Bản tin 8H: Thầy giáo nước ngoài tử vong trong căn nhà khóa kín ở Cà Mau

Căn nhà - nơi tìm thấy thi thể nam giáo viên.
Căn nhà - nơi tìm thấy thi thể nam giáo viên.
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam giáo viên quốc tịch New Zealand trong một căn nhà ở Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Ngày 13/1, lãnh đạo UBND Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận, thi thể một thầy giáo quốc tịch New Zealand được tìm thấy bên trong căn nhà tại đường số 12, khu tái định Phường 4. Thầy giáo này đang giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ ở Phường 9, TP Cà Mau và thuê căn nhà ở Phường 4 để sinh sống. Chiều 12/1, phía trung tâm ngoại ngữ báo công an vì không liên lạc được với thầy giáo. Khi đến nhà trọ ở Phường 4, lực lượng chức năng phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện thi thể.


Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Hôm nay (14/1), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, sáng sớm có sương mù, ngày có nắng, thời tiết ấm dần. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 22 độ C. Tuy nhiên, khoảng 17-18/1 sẽ có thêm đợt không khí lạnh mạnh tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết lạnh sâu về đêm và sáng sớm. Sáng sớm 14/1, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận giảm xuống từ 14,4- 21,1 độ C.


Hôm nay (14/1), Học viện Quân Y bắt đầu tiêm mũi 2 vắcxin Nano Covax liều 25mcg cho 3 tình nguyện viên nhóm 1 (gồm 20 người), liều 2 cách liều 1 đủ 28 ngày. Trước đó, 3 người này thuộc nhóm tình nguyện viên đầu tiên của Việt Nam tiêm thử nghiệm vắcxin phòng bệnh COVID-19 có tên Nano Covax vào ngày 17/12/2020. Nhóm 3 tình nguyện viên này gồm 1 nam và 2 nữ trong độ tuổi 20-25 đã tiêm liều 25mcg. Đến nay Học viện Quân Y đã tiêm thử nghiệm vắcxin Nanocox liều 25mcg, 50mcg và 75mcg trên các nhóm còn lại an toàn.


Ngày 13/1, Phòng Di sản Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong đợt khảo cứu, lập hồ sơ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hồi đầu tháng 1, cán bộ chuyên môn tìm thấy ấn đồng cổ  tại nhà thờ họ Cao ở thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ấn đồng cổ cao 5,3 cm, nặng khoảng một kg, được chế tác bằng phương pháp đúc thủ công truyền thống với chất liệu đồng cổ màu vàng đậm. Ấn còn nguyên vẹn, bao gồm chuôi, thân và mặt hình vuông kích thước mỗi cạnh khoảng 5 cm. Mặt ấn khắc nổi 4 chữ thư pháp Hán cổ. Căn cứ mô típ trang trí nhiều khả năng ấn có niên đại thời Lê.


Trưa 13/1, sau bữa cơm trưa ở nhà ăn tập thể, 82 công nhân Công ty Sản xuất linh kiện điện tử (CCIPY, thuộc Khu công nghiệp An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) có triệu chứng chóng mặt, nôn ói nên doanh nghiệp điều động xe chở đến bệnh viện cấp cứu. Trong 82 ca ngộ độc thực phẩm có 10 phụ nữ đang mang thai. Các công nhân cho biết, do ngày đầu của tháng Chạp, nhà ăn công ty nấu cơm chay vào bữa trưa với nấm xào, canh rau… Hiện sức khỏe nhiều công nhân đã ổn định. Riêng một số nữ công nhân mang thai đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 13/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm bà Đặng Hương Giang (sinh năm 1972), Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước đó, ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng. (XEM CHI TIẾT)


Tối 13/1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhân 1521 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.555. Trong ngày có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1433, BN1452, BN1424, BN1441, BN1367, BN1273, BN1461, BN1372.  Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.369 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.