Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở cửa cho người tị nạn tràn vào châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: ndtv.com)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: ndtv.com)
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo sẽ "mở cửa" để cho hàng triệu người tị nạn Syria vào châu Âu để trả đũa lại việc EU gia tăng chỉ trích việc ông Erdogan trấn áp những thành phần chống đối ông tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đêm qua (9/11), không khí lạnh đã được tăng cường bổ sung, tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế gây mưa nhiều nơi. Dự báo ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-17 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Hà Nội có mưa, mưa rào với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Trời rét. (Xem chi tiết)


Chiều 9/11, trao đổi với phóng viên về vụ cán bộ hành hung một tiến sĩ 76 tuổi phải nhập viện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, đã nắm được thông tin và vụ việc đang được công an làm rõ. Ông Hoàng Trung Hải khẳng định nguyên tắc, đã vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Nếu sai phải xử lý nghiêm, vì anh cũng là công dân, nếu là công chức càng phải xử lý nghiêm hơn. Trước đó, khi tiến sĩ Nguyễn K. đang đi tập thể dục thì va chạm với một phụ nữ đi xe máy. Ông K. ngã và bị người đàn ông đi ô tô hành hung, phải nhập viện. Người hành hung là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Hà Nội). (Xem chi tiết)


Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội thông báo về kết quả điều tra vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông. Hoả hoạn xảy ra khi 13h30 ngày 1/11, thợ hàn cắt Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi) đang cắt bản lề đã để "lửa và vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách". Đám cháy từ nhà 68 Trần Thái Tông đã lan sang 3 ngôi nhà cùng cao 8 tầng bên cạnh. Sau 7 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng đã đưa 13 thi thể ra ngoài.


Khoảng 3h ngày 10/11, anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1982, ngụ Linh Chiểu, Thủ Đức) điều khiển xe máy mang biển số 51B6 -0900 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Gò Vấp đi quận Thủ Đức. Khi cách ngã tư Linh Xuân 100m, anh Đông đột ngột cho xe chạy vào làn ô tô. Cùng lúc này, xe container mang biển số 51C – 064.03 kéo theo rơ móc 51R – 7282 lưu thông cùng chiều lao tới. Tài xế xe container không kịp xử lý tình huống đã tông vào xe máy của anh Đông. Sau cú va cham, anh Đông và xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)


Sau cuộc bầu cử ngày 8/11 (giờ Mỹ), đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump gây sốc cho cả thế giới khi đánh bại đối thủ Hillary Clinton được truyền thông Mỹ ủng hộ mạnh mẽ, chấm dứt 8 năm lãnh đạo của phe Dân chủ và đưa nước Mỹ vào một con đường mới và khó đoán. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Trump nói ông đã có một kế hoạch kinh tế vĩ đại, sẽ thực hiện một dự án nhằm tái thiết hạ tầng của Mỹ và sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng kinh tế Mỹ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 11h30’ sáng 9/11 (giờ Mỹ, tức 22h30’ giờ Việt Nam), bà Hillary Clinton – người vừa thua ông Trump sau cuộc đua vào Nhà trắng, đã tổ chức một buổi gặp mặt nhân viên và những người ủng hộ tại khách sạn New Yorker (Manhattan, New York, Mỹ). Bà Hillary nói: “Chúng ta có thể thấy nước Mỹ đã bị chia rẽ sâu hơn những gì chúng ta tưởng. Nhưng tôi luôn tin vào nước Mỹ. Chúng ta cần chấp nhận kết quả này. Donald Trump sẽ là Tổng thống của chúng ta. Chúng ta cần trao cho ông ấy một suy nghĩ mở và một cơ hội để lãnh đạo.” (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo sẽ "mở cửa" để cho hàng triệu người tị nạn Syria vào châu Âu để trả đũa lại việc EU gia tăng chỉ trích việc ông Erdogan trấn áp những thành phần chống đối ông tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lời cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban châu Âu lên tiếng khiển trách chính quyền ông Erdogan đã sa thải hơn 100.000 binh lính, thẩm phán, viên chức và các giáo viên, những người được cho là ủng hộ cuộc đảo chính thất bại diễn ra hồi tháng 7/2016.


Ngày 9/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết gần 42.000 người đã sơ tán khỏi thành phố Mosul kể từ khi các lực lượng quân đội và an ninh Iraq phát động chiến dịch tái chiếm thành phố này từ những tay súng thuộc lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, các lực lượng chính quyền Iraq ngày 17/10 đã bắt đầu chiến dịch quân sự được coi là lớn nhất từ năm 2003 nhằm giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại quốc gia Trung Đông này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.