Bản tin 8H: Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc ủy ban. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch thường trực; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch và làm Tổ trưởng Tổ công tác. Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng.


Liên quan đến vụ xe 16 chỗ BKS 60V-8429 đưa rước làm rơi 2 học sinh lớp 4, Trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) xảy ra trên Quốc lộ 1 hôm 29/11, chiều 3/12, ông Não Thiên Anh Minh, Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đã cung cấp thông tin để Công an huyện Trảng Bom làm rõ. Theo đó, cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định tài xế lái chiếc xe này đã sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả. Ngoài ra chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không có hợp đồng vận tải.


Bão số 7 giật cấp 14 tiến sâu vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 4h ngày 4/12, vị trí tâm bão số 7 (tên quốc tế là Kammuri) ở cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4h ngày 5/12, vị trí tâm bão ở khoảng cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.


Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, nữ phụ xe chết thảm. Khoảng 16h40 ngày 3/12, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn qua xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), chiếc xe khách biển số 98B chạy tuyến Bắc Giang - Hà Nội đang chạy thì dừng trả khách, và nữ phụ lái bất ngờ nhảy xuống đóng cốp.  Quá bất ngờ, xe khách mang biển 37B đi phía sau phanh gấp và bị đâm vào đuôi bởi chiếc ô tô con phía sau. Sau đó, đến lượt xe con này bị 2 xe máy phía sau đâm dồn lại. Vụ va chạm khiến nữ phụ xe thiệt mạng, một người đi xe máy bị thương. Tối 3/12, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) xác nhận vụ việc.


Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Giáp (sinh năm 1966, trú tại nhà số 385 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Giáp khai nhận, vào ngày 27/11, đối tượng đến Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế đóng giả làm người đi thăm nuôi bệnh nhân. Khi đến phòng 106 thuộc Trung tâm này, đối tượng Giáp giả vờ ân cần, thăm hỏi, xoa bóp chân tay cho một bệnh nhân 82 tuổi. Sau đó, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân lớn tuổi, Giáp ra tay lấy trộm một ví tiền cất trong bọc áo của cụ bà, bên trong ví có 5,7 triệu đồng. Sau khi bị bắt, Giáp khai nhận thêm, cũng bằng thủ đoạn nêu trên, trước đó “nữ quái” này đã trộm cắp 1,8 triệu đồng và 1 đôi bông tai (trọng lượng 1 chỉ vàng 9999) của một bệnh nhân 90 tuổi khác. Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Giáp đã có 5 tiền án về trộm cắp và 1 tiền sự về tội đánh bạc. (XEM CHI TIẾT)


Yêu cầu báo cáo vụ 13 mộ liệt sỹ không có hài cốt ở Bắc Kạn. Chiều 3/12, Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu Cục Người có công, Sở LĐ-TB&XH Bắc Kạn báo cáo về vụ việc 13 mộ liệt sỹ ở nghĩa trang tỉnh không có hài cốt, chỉ toàn đất đá. Theo đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin, cách đây hơn 50 năm (ngày 9/8/1968), đập Tân Minh (xã Thanh Vận - Chợ Mới, Bắc Kạn) bị vỡ, khiến 13 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh. Tuy nhiên, khi quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn, các phần mộ đều không xác định được danh tính. Mới đây, thân nhân các liệt sĩ đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn khai quật 13 phần một trên để xét nghiệp ADN đối chiều nhận dạng, xác định danh tính. Tuy nhiên, tất cả bất ngờ khi bên dưới 13 ngôi mộ không có hài cốt, một vât dụng tuỳ táng bắt buộc phải có khi quy tập hài cốt liệt sĩ cũng không có. (XEM CHI TIẾT)


Ông tử vong, cháu nguy kịch trên đường đi học về. Khoảng 11h ngày 3/12, ông Đ.N. S. (69 tuổi, trú xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở cháu nội là Đ.X. D. (8 tuổi, học sinh lớp 3) vừa học xong trở về nhà. Khi chiếc xe của hai ông cháu di chuyển đến đường mòn HCM, đoạn khu vực thôn Đông Trà (xã Hương Trà), bất ngờ bị xe bán tải (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng. Cú đâm cực mạnh khiến ông S. và cháu D. ngã xuống đường. Ngay sau đó người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông S. tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn cháu D. nguy kịch phải chuyển lên tuyến trên điều trị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG