Bản tin 8H: Thủ tướng ký các quyết định nhân sự

TPO - Thủ tướng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Bản tin 8H: Thủ tướng ký các quyết định nhân sự ảnh 1

Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình. Ảnh VGP

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình; và ông Đinh Công Sứ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Dũng và ông Bùi Văn Cửu để nghỉ hưu theo chế độ.


Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng 27/9 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới, như vậy, đã 25 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 27/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 26.829. Nước ta đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân COVID-19/1.069 ca mắc. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca. 35 trường hợp tử vong.


Ngày 26/9, Đại hội Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 KTS, đại diện cho hơn 6.000 hội viên trên cả nước. Hội nghị đã thống nhất bầu ra 95 đại biểu vào Ban Chấp hành và 7 đại biểu vào Ban Kiểm tra khóa X. KTS Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X.


Khoảng 9h30 sáng 26/9, đối tượng T.V.T. (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) mặc quần jeans cởi trần, miệng nói lảm nhảm, cầm theo 1 cây gậy và hung khí đi trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, T. chặn xe ô tô, xe tải lưu thông trên quốc lộ 13, rồi leo lên nóc xe tải mang biển kiểm soát 60C-373.23 với biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. Nhận được trình báo, Công an phường Hiệp Bình Phước có mặt, khống chế đưa T. về đồn lấy lời khai và xét nghiệm ma túy.


Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu Phòng GD&ĐT và nhà trường xác minh, làm rõ sự việc trẻ bị ngã gãy tay trong Trường mầm non Vườn trẻ thơ ở quận Hai Bà Trưng. Trước đó, một phụ huynh có con đi học ở Trường mầm non Vườn trẻ thơ, quận Hai Bà Trưng thông tin, trong giờ học ngoài trời, con bị bạn xô ngã dẫn đến gãy tay. Khi nhà trường đưa con đến viện chụp chiếu, tay con bị gãy phải mổ. Sự việc xảy ra cách đây khoảng chục ngày nhưng gia đình bận chăm sóc con đến nay mới thông tin sự việc. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 16h50 ngày 26/9, xe container BKS: 29H 166.xx do N.T.L (SN 1987, quê tỉnh Hải Dương) điều khiển di chuyển trên đại lộ Tôn Đức Thắng (theo hướng Hải Phòng – Hà Nội). Đến ngã tư Metro, xe đầu kéo va chạm với xe máy mang BKS: 16K7 – 355x. Va chạm mạnh khiến anh L.V.N (SN 1978), người điều khiển xe máy bị thương nặng. Hai cháu nhỏ ngồi phía sau là L.N.K (SN 2010) và L.M.A (SN 2017) tử vong tại chỗ. Các nạn nhân có quan hệ bố - con. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế container bỏ trốn. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 26/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã tiến hành bầu 53 người vào Ban Chấp hành khóa mới. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Kết quả cả bí thư và hai phó bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đều tái đắc cử trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.