Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia lực lượng liên quân không kích chống IS do Mỹ cầm đầu.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia lực lượng liên quân không kích chống IS do Mỹ cầm đầu.
TPO - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất những chi tiết về mặt kỹ thuật trong thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham gia lực lượng liên quân không kích chống IS do Mỹ cầm đầu.

Hôm nay 26/8, thí sinh bắt đầu bước vào đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ) đợt 2. Tuy nhiên, cơ hội để thí sinh vào được ĐH lần này chỉ còn chỗ ở các trường ngoài công lập, bởi các trường công lập gần như đã tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc thí sinh tiếp tục có 4 nguyện vọng ở một phiếu đăng ký và có quyền được đăng ký một lúc 3 trường khác nhau sẽ gây “ảo” rất lớn cho các trường. (Xem chi tiết)


Việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ với mức kỷ lục (từ ngày 11/8/2015) khiến thị trường tài chính toàn cầu điên đảo. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam cũng bỗng chốc bốc hơi gần 8 tỷ USD cổ phiếu trong 2 tuần. Nhiều đại gia sáng ngủ dậy đã mất hàng trăm tỷ đồng. Chiều 25/8, một quan chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định: Trong những ngày qua, vẫn bám chặt thị trường và luôn có những phân tích rõ ràng cùng biện pháp kèm theo. Ủy ban nhận thấy rất rõ sự hoảng hốt vừa qua đến từ tác động tâm lý bởi Trung Quốc phá giá Nhân dân tệ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) đối với phần đầu tư hoàn chỉnh quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư dự án trên theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Liên danh các nhà đầu tư đã có đề xuất gửi Bộ Giao thông vận tải được đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc theo hình thức BOT.


Ngày 25/8, sau cơn mưa lớn, rất nhiều tuyến đường tại TP. Biên Hòa chìm trong nước. Nhiều nơi nước sâu hơn 50-70cm so với mặt đường, nước dâng cao tràn cả vào nhà dân. Ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, theo ghi nhận tại TP. Biên Hòa, cơn mưa ngày 25/8 bắt đầu lúc 11g30 kéo dài đến 15g30. Đây là cơn mưa rất to, tuy nhiên đây là cơn mưa bình thường do ảnh hưởng của gió mùa tây nam chứ không phải do thời tiết nguy hiểm nào tác động.


Sáng 25/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Trần Thị Lệ Hoa (51 tuổi, quê Long An, quốc tịch Canada) về việc báo bị mất cắp tài sản giá trị lớn. Theo lời bà Hoa, 7h ngày 23/8, bà Hoa thức giấc tại một khách sạn thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) thì phát hiện bị kẻ gian trộm tài sản gồm: 1 vòng đeo tay (trị giá khoảng 28.000 USD), 1 nhẫn kim cương (trị giá khoảng 20.000 USD) và một số tài sản khác. Ước tính tổng giá trị tài sản bị mất cắp là hơn 50.000 USD. Khi xảy ra sự việc, bà Hoa chạy xuống báo với chủ khách sạn. Công an phường Lái Thiêu đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. (Xem chi tiết)


Cục Hải sự Trung Quốc hôm qua thông báo nước này sẽ đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 ra hoạt động ở khu vực không xa bờ biển Việt Nam. Giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ USD sẽ khoan ở khu vực chếch về phía bắc, trong thời gian từ nay đến ngày 20/10. Hôm 24/8, báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng giàn khoan đã hoàn tất việc khoan giếng thăm dò ở địa điểm này. Tọa độ của giàn khoan cách bờ biển Việt Nam 110 dặm về phía đông và 72 dặm về phía nam thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua đã hồi phục nhờ việc ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm lãi suất chủ chốt, sau khi chỉ số chứng khoán nước này sụt giảm mạnh trong ngày thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định còn nhiều nguy cơ trong dài hạn. Các thị trường chứng khoán châu Âu gần như đã hồi phục mức sụt giảm của phiên giao dịch hôm 24/8, với hầu hết chỉ số đều tăng ít nhất 4%, còn chứng khoán Mỹ cũng tăng ngay trong khi thị trường mở cửa vào sáng 25/8 (giờ Mỹ). (Xem chi tiết)


Một người đàn ông bắn chết 4 người trong vụ xả súng xảy ra hôm 25/8 tại khu trại người Rom ở miền bắc Pháp. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Roye, cách thủ đô Paris khoảng 110 km về phía bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến bạo lực. Các nhân chứng cho biết đã xảy ra ẩu đả tại khu trại và một người đàn ông, có thể bị say, nổ súng khi cảnh sát tới điều tra. Người này cũng bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, trụ sở của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở Berlin đã phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom. Theo SPD, đe dọa này có liên quan tới chuyến thăm thành phố Heidenau của Chủ tịch đảng SPD, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel vừa qua. Trước đó ngày 24/8, ông Gabriel đã tới thăm khu nghỉ tạm dành cho người tị nạn ở thành phố Heidenau thuộc bang Sachsen ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công bạo lực của các phần tử cực đoan cánh hữu nhằm vào người tị nạn và lực lượng cảnh sát ở đây trong hai ngày cuối tuần.


Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất những chi tiết về mặt kỹ thuật trong thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham gia lực lượng liên quân không kích chống IS do Mỹ cầm đầu. Theo Reuters, thông tin này do phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thư ký báo chí Peter Cook công bố ngày thứ ba (25-8). Với thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tham gia liên minh không kích tấn công IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên giới quan chức cũng cho biết họ không kỳ vọng việc này sẽ được triển khai ngay lập tức.

MỚI - NÓNG