Bản tin 8H: Nhóm trẻ Bắc Ninh chuyển về Hà Nội nhiễm khuẩn nặng

TPO - Chiều 22/11, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, trong số 8 trẻ chuyển lên từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, các bác sĩ phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc trong máu của 2 bệnh nhi nặng.

Chiều 22/11, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, trong số 8 trẻ chuyển lên từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, các bác sĩ phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc trong máu của 2 bệnh nhi nặng. TS Điển cho hay, đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc. Điều này rất dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiễm khuẩn. Với cơ thể có miễn dịch không ổn định trên nền bệnh nặng sẽ phải hỗ trợ bằng kháng sinh. Hiện nay, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh xuất hiện tại nhiều bệnh viện khiến việc điều trị thêm khó khăn. (Xem chi tiết)


Chiều 22/11, Thượng tá Đỗ Thanh Bình-Cục phó CSGT cho biết, trong buổi sáng báo Tiền Phong phát hành có bài viết “Cận cảnh mãi lộ trên sông”, ông đã điện chỉ đạo và phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh làm rõ những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy trình, chế độ công tác, điều lệnh. Quá trình xác minh, làm rõ nếu có vi phạm đơn vị quản lý cán bộ sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Cũng theo Thượng tá Bình, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của cảnh sát đường thủy là công khai cả về lực lượng và phương tiện. Chính vì thế, phản ánh của báo về hiện tượng các đối tượng và phương tiện không thuộc lực lượng CSGT đường thủy và các lực lượng có chức năng kiểm tra, nhưng lại nhận tiền của các phương tiện vận tải thủy trên tuyến, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an các địa phương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, các đơn vị liên quan của Hà Nội đã có buổi làm việc, thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2017. Nội dung tờ trình dự thảo Nghị quyết được nêu ra tại cuộc họp cho thấy chỉ còn 19 đường phố mới thay vì con số 20 như đưa ra lấy ý kiến trước đó. Tên đường phố được đưa ra khỏi tờ trình là nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người đã tặng 5.000 lượng vàng cho Chính phủ. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động lý giải: "Do chưa đạt được thống nhất với gia đình nên tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô bị hoãn lại, không trình HĐND thông qua vào đầu tháng 12 tới". Theo ông Động, thời gian tới đơn vị liên quan sẽ làm việc với đại diện gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô, với kỳ vọng đạt được thống nhất để đặt tên phố vào năm 2018.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (23/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Tại Hà Nội từ đêm nay trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ. (Xem chi tiết)


Chiều 22/11, thi thể của một trong hai nạn nhân mất tích ở vụ nhảy cầu Thuận Phước (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) tự tử tập thể ngày 21/11, đã được tìm thấy ở khu vực cách hiện trường 12 km. Thi thể sau đó được xác định là Võ Ngọc L. (17 tuổi, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại. (Xem chi tiết)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy quan hệ an ninh giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, nhưng việc làm sống lại “Bộ tứ” châu Á-Thái Bình Dương vấp phải tình trạng thiếu niềm tin của New Delhi, khiến quá trình phối hợp tương tác bị cản trở trên thực tế. (Xem chi tiết)


Đảng ZANU-PF cầm quyền Zimbabwe thông báo cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã về đến thủ đô Harare. Tại Harare, ông Mnangagwa đã gặp các quan chức cấp cao của chính phủ và đảng cầm quyền trước thềm lễ nhậm chức tổng thống dự kiến vào ngày 24/11 tới. Cũng trong ngày 22/11, đảng ZANU-PF đã đánh giá cao những đóng góp của cựu Tổng thống Robert Mugabe cho đất nước Zimbabwe trong giai đoạn trước và sau khi quốc gia Nam Phi này tuyên bố độc lập. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Lực lượng Hải quân Argentina, ông Enrique Balbi cho biết vào thời điểm tàu ngầm ARA San Juan mất tích hôm 15/11, đã có những tiếng động bất thường gần khu vực tàu phát tín hiệu lần cuối. Phát biểu với báo giới, ông Balbi từ chối xác nhận giả thiết về một vụ nổ đã xảy ra, đồng thời thông báo các phương tiện cứu hộ đang nhanh chóng tới vùng phát hiện ra tín hiệu lạ nói trên. Trong bối cảnh đã 7 ngày trôi qua kể từ khi đài chỉ huy mất tín hiệu với ARA San Juan, hiện tại mối lo lớn nhất là nguồn oxy trên tàu đã cạn kiệt.


Ngày 22/11, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Bình Nhưỡng vào "danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố" là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng", đồng thời cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt sẽ không bao giờ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận mua 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400. Theo Press TV, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết Ankara và Moscow đã ký một thỏa thuận mua 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, nhấn mạnh rằng đợt chuyển giao đầu tiên hệ thống vũ khí phòng không này cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến được thực hiện vào năm 2019.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.