Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ dọa đáp trả Mỹ nếu bị trừng phạt vì mua S-400

Nguồn: Sputnik.
Nguồn: Sputnik.
TPO - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ trừng phạt quyết định của Ankara mua hệ thống S-400.

Đêm 10/3, sau khi tàu Hải Hà 18 chở xăng phát nổ tại cảng ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (Hải Phòng), Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo thành phố chỉ đạo chữa cháy. 15 xe chữa cháy cùng một tàu, một xuồng và gần 400 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia dập lửa suốt nhiều giờ nhưng không có hiệu quả. Lửa ngày càng bùng to với các cột khói lớn. Khi việc chữa cháy không có hiệu quả, trong đêm nhà chức trách quyết định kéo tàu Hải Hà 18 sang bên kia bờ sông Cấm, gần đầm Nhà Mạc để giảm thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu của sự cố được cho là do máy bơm bị kẹt dẫn đến cháy nổ. (Xem chi tiết)


Khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, ngày hôm nay (11/3), Bắc Bộ có nắng về chiều, nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 23-25 độ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao 26-28 độ. Với các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời cũng có nắng về chiều và nhiệt độ cũng tăng lên mức 23-25 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày cuối tuần đều có nắng nền nhiệt Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên mức 29-32 độ, Nam Bộ là 32-34 độ. (Xem chi tiết)

Ngày 10/3, tại ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ chết thảm. Nạn nhân là bà Hồ Thị Thu (57 tuổi; ngụ xã Thường Thới hậu B, huyện Hồng Ngự) - công nhân của một nhà máy xay xát tọa lạc xã Long Khánh B. Thời điểm trên, bà Thu tham gia phụ trách dây chuyền bồn lò sấy lúa của một nhà máy xay xát. Trong lúc bà Thu di chuyển bằng thang máy tự chế lên cao để làm việc thì bất ngờ cáp thang máy bị đứt khiến bà Thu bị rơi xuống đất tử vong. (Xem chi tiết)

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết vừa giải cứu hai chị em bé gái 5 và 7 tuổi - nghi bị bắt cóc tống tiền. Theo điều tra ban đầu, chiều 7/3 không thấy hai con gái về nên anh Trần Hoàng (ngụ quận 11) đến ngôi trường quốc tế hỏi tìm cũng không thấy. Đến sáng hôm sau gia đình anh nhận được tin nhắn: "Bọn tao cần 50.000 USD. Mày phải viết một tờ giấy đảm bảo không thưa kiện gì hết, bọn tao không phải bắt cóc hai đứa nhỏ". Hoảng loạn trước số tiền lớn, gia đình anh này chạy vạy khắp nơi và trình báo cảnh sát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/3 cho hay Triều Tiên đã đồng ý không tiến hành thử tên lửa cho tới khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra.
Ông Trump đã nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un do đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong chuyển hôm 8/3. "Triều Tiên đã không tiến hành một cuộc thử tên lửa nào kể từ ngày 28/11/2017 và hứa sẽ không thử tên lửa cho tới khi hai bên gặp gỡ. Tôi tin rằng họ sẽ tôn trọng cam kết đó!", ông Trump viết trên Twitter, nhưng không đề cập cụ thể tới thời gian diễn ra cuộc gặp mà theo giới quan sát có thể diễn ra vào tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đáp trả Mỹ nếu bị trừng phạt do mua tên lửa S-400 Nga. "Nếu Mỹ muốn áp các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ phản ứng không giống như Nga hay những quốc gia khác. Chúng tôi sẽ đáp trả. Mỹ không thể đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ", Sputnik ngày 10/3 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Tuyên bố của ông Cavusoglu được đưa ra sau khi Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ Curtis Scaparrotti hồi đầu tuần cho biết Washington hy vọng Ankara sẽ thay đổi quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 và cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với những hậu quả do quyết định này.

Ngày 10/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao cho Ukraine quy chế quốc gia có nguyện vọng gia nhập nhập liên minh, tức chính thức công nhận ý nguyện của Kiev để trở thành thành viên đầy đủ của khối này. Trước đó, hôm 9/3, theo thông tin trên website của tổ chức, NATO đã đưa Ukraine vào danh sách các nước mong muốn là thành viên NATO, cùng với Bosnia và Herzegovina, Gruzia và Macedonia. Đây là bước đầu tiên dọn đường cho việc một quốc gia gia nhập NATO.


Trong cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình Mỹ NBC phát sóng hôm 10/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không quan tâm đến việc 13 công dân Nga tháng trước bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách vận hành một chiến dịch bí mật trên mạng xã hội để giúp ông Donald Trump thắng cử. "Tôi không quan tâm, vì họ không đại diện cho chính phủ Nga", ông nói. "Có lẽ họ cũng chẳng phải công dân Nga, mà có thể là Ukraine, Tatar, hay Do Thái mang quốc tịch Nga. Nên kiểm tra họ, có thể họ mang hai quốc tịch hoặc có thẻ xanh, cũng có thể Mỹ đã trả tiền cho họ nói thế". 


Cảnh sát biển Libya hôm 10/3 chặn hai tàu chở người nhập cư ngoài khơi thủ đô Tripoli, một tàu chở 112 người, một tàu chở 124 người đang vượt biển Địa Trung Hải hướng về Italy. Tàu cứu hộ Aquarius cũng giải cứu tàu chở hơn 100 người sắp chìm ở vùng biển phía tây thủ đô của Libya. Hơn một nửa người trên thuyền là Nigeria, phần còn lại là người đến từ các nước châu Phi cận Sahara và hai người Palestine. 
MỚI - NÓNG