Bản tin 8H: Thủ tướng Đức tới Tượng đài Chiến sỹ Vô danh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến sỹ Vô danh ngay gần những bức tường của điện Kremlin.

Bản tin 8H: Thủ tướng Đức tới Tượng đài Chiến sỹ Vô danh ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến sỹ Vô danh. (Nguồn: sputnik)

Trước việc Keangnam có nguy cơ phá sản và mất khả năng thanh toán quỹ bảo trì 2% lên tới hơn 160 tỷ đồng, ngày 8/5, Ban Quản trị chung cư Keangnam Landmark Tower (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ “kêu cứu”. Trong suốt quá trình vận hành, chủ đầu tư Keangnam liên tục vấp phải sự phản ứng của cộng đồng dân cư về nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng các dịch vụ, sự thiếu minh bạch trong quản lý tài chính cũng như sự nhập nhèm trong việc đo, tính diện tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h30 ngày 10/5, nhiều người dân hoảng hồn khi nhìn thấy thanh sắt tuột cáp cẩu bất ngờ rơi xuống đường tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn), quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, khi các công nhân đang thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội tại khu vực Cầu Diễn hướng từ Nhổn đi Cầu Giấy (Hà Nội) thì bất ngờ một thanh sắt 'khủng' dài hơn 10m tuột cáp cẩu, rơi xuống đường trong khi có rất nhiều phương tiện đang lưu thông. (Xem chi tiết)


Sáng 10/5, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Bộ tư lệnh cảnh sát biển, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và một số cơ quan chức năng đã tổ chức lễ đón tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima PLH 22 cùng 59 thủy thủ đoàn. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu bảo vệ Nhật Bản”. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ trao đổi kinh nghiệm về an ninh phi truyền thống trên biển, kinh nghiệm phòng chống tội phạm trên biển và thực tập phương án tìm kiếm cứu nạn vào những ngày cuối cùng. (Xem chi tiết)


Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét việc cảnh báo vấn đề bành trướng của Trung Quốc trong các chiến dịch trên biển trong thông cáo sẽ được thông qua vào hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc mở rộng tới 800 ha diện tích tại các đảo, đá trên biển Đông. Hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông là một trong các vấn đề an ninh nổi lên trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ về phát triển quân sự Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã thể hiện thái độ hung hăng và đối đầu hơn so với các bên yêu sách chủ quyền khác về các nguồn tài nguyên trong khu vực. (Xem chi tiết)


Bão lớn hôm qua tiến vào vùng rìa phía đông bắc Philippines khiến khoảng 2.500 người dân sống tại các ngôi làng vùng núi và ven biển phải sơ tán. Cơn bão Noul với sức gió 185 km/h, giật 220 km/h chiều qua đổ bộ vào thị trấn ven biển Santa Ana thuộc tỉnh Cagayan, Philippines, và tiếp tục di chuyển về hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 17 km. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến sỹ Vô danh ngay gần những bức tường của điện Kremlin. Cùng với một số lãnh đạo khác ở phương Tây, bà Merkel đã quyết định không tới tham dự buổi diễu binh Ngày Chiến thắng trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phátxít Đức hôm 9/5 vừa qua tại Moscow. Thủ tướng Merkel đã cho biết chuyến thăm Moscow của bà ngày 10/5 nhằm tỏ lòng tôn vinh hàng triệu người đã ngã xuống trong Thế chiến thứ hai là vô cùng quan trọng, bất chấp những bất đồng vẫn còn tồn tại giữa Berlin và Moscow.


Sau nhiều giờ truy lùng, sáng 10/5 theo giờ địa phương, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ đối tượng tình nghi thứ hai trong vụ bắn chết hai cảnh sát tại thành phố Hattiesburg, Mississippi. Vụ việc xảy ra không đầy 1 tuần sau khi một cảnh sát ở New York tử vong do bị bắn vào đầu. Đối tượng Curtis Banks, 26 tuổi, đã bị bắt chỉ vài giờ sau khi anh trai của đối tượng là Marvin Banks, 29 tuổi rơi vào tay cảnh sát.


Taliban tung đoạn video cho thấy các thành viên trong nhóm xuất hiện bên một bệ phóng tên lửa đất đối không và tuyên bố đã sử dụng loại tương tự để bắn rơi chiếc trực thăng chở đại sứ của Pakistan. Taliban khẳng định chúng bắn rơi trực thăng chở đại sứ ở Pakistan từ khoảng cách 3 km. Hôm 8/5, chiếc trực thăng quân sự MI-15 được cho là rơi xuống một trường học khi hạ cánh khẩn cấp ở vùng thung lũng Naltar. Đại sứ Philippines, Na Uy, vợ của đại sứ Malaysia, Indonesia cùng hai phi công Không quân Pakistan thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Khi đang trên hành trình tới Sri Lanka ngày 9/5, máy bay mang số hiệu MH179 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải quay trở lại Kuala Lumpur do một hành khách say rượu. Hành khách này đã quấy rối các thành viên phi hành đoàn ngay sau khi máy bay vừa cất cánh. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trên chuyến bay, cơ trưởng đã quyết định quay lại sân bay KLIA và bàn giao vị khách gây rối trên cho cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Cơ quan cứu hộ Indonesia ngày 10/5 đã cứu sống 469 người nhập cư trái phép đến từ Myanmar và Bangladesh sau khi thuyền của họ bị mắc cạn ngoài khơi tỉnh Aceh, Tây Bắc Indonesia. Đa số những người nhập cư trái phép trên thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya đến từ Myanmar và Bangladesh, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

MỚI - NÓNG