Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân Khu 7 và thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 (từ trái sang phải). Ảnh: Báo Giao thông.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân Khu 7 và thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 (từ trái sang phải). Ảnh: Báo Giao thông.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 7 và Chính ủy Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Tư lệnh Quân Khu 7. Ngoài ra, Thủ tướng cũng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân Khu 9. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (sinh năm 1970), quê tỉnh Bình Dương. Ông từng giữ chức Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7. Năm 2018, ông được Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM. Tháng 2/2020, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, Bắc Bộ có sương mù, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt đồ vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ở Trung Bộ vào khoảng 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.


Mới đây, dân mạng chia sẻ hai video clip về việc một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng dã man, kèm những lời mắng chửi thô tục. Rất đông học sinh khác đứng xung quanh chứng kiến, cổ vũ, thậm chí khen ngợi hành động đánh hội đồng của bạn mình. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là em Đ.L.V, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, (phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Khoảng 11h30 ngày 18/11, sau giờ tan học buổi sáng, V. bị nhóm bạn ép đưa ra khỏi trường đánh hội đồng. Hiện nhà trường và phụ huynh của nữ sinh bị đánh đang làm việc trực tiếp để có hướng xử lý.


Khoảng 21h30 ngày 18/11, trên đường 3/2, TP Vinh, Nghệ An, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người thương vong. Xe mô tô phân khối lớn GS1250 đang đi trên đường bất ngờ va chạm với xe máy. Cú đâm mạnh khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang trên đường đi cấp cứu và 1 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc mô tô phân khối lớn GS1250 nằm cách xa xe máy khoảng 50m, 2 xe đều bị hư hỏng nặng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Ngày 18/11, ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết sau quá trình rà soát, xã đã phát hiện hàng chục trường hợp không đúng đối tượng hỗ trợ Covid-19. Những trường hợp này đều bị thu hồi lại tiền hỗ trợ. Theo ông Hương, xã đã thu hồi hơn 51 tiệu đồng của 61 trường hợp không đúng đối tượng hỗ trợ. Ngoài bị thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19, 61 người này cũng bị thu hồi lại bảo hiểm y tế đã được cấp trước đó.

Chiều 18/11, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, công bố Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ định Ban Giám hiệu lâm thời Trường Đại học Y Dược gồm có ông Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa Y Dược giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược; các Phó Chủ nhiệm Khoa Phạm Như Hải, Trịnh Hoàng Hà, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Đoàn Long, Phạm Trung Kiên giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.


Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký Quyết định số 4899/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.