Bản tin 8H: Thủ đô Syria náo loạn vì đánh bom liên hoàn

Hình ảnh hoang tàn trên đường phố Aleppo sau nhiều ngày xảy ra các cuộc giao tranh. (Ảnh: mintpressnews.com)
Hình ảnh hoang tàn trên đường phố Aleppo sau nhiều ngày xảy ra các cuộc giao tranh. (Ảnh: mintpressnews.com)
TPO - Đài truyền hình quốc gia Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 21/2 đã xảy ra một loạt vụ tấn công, trong đó có cả đánh bom xe, gần đền thờ Sayyida Zeinab của người Shi'ite ở phía Nam thủ đô Damascus, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/2, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng đêm nay 22/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 23/2, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/2 có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại.


Lễ hội khai ấn đền Trần năm nay được tổ chức trùng với ngày nghỉ nên lượng khách đến tăng đột biến. Đây được coi là dịp để du khách xin ấn phát về đường công danh, sự nghiệp lớn nhất trong năm nhưng cũng là dịp để các dịch vụ ở đây tha hồ chặt chém. Theo lịch của Ban tổ chức, Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ 5h30 sáng ngày hôm nay 22/2, sớm hơn mọi năm 30 phút tại ba nhà Giải Vũ và Nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng, (tức 23/2) ấn được phát tại các nhà Giải Vũ cho tới khi hết. (Xem chi tiết)


Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới nằm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), đã được đoàn khảo sát phim King Kong 2 đến từ Hollywood đặc biệt chú ý, dự kiến có những cảnh quay “đinh” cho bộ phim bom tấn tại địa danh này. Tuy nhiên, Sơn Đoòng đã bị loại vào phút chót. Các nhà làm phim nhận ra rằng, với lượng thiết bị điện ảnh, vật dụng thiết yếu lên đến hàng chục tấn và hàng trăm lượt người vào ra trong thời gian quay phim sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ sinh thái nguyên sơ và mong manh của Sơn Đoòng. (Xem chi tiết)


Từ các trạm nghe lén đến việc triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, Trung Quốc đang mở rộng cơ sở vật chất trên quần đảo Hoàng Sa và đây là tín hiệu cho kế hoạch dài hạn của nước này nhằm kiểm soát biển Đông bằng quân sự. Nhiều chuyên gia nhận định, Bắc Kinh có thể đưa tên lửa ra Trường Sa trong 1-2 năm tới. Hai quần đảo này cũng sẽ là nơi ở của một lượng dân đáng kể nhằm chống đỡ cho những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Điều quan trọng là những cơ sở này sẽ giúp Trung Quốc đủ khả năng thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông, như họ đã làm trên biển Hoa Đông trong năm 2013. (Xem chi tiết)


Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine hôm qua tiến hành biểu tình ở thủ đô Kiev của nước này sau đó tấn công vào hai ngân hàng Nga. Người biểu tình ném đá vào cửa sổ văn phòng ngân hàng Alfa và Sberbank của Nga, làm hư hại nhiều đồ nội thất và trang thiết bị bên trong. Đoàn người cũng phá hoại văn phòng công ty mẹ thuộc quyền sở hữu của người giàu nhất Ukraine, ông Rinat Akhmetov. Cảnh sát không can thiệp vào vụ việc. (Xem chi tiết)


Đài truyền hình quốc gia Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 21/2 đã xảy ra một loạt vụ tấn công, trong đó có cả đánh bom xe, gần đền thờ Sayyida Zeinab của người Shi'ite ở phía Nam thủ đô Damascus, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Một vụ đánh bom xe và hai vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển khu vực đền Sayyida Zeinab - nơi an nghỉ của cháu gái nhà tiên tri Mohammed và người Hồi giáo dòng Shi'ite thường đến hành hương. Các vụ tấn công xảy ra vào đúng thời điểm học sinh tan học và nhiều em đã thiệt mạng.


Ngày 21/2, Bộ Quốc phòng Đức đang xem xét khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Tunisia làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng an ninh quốc gia Bắc Phi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Ursula von der Leyen nhấn mạnh lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa cả khu vực Bắc Phi và điều quan trọng lúc này là phải hỗ trợ về lực lượng cho các nước đang phải chiến đấu để hướng tới nền dân chủ như Tunisia.


Từ thủ đô Vienna, Bộ Quốc phòng Áo ngày 21/2 thông báo sẽ tăng cường thêm 450 binh sỹ từ sáng 22/2 để tham gia hỗ trợ lực lượng gồm hàng nghìn binh sỹ hiện nay. Trước đó, giới chức Áo đã thông báo mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn 80 người/ngày cũng như hạn ngạch cho phép người tị nạn qua Áo để tới tị nạn ở một nước láng giềng ở mức 3.200 người/ngày. Quy định này có hiệu lực từ 19/2 và đã vấp phải sự chỉ trích từ EU.


Khoảng 28.000 người hôm qua biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Nhật Bản nhằm phản đối kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ mới trên đảo Okinawa của nước này. Okinawa chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng diện tích đất của Nhật nhưng lại chứa tới 75% số cơ sở quân sự Mỹ đặt tại quốc gia này. Chính quyền trung ương Nhật Bản muốn xây một căn cứ hải quân mới của Mỹ tại một khu vực tách biệt trên đảo để thay thế cho căn cứ Futenma đặt tại thành phố đông dân cư Ginowan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG