Bản tin 8H: Thủ tướng Anh ký bức thư lịch sử kích hoạt rời EU

Thủ tướng Anh ký bức thư lịch sử. (Nguồn: PA)
Thủ tướng Anh ký bức thư lịch sử. (Nguồn: PA)
TPO - Tối 28/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã ký bức thư lịch sử sẽ chính thức khởi động tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, bức thư sẽ được chuyển đến trụ sở EU ở Brussels vào ngày 29/3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (29/3) Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có mưa, trời nắng về trưa và chiều. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối và đêm, khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ, cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. 


Lúc 21h ngày 28/3, tàu SAR 272 đã đưa thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 là Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi của tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm về đến Vũng Tàu. Thuyền trưởng Thắng cho biết khi xảy ra vụ đâm va, ông đang nằm nghỉ trong phòng riêng thì đột nhiên tàu giảm ga đột ngột. Nghi có chuyện chẳng lành, thuyền trưởng chạy lên cabin thì tàu bị đâm ngay lúc đó. Thuyền trưởng Thắng khẳng định, sĩ quan boong Khôi đã nhìn thấy tên tàu đã đâm va vào tàu Hải Thành 26.


Chiều 28/3, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh xác nhận thông tin có 2 trường hợp cán bộ công chức tại tỉnh này bị bắt quả tang quay cóp khi làm bài thi kiểm tra đầu vào lớp thạc sĩ tại Trường ĐH Luật TP.HCM. 2 trường hợp nêu trên là bà H.T.H - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận và bà T.T.K.L - thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh Bình Thuận. Ông Chỉnh cho hay trường hợp bà L. là thanh tra viên, thuộc quyền xử lý của Chánh thanh tra tỉnh. Riêng trường hợp bà H. thì việc xử lý thuộc trách nhiệm của HĐND tỉnh Bình Thuận.


Từ 0 giờ ngày 1/4, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ chính thức đưa vào khai thác nút giao IC7 tại Km48+890 - Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Theo đó, nút giao IC7 bao gồm một cầu vượt trên đường cao tốc, ba cống chui dân sinh và 2,3km đường nối với đường Phù Đổng vào thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thuộc Gói thầu NG4 - Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (giai đoạn I). Công trình được khởi công ngày 01/7/2014, xây dựng tại vị trí Km48+890, thuộc xã Hùng Lô và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì. Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm dự phòng) là gần 190 tỷ đồng. 


Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B, Bộ Công an phía Nam), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên Phòng) triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn. Lực lượng liên ngành thu giữ 10kg ma túy đá, 1kg Ketamine (một loại thuốc gây mê, gây ảo giác), 5 nghìn viên ma túy tổng hợp và lượng lớn tiền mặt. 


Từ ngày 27-31/3, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York diễn ra phiên họp lần thứ nhất Hội nghị thương lượng một công cụ pháp lý ràng buộc nhằm cấm vũ khí hạt nhân, tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao ngày 28/3, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự khóa họp, chia sẻ quan ngại về mối đe dọa của vũ khí hạt nhân đối với hòa bình và an ninh quốc tế và hậu quả về mặt nhân đạo của vũ khí hạt nhân, kêu gọi các nước có vũ khí hạt nhân thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân, bảo đảm không tấn công hạt nhân vào các quốc gia không có vũ khí hạt nhân và tôn trọng các khu vực phi vũ khí hạt nhân.


Ngày 28/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) kiêm Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, Tướng Curtis Skaparotti kêu gọi chính quyền Washington nghiên cứu khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tướng Skaparotti cho biết ông đã đến thăm thao trường Yavoriv, nơi các huấn luyện viên quân sự của NATO đang tiến hành công tác đào tạo cho lực lượng an ninh Ukraine, cũng như khu vực chiến sự ở Donbass. 


Tối 28/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã ký bức thư lịch sử sẽ chính thức khởi động tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, bức thư sẽ được chuyển đến trụ sở EU ở Brussels vào ngày 29/3. Dự kiến, bức thư sẽ được Đại sứ Anh tại EU Tim Barrow chuyển đến Chủ tịch EU Donald Tusk vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29/3. Theo đó, nội dung của bức thư sẽ chính thức thông báo với ông Tusk về ý định rời EU của Anh, bằng cách kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình đàm phán kéo dài 2 năm nhằm chấm dứt tư cách thành viên khối này của Anh trong suốt 44 năm qua. 


Theo Reuters, ngày 28/3, người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết họ đang điều tra một bưu kiện khả nghi trong khuôn viên Nhà Trắng. Kênh NBC News đưa tin bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng đã bị "phong tỏa" sau khi phát hiện bưu kiện trên.

MỚI - NÓNG