Bản tin 8H: Thiếu úy 22 tuổi tử nạn khi vừa nhận quyết định công tác

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BVPL
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BVPL
TPO - Thiếu úy Ngô Viết Bảo cùng bạn đi nhận quyết định công tác, trên đường về không may va chạm với xe máy dẫn đến tử vong.

Hai thiếu úy công an thương vong trên đường nhận công tác về. Khoảng 17h ngày 19/12, anh Ngô Viết Bảo (SN 1997, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 70L - 56838 chở theo bạn là Ngô Hồng Thái (SN 1997, trú xã Kỳ Bắc) lưu thông trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 38C - 02442 (chưa rõ danh tính) đang đi sang đường. Cú va chạm khiến cả hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, Ngô Viết Bảo tử vong tại chỗ do bị một chiếc xe công nông cán qua người, còn Ngô Hồng Thái bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Được biết, cả hai nạn nhân vừa tốt nghiệp Học viện cảnh sát nhân nhân, cấp bậc quân hàm thiếu úy. Hai người gặp nạn khi đang trên đường về sau khi nhận quyết định từ công an tỉnh về Công an huyện Kỳ Anh công tác.


Bắc Bộ mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm mạnh, vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. Sáng sớm 20/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.


Tối 19/12, trả lời VTC News, ông Hoàng Trung Kiên - giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội việc ở tỉnh này có công ty sản xuất đồ hộp thịt chó. Theo ông Kiên, tỉnh Ninh Bình chưa từng có đơn vị nào sản xuất đóng hộp thịt chó và cũng không có doanh nghiệp nào đang xin phép kinh doanh loại này. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về những đồ hộp đóng thịt chó với nhãn mác bằng chữ tiếng Việt và tiếng Anh trên bao bì. Cụ thể, những chiếc hộp với mẫu mã bắt mắt kèm dòng chữ "Đặc sản thịt chó" được sản xuất tại Ninh Bình. Trên bao bì có ghi rõ loại thịt chó đóng hộp này được sản xuất tại Nhà Máy Đồ Hộp Ninh Bình theo công nghệ của Đức. Những hộp thịt chó này còn được cho là xuất khẩu ra nước ngoài. Hình ảnh này khiến nhiều dân mạng bức xúc, phản đối.


Hàng trăm nghìn hộ dân TP.HCM bị cúp nước cuối tuần này. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TP.HCM) thông báo sẽ tạm ngưng cấp nước tại toàn bộ Quận 2, 6 phường ở quận Thủ Đức và 10 phường ở Quận 9 vào cuối tuần này. Cụ thể, toàn bộ Quận 2 sẽ bị cúp nước để thực hiện bảo trì nhà máy nước Thủ Đức. Một số phường tại quận Thủ Đức sẽ bị cúp nước nhằm lắp van cửa phai cô lập flume nước ra các bể chứa nước sạch gồm: Phường Linh Đông; Linh Trung; Linh Tây; Linh Xuân; Trường Thọ; khu phố 3, 4, 5, 9 phường Hiệp Bình Chánh. Một số phường ở Quận 9 cũng bị cúp nước để hỗ trợ nhà máy nước Thủ Đức lắp đặt van cửa phai 84''x84'' - bể chứa trong nhà máy: Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú, Long Bình và Khu công nghệ cao ở phường Tăng Nhơn Phú. Thời gian tạm ngưng việc cấp nước là từ 21h00 ngày 21/2 (thứ 7) đến 5h00 ngày 22/12 (chủ nhật). Việc ngưng cung cấp nước dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến hơn nửa triệu dân đang sinh sống, lưu trú tại các địa phương này.


Nước sạch Sông Đà lại gặp sự cố, hàng vạn hộ dân mất nước. Tối 19/12, Công ty Cổ phần Viwaco phát đi thông báo về việc tạm ngừng cấp nước để phục vụ sửa chữa rò rỉ trên tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội. Vị trí gặp sự cố là Km 9+360 Đại Lộ Thăng Long (tuyến ống DN500). Để khắc phục sự cố, đơn vị này tạm ngưng cấp nước cho hàng chục nghìn hộ dân khu vực tây nam Hà Nội từ 22h ngày 19/12. Đến 5h ngày 20/12, nước mới được cấp trở lại. Với sự cố đường ống này, hàng chục nghìn hộ dân ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai... sẽ bị dừng cấp nước sạch từ đêm nay. Trước đó, đường ống nước sông Đà đã hơn 20 lần gặp sự cố. Tính từ đầu năm nay, đây đã là lần thứ 4 sự cố xảy ra ở hệ thống truyền tải nước của công ty này.


Land Cruiser “hô biến” biển số trắng thành xanh trong vài giây. Tối 19/12, trao đổi với PLO, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đang chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xử lý một trường hợp có hành vi sử dụng biển số giả. Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc Land Cruiser lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi đến đoạn quay đầu gần trụ sở Bộ Công an, biển kiểm soát của xe này bất ngờ hô biến từ biển trắng 30F sang biển 80A màu xanh. Đại diện Cục CSGT cho hay qua tra cứu dữ liệu biển số, đơn vị xác định biển 80A màu xanh của chiếc xe trên là giả. Trong khi đó, dữ liệu tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết biển số 30F màu trắng gắn ở chiếc Land Cruiser thuộc sở hữu của một công ty vận tải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. (XEM CHI TIẾT)


Buộc thôi việc giáo viên dùng vật nhọn đâm tay trẻ. Liên quan đến vụ việc một giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị phụ huynh đăng clip lên mạng xã hội facebook tố cáo trừng phạt một bé trai 5 tuổi bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé, ngày 19/12, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước cho biết đã vào cuộc xử lý. Theo đó, Trường Mần non tư thục Mai Vàng đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt đồng lao động với cô giáo Đỗ Thị Thu Hằng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng huyện Chơn Thành đã ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Trường mần non Mai Vàng vì hành vi “Tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cấp phép hoạt động” và đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường này 12 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả là chuyển 60 trẻ đang học tại trường sang cơ sở giáo dục khác trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.