Bản tin 8H: Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập, bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); bài thi tự chọn có thể là bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi nhẹ nhàng, giao cho địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/2, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng có sương mù, trời rét, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, nhiệt độ nhích nhẹ, thấp nhất 13 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng và vẫn lạnh về đêm và sáng. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, tại Quyết định số 139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Tuấn Phong, sinh năm 1974, quê quán xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng; Lý luận chính trị: Cao cấp.


Sáng 2/2 Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-29 trong cộng đồng tại Hải Dương. Bệnh nhân 1851 là nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương. Tính đến 6h ngày 2/2 Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 271 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.714. Việt Nam điều trị khỏi: 1.460 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 2/1, Bác sĩ Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, hiện nay, bệnh viện đã tạm thời đóng cửa, dừng đón tiếp bệnh nhân mới, khử trùng bệnh viện, lập danh sách những người tiếp xúc gần để cách ly, xét nghiệm. Theo bác sĩ Vũ Văn Tâm, từ ngày 23 đến 27/1, anh N.Đ.T, làm việc ở Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (trụ sở tại KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có đến Bệnh viện phụ sản Hải Phòng chăm vợ đẻ. Ngày 2/1, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng nhận thông tin anh N.Đ.T mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.