Bản tin 8H: Thủ tướng yêu cầu không dỡ cầu Long Biên

Xe buýt ép chết người đàn ông đi tập thể dục.
Xe buýt ép chết người đàn ông đi tập thể dục.
TPO - Yanukovych sẽ tiếp tục chiến đấu cho tương lai Ukraine, Thủ tướng yêu cầu không dỡ cầu Long Biên, xe buýt ép chết người đi bộ vào rào chắn công trình tại TPHCM ... là những thông tin nóng sáng 29.2.

Yanukovych: 'Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho tương lai Ukraine'. Đó là lời cựu tổng thống Ukraine nói trong buổi họp báo ngày 28/2. Ông Yanukovych muốn nói lời xin lỗi các cựu chiến binh, những người Ukraine cho những gì đã xảy ra ở Ukraine. Ông Yanukovich nhấn mạnh: “Tôi không bị lật đổ. Tôi đã buộc phải rời khỏi Ukraine vì tính mạng và cuộc sống của những người thân bị đe dọa”. (Xem chi tiết)

Thủ tướng yêu cầu không dỡ cầu Long Biên tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 28/2. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải và TP Hà Nội phải thống nhất phương án làm cầu đường sắt sớm nhất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, khi làm việc với Tổng thống, Thủ tướng Pháp, họ đều muốn Việt Nam giữ lại cầu Long Biên và sẽ góp phần tài trợ. (Xem chi tiết)

Lực lượng C45 đột kích xưởng sửa chữa, chế tạo vũ khí bất hợp pháp tại Thái Nguyên, thu giữ 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn, đạn và 1 máy dùng để chế tạo súng. Trước đó rạng sáng 21/2, tại Đông Anh, Hà Nội, ban chuyên án bắt quả tang 4 người đang trên đường vận chuyển vũ khí đi tiêu thụ. Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng bán súng, đạn có một xưởng sửa chữa, chế tạo vũ khí quân dụng và tiến hành khám xét khẩn cấp. (Xem chi tiết)

Đã xác định được danh tính hai nghi phạm sát hại bé trai 10 tuổi ở Tràng Định, Lạng Sơn. Hai đối tượng người Trung Quốc này bị bắt giữ vào chiều qua, tên là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Cả hai đối tượng này bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn vào chiều ngày 27/2. (Xem chi tiết)

Xe buýt ép chết người đi bộ vào rào chắn công trình. Theo VnExpress, khoảng 19h, một xe buýt khi bo cua ở góc đường Lê Thị Hồng Gấm – Calmette (quận 1, TP HCM) đã ép chết ông Đỗ Văn Đặng, 60 tuổi khi đang đi bộ tập thể dục. Do rào chắn công trình chặn hết vỉa hè, ông Đặng phải đi dưới lòng đường, khi xe buýt số 19 bo cua ép sát vào rào chắn, ông Đặng đã bị kẹt chặt và tử vong. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm tra việc bốn "ông lớn" cùng tăng giá sữa, nếu vi phạm xử lý kiên quyết theo quy định pháp luật. Vinamilk, Mead Johnson VN, Nestle VN, Friesland Campina VN là 4 cái tên cùng lên giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Cách đây 3 tháng cả 3 công ty viễn thông lớn cũng đồng loạt tăng giá cước 3G.

Bộ GTVT xác định nguyên nhân gây sập cầu Chu Va 6. Theo đó nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu Chu Va 6 là do đứt ốc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu Va 8, dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu làm lật mặt cầu và hất người đi trên cầu xuống suối. Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công là doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa.

100% học sinh trường Lương Thế Vinh không chọn thi tốt nghiệp môn Sử. GS Văn Như Cương cho biết: “Học sinh lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã đăng ký môn thi tự chọn của mình. Trong số 6 môn không bắt buộc, kết quả như sau: Lý 75,6%; Tiếng Anh 56,3%; Hóa 50,8%; Địa 11,4%; Sinh 5,3% và Sử 0%". Theo Zing, thầy Văn Như Cương cho biết: “Không phải học sinh tôi dốt Sử. Mấy năm trước khi môn này thi bắt buộc, hầu hết các em đều đạt trên trung bình”.

Gia hạn điều tra "nhà tâm linh" lừa tìm hài cốt. Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã gia hạn điều tra vụ án thêm 4 tháng. 5 tháng trước, Nguyễn Văn Thúy và vợ là bị Công an Quảng Trị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. "Cậu" Thủy thông báo cất bốc được 9 bộ "hài cốt liệt sĩ”, tuy nhiên kết quả giám định ADN cho thấy đây không phải hài cốt liệt sĩ.

MỚI - NÓNG