Bản tin 8H: Thi thể phi công Su-24 của Nga bị hành hạ

Thi thể phi công Oleg Peshkov được đưa về an táng tại Nga.
Thi thể phi công Oleg Peshkov được đưa về an táng tại Nga.
TPO - Sau khi nhảy dù ra khỏi chiến đấu cơ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria ngày 24/11, Thiếu tá phi công Nga Oleg Peshkov tử vong vì trúng đạn từ một khẩu Kalashnikov 7.62 mm. Sau khi tử vong, thi thể viên phi công này đã bị hành hạ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, sáng sớm nay (31/12), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến một số tỉnh thuộc Bắc Bộ khiến khu vực nhiều nơi có mưa, trời rét. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 độ, có nơi dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h hôm nay (31/12), lửa bất ngờ bốc lên tại một ki ốt bán vàng mã tại chợ Phủ Lý, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Do thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các ki ốt khác khiến hàng trăm tiểu thương nháo nhác, hoảng loạn chạy lửa cứu hàng. Đến khoảng 4h15, lực lượng PCCC nhờ được bổ sung thêm quân số, xe chuyên dụng, đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Có trên 10 ki ôt bán hàng đã cháy rụi. (Xem chi tiết)


Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết tính đến chiều 30/12, ngành tài chính thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 với số thu ngân sách thực hiện là 279.158 tỷ đồng, đạt 105,04% dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương và đánh giá cao ngành tài chính và các địa phương của thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác thu ngân sách năm 2015.


Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục quản lý Đường bộ, các Sở Giao thông Vận tải tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ không đúng quy định và rà soát tháo bỏ các biển báo không thực sự cần thiết còn tồn tại trên tuyến gây nhiễu loạn và mất tập trung của người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lề đường và xe dừng đỗ trên đường.


Thông tư 15 về tổ chức lễ hội vừa được Bộ trưởng Văn hóa ký ban hành. Thông tư yêu cầu "không tổ chức các lễ hội có nội dung kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao gồm những hoạt động trong đó thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hoà bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam, cụ thể: Mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo…". Như vậy, các lễ hội có tục chém lợn, đâm trâu, đập đầu trâu đến chết… nằm trong nhóm có nội dung bạo lực nên nếu không thay đổi cho phù hợp sẽ không được tổ chức.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy 20 xe chở dầu ở tỉnh Idlib của Syria đang trên đường chuyển dầu lậu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng đã phá hủy 6 cơ sở lọc dầu do "các nhóm khủng bố" kiểm soát ở tỉnh Deir ez-Zor và Aleppotrong hai ngày qua. Máy bay quân đội Nga đã thực hiện 121 đợt không kích và tiêu diệt 424 mục tiêu khủng bố ở Syria trong vòng 48 giờ qua.


Kết quả cuộc kiểm tra pháp y thi thể Thiếu tá phi công Nga Oleg Peshkov thiệt mạng trong vụ Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, đã được công bố. Cụ thể, sau khi nhảy dù ra khỏi chiến đấu cơ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria ngày 24/11, Thiếu tá phi công Nga Oleg Peshkov tử vong vì trúng đạn từ một khẩu Kalashnikov 7.62 mm. Sau khi tử vong, thi thể viên phi công này đã bị hành hạ dã man. Các dấu vết bị đánh đập bằng vật cứng xuất hiện trên mặt cũng như cổ, lưng, bụng, cánh tay và chân Thiếu tá Peshkov.


Ngày 30/12, Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ có biện pháp truy bắt công dân Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Chelik, người đã sát hại cơ trưởng chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11/2015. Trước đó, một trong những tờ báo lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho đăng bài phỏng vấn một phần tử khoe khoang đã thực hiện vụ hại phi công Nga và tuyên truyền thù địch chống Nga trong khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không có phản ứng nào.


Ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật về việc tạm ngừng thực hiện Hiệp định thương mại tự do với Ukraine từ ngày 1/1/2016. Theo đạo luật này, Nga sẽ tạm ngừng thực hiện quy chế thương mại ưu đãi với Ukraine để ngăn chặn nguy cơ đối với an ninh kinh tế của Nga sau khi phần kinh tế-thương mại trong thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Đạo luật nhấn mạnh Ukraine thực tế đã từ bỏ việc phát triển hợp tác kinh tế thương mại trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và chọn con đường liên kết toàn diện với EU.

MỚI - NÓNG