Bản tin 8H: Thủ tướng Anh lên kế hoạch Brexit 'hợp lý'

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 20/7, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh London sẽ không đưa ra đề nghị về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trước cuối năm 2016, để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi "hợp lý".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng nắng nóng còn kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nên chính quyền và người dân cần thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện, đặc biệt ở các giờ cao điểm, cũng như đề phòng các sự cố về cháy nổ. Ngày 21/7, Bắc Bộ trời nắng tiếp tục xảy ra, oi nóng tăng nhanh từ trưa và đầu chiều. Hầu khắp các thành phố từ Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ nhiệt độ từ 32-35 độ C, độ ẩm luôn cao trên 67%.


Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1-1 được Tập đoàn Formosa thực hiện với cơ quan tư vấn là Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ môi trường, thuộc Cục Bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT. Cơ quan phê duyệt báo cáo là Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường của Bộ TN&MT. Chuyên gia đề nghị giấu tên cho biết, không có luật nào cấm một đơn vị khác của Bộ TN&MT làm cơ quan tư vấn lập báo cáo trên. Tuy nhiên, nhìn vào như thế không thấy sự khách quan. (Xem chi tiết)


Hơn 800 sản phẩm (140 sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản, trên 660 sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản) của hơn 70 doanh nghiệp đã được đóng dấu kiểm định khống vừa được phát hiện tại Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT). Theo quy định, các sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, trước khi lưu hành ra thị trường, phải được Trung tâm 3K chứng nhận chất lượng, Tổng cục Thủy sản cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ cần chi khoảng 5 triệu đồng cho Giám đốc Trung tâm 3K, một sản phẩm không cần qua các khâu khảo kiểm nghiệm, vẫn có thể có tên trong danh sách. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Ban Kinh tế TƯ; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam; Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và gia đình: Ông Đinh Văn Cương, ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 10, 11, Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đã từ trần hồi 19h37, ngày 17/7. Lễ viếng tổ chức từ 11h ngày 21/7 tại nhà riêng tại tỉnh Hà Nam. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h ngày 22/7.


Khoảng 21h30 ngày 19/7, chiếc lán ở trên nương (thuộc xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) bất ngờ bốc cháy, khiến cháu Trang A Tếnh (9 tuổi, người địa phương) tử vong. Chiều cùng ngày, cháu Tếnh cùng hai người chị đi thả trâu trên rừng. Do trời đã tối, Tếnh cùng hai chị vào lán ở trên nương để nấu cơm ăn và ngủ lại đó. Sau khi ăn xong, ba chị em Tếnh đi ngủ và quên không dập lửa. Lửa đã bén và bùng cháy rất nhanh thiêu rụi chiếc lán tre nứa. Hai chi nhanh chân, thoát ra ngoài được. Còn Tếnh mắc kẹt. Người dân phát hiện đám cháy chạy đến ứng cứu nhưng em đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 20/7, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh London sẽ không đưa ra đề nghị về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trước cuối năm 2016, để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi "hợp lý". Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Angela Merkel trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà May khẳng định muốn hợp tác "mang tính xây dựng" với Đức và các đối tác châu Âu khác nhằm đảm bảo "một sự ra đi hợp lý và có trật tự". Anh cần thời gian để đề ra lập trường đàm phán của mình trước khi kích hoạt các thủ tục chính thức rời EU.


Ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiêu diệt hơn 20 điệp viên nước ngoài của IS, những kẻ đang lên kế hoạch tấn công Mỹ. Phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng đến từ khoảng 30 nước thuộc liên quân do Mỹ cầm đầu này, ông Carter tuyên bố: "Chúng tôi đã tiêu diệt hơn 20 điệp viên nước ngoài của IS, những kẻ đang gấp rút lên kế hoạch tấn công đất nước và người dân Mỹ".


Sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch trừng phạt vẫn chưa dừng lại. Hơn 1.500 hiệu trưởng đại học vừa nhận được yêu cầu từ chức, 257 nhân viên văn phòng thủ tướng bị sa thải. Tính đến hôm qua, 35.000 công chức bị ảnh hưởng bởi chiến dịch trừng phạt. Phát ngôn viên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, chiến dịch thanh lọc này đang được thực hiện theo nguyên tắc pháp quyền. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 15.000 nhân viên trong ngành giáo dục, 257 cán bộ trong văn phòng thủ tướng và 492 giáo sĩ trong Ban phụ trách các vấn đề tôn giáo… (Xem chi tiết)


Một đám cháy lớn đã bùng phát tại tòa chung cư 75 tầng Sulafa Tower (quận Marina, Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), khiến 2/3 số tầng của tòa nhà chìm trong khói đen. Ngọn lửa bùng phát tại tầng 35 của tòa nhà vào lúc 14h48 phút chiều 20/7. Sau đó, các mảnh vụn và tàn tro từ đám cháy theo gió bay xuống ban công những tầng dưới khiến ngọn lửa lan đi nhanh chóng. Phòng truyền thông Dubai thông báo vụ cháy không gây thương vong về người. Sau 3 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Chiều 20/7, một thủy phi cơ đã rơi xuống cầu cao tốc đường bộ ở ngoại ô trung tâm TP thương mại Thượng Hải, Trung Quốc làm chết ít nhất 5 người. Chiếc máy bay thuộc sở hữu của công ty hàng không Joy General cất cánh trong một chuyến bay trình diễn. Máy bay chở 10 người, bao gồm phi công đã đâm phải cây cầu ở quận Kim Sơn. Giá một chiếc thủy phi cơ Cessna là 30 triệu Nhân dân tệ, nó có thể phục vụ 8 hành khách, 1 phi công lái chính và 1 phi công phụ lái. Hiện các nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.