Bản tin 8H: Thủ tướng Ukraine đe dọa từ chức

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 5/2, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đe dọa từ chức cùng toàn bộ nội các của mình. Đây là động thái mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị làm rúng động quốc gia Đông Âu này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (6/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm nay, có khả năng xảy ra ít mây trên khu vực Bắc Bộ, vùng núi cao có khả năng cao xuất hiện băng giá và sương muối. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống 8 độ C, trong khi tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát giao thông vừa ký công văn gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giải thích rõ hơn nội dung quy định cho lực lượng này được trưng dụng tài sản của dân trong Thông tư 01/2015. Trước lo ngại của người dân về việc cảnh sát có quyền trưng dụng bất cứ phương tiện nào trên đường, lãnh đạo Cục CSGT khẳng định việc này chỉ diễn ra khi Bộ trưởng Công an cho phép.


Ngày 5/2, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết đã đến viếng thăm và truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho anh Huỳnh Công Bửu (19 tuổi, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Đinh). Vào 11h30 ngày 3/2, anh Bửu thấy một người đàn ông đang đi lẩn thẩn trên đường day tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước (Bình Định), trong khi đoàn tàu SE 13 đang lao tới nên đã chạy tới đẩy người đàn ông ra khỏi đường sắt an toàn. Tuy vậy, chính anh Bửu đã bị tàu hỏa đâm tử vong.


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Russel mới đây cho biết, cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Đông Nam Á do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vào cuối tháng này sẽ "không bài Trung Quốc". Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng những tranh chấp chủ quyền giữa một số quốc gia ASEAN với Trung Quốc ở Biển Đông "không phải là một trò chơi một mất một còn," cũng không phải là "một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Trung Quốc và Mỹ" mà “đây là một thách thức trực tiếp đối với câu hỏi rằng liệu các quốc gia trong khu vực và các bên tranh chấp ở Biển Đông, và đặc biệt là Trung Quốc… có tuân thủ các luật lệ và nguyên tắc chung”.


Ngày 5/2, một nhóm gồm 8 Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng nước này John Kerry và Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson đề nghị ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria, với lý do các phần tử khủng bố có thể sử dụng những tấm hộ chiếu giả để thâm nhập vào Mỹ.  Trong thư, các thượng nghị sĩ trên cho rằng “mối đe dọa khủng bố xuất phát từ những tấm hộ chiếu Syria do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tạo ra đang hiện hữu. Nguy hiểm sẽ ngày càng gia tăng khi kẻ thù của nước Mỹ có thể hoàn thiện những cuốn hộ chiếu này và khai thác các lỗ hổng luật pháp trong các chương trình về người tị nạn”. 


Ngày 5/2, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đe dọa từ chức cùng toàn bộ nội các của mình. Đây là động thái mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị làm rúng động quốc gia Đông Âu này. Ukraine đang trong tình trạng rối ren kể từ khi Bộ trưởng Kinh tế Aivaras Abromavicius từ chức hôm 3/2, sau khi ông này cáo buộc một quan chức cấp cao thuộc phe của Tổng thống Petro Poroshenko đã đưa người của mình vào những chức vụ quan trọng.


Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi để mất kiểm soát một máy bay không người lái khiến máy bay đâm vào tòa nhà chọc trời Empire State ở New York hôm 4/2. Cảnh sát cho biết, máy bay không người lái đã đâm vào tầng thứ 40 của tòa nhà cao khoảng 436m, sau đó, rơi xuống tầng 35 vào khoảng 20h ngày 4/2 (giờ địa phương). Anh cho biết chỉ có ý định chụp vài tấm ảnh nhưng không may máy bay không người lái vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. (Xem chi tiết)


Máy bay của hãng hàng không Somali Daallo Airlines thủng thân ở độ cao hơn 3.000m sau một vụ nổ lớn. Tuy nhiên, phi công của máy bay đã xử trí nhanh chóng, đưa máy bay hạ cánh an toàn. Sự việc xảy ra hôm 2/2 khi máy bay A321 của hãng hàng không Daallo Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Mogadishu ở Somali do máy bay bị thủng thân sau một vụ nổ lớn. Máy bay gặp sự cố ở độ cao hơn 3.000m chỉ vài phút sau khi cất cánh. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​Richter ở phía Nam của Đài Loan. Theo USGS, trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất không gây ra sóng thần lớn. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, đã có nhiều tòa nhà đã bị đổ, và có hàng trăm cư dân sống các tòa nhà trên.

MỚI - NÓNG