn cho người bán dâm hoàn lương. Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, vừa ký kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương hỗ trợ người bán dâm hoàn lương vay vốn sản xuất, tạo việc làm, giới thiệu việc làm đảm bảo đời sống, kinh tế gia đình cho họ nhằm phòng tránh tái phạm.


Miền Bắc có nắng, trời ấm áp. Hôm nay (29/1), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời có nắng, thời tiết khá ấm áp với mức nhiệt độ phổ biến lên đến 23-26 độ C, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên còn có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoa đến Thừa Thiên – Huế xuất hiện sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ buổi trưa giao động 23-27 độ C. Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận nắng xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ lúc trưa chiều phổ biến 26-29 độ C, phía nam 28-32 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Xế hộp tiền tỉ nát bét sau cú tông con lươn, tài xế nồng nặc mùi cồn. Khoảng 19h ngày 28/1, xe ô tô 4 chỗ hiệu Mazda 6 BKS 51F-579.54, do một nam tài xế điều khiển, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi lật ngửa. Chiếc xe trượt dài trên đường hàng chục mét rồi đâm thẳng vào con lươn phân cách làn xe máy. Ngay sau tai nạn, tài xế chui ra khỏi xe nồng nặc mùi men. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó đưa tài xế đi bệnh viện kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý. Tại hiện trường, chiếc xế hộp lật ngửa, hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Bé 3 tuổi tử vong tại trường mẫu giáo. Khoảng 14h30 ngày 28/1, trong lúc chơi sau bữa xế, giáo viên phát hiện bé Đ.V.T. (học lớp 3 tuổi), có biểu hiện tím tái, khó thở ở khu vực sân chơi cầu trượt của Trường mầm non xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Qua sơ cứu, bé T. được chuyển tới Trạm y tế xã cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận được thông tin, Ban Công an xã Tân Sơn đến hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Đô Lương điều tra nguyên nhân tử vong của bé T. (XEM CHI TIẾT)


31 trẻ nhỏ nhập viện vì phản ứng vắc xin. Bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng vừa cho biết, các ca bị phản ứng sau tiêm vắc xin ComBe Five xuất hiện rải rác ở các quận huyện, nhiều nhất là huyện Kiến Thụy với 31 ca (trong đó có 6 ca nặng) phải nhập viện theo dõi trong ngày 25 và 26/1. Đa số các ca này đều có phản ứng sốt sau tiêm, trong đó có một số ca xuất hiện co giật, tím tái nên được đưa đến bệnh viện. Đây là tình trạng phản ứng với với vắc xin, không nguy hiểm đến tính mạng. (XEM CHI TIẾT)


Dựng cây nêu đón Tết, 3 anh em bị điện giật bỏng nặng. Khoảng 14h chiều 28/1, ba anh em họ Lê Đình Minh (SN 1969), Lê Đình Quân (SN 1967), Lê Đình Thế (SN 1968, đều trú tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức dựng cây nêu đón Tết. Khi đang tiến hành dừng, điện lưới 35KV phóng xuống giật ba người đàn ông, khiến họ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm đó, một người khác cũng dựng cây nêu nhưng may mắn thoát nạn. (XEM CHI TIẾT)


Ô nhiễm ở Hà Nội lên mức nguy hại. Vào 9h sáng 28/1, chỉ số AQI (chỉ số đánh giá chất lượng không khí) ở điểm đo trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) lên tới 303, mức nguy hại- mức cao nhất của ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe tất cả mọi người. Được biết, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đang triển khai nhưng hiếm khi thấy xe phun nước rửa đường để hạn chế bụi, nhiều nhà dân bên đường tháo dỡ để giải tỏa mặt bằng cũng trong tình trạng thông thống, không có sự che chắn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 28/1, UBND TP HCM cho biết, đêm giao thừa (4/2) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm (thời gian kéo dài 15 phút) mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Hai điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark (khu vực công viên Vinhomes, quận Bình Thạnh). Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè và Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.